Khánh An
(VNTB) – Chúng ta lên tiếng phê phán, chỉ trích Chính phủ ở những khía cạnh chưa làm tốt. Nhưng đồng thời chúng ta hoan nghênh Chính phủ ở những việc làm kịp thời…
Đồng lòng cùng Chính phủ
Phải thừa nhận ấn tượng rất lớn đối với quan điểm của Chính phủ Việt Nam về dịch Vũ Hán đầu năm nay. Khi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố ‘chống dịch như chống giặc’ trong lúc WHO vẫn còn chưa cho đây là đại dịch toàn cầu.
Vì ‘chống giặc’ nên toàn thể nhân dân Việt Nam đều được huy động để chống, mỗi cá nhân bằng ý thức một công dân có trách nhiệm có thể góp sức mình trong cuộc chiến. Do đó dù tồn tại nhiều bất đồng với Chính phủ về hiện trạng nhân quyền thì chúng ta không thể tự tách mình trở thành một khối độc lập với nhà nước trong phòng chống dịch bệnh Vũ Hán khi nó làm suy giảm nội lực kháng thể virus. Tương tự như chúng ta không thể tự mình độc lập chiến đấu chống lại giặc mỗi khi nước lâm nguy, bỏ qua (đi ngược lại) lời kêu gọi của Chính phủ.
Năm 2014, biểu ngữ tác động sâu sắc trong cuộc biểu tình lên án tàu HD-981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam chính là “Đồng lòng cùng chính phủ. chống quân bành trướng – bảo vệ Tổ quốc”. Chính vì tâm thế đó đã vượt qua cái thiên kiến giữa người dân với Chính phủ để đi đến một mục đích cao cả hơn, bảo vệ lãnh hải quốc gia.
Cùng nhau vì lợi ích chung
Tạm gác các bất đồng, chúng ta học cách xây dựng, bắt tay cùng với Chính phủ trong phòng và chống dịch. Xuất phát từ chính tác động của ‘giặc dịch Vũ Hán’ không dừng ở tàn phá sức khoẻ, thời gian học hành, mà cả công việc kinh doanh, sản xuất của từ cá thể kinh doanh đến tổ chức kinh tế.
Nền kinh tế Việt Nam thiệt hại hàng tỷ USD sau hơn 2 tháng chống chọi dịch bệnh. Con số này tác động không chỉ đối với ngân sách quốc gia mà cả thu nhập của những hộ gia đình nhỏ lẻ.
Chúng ta lên tiếng phê phán, chỉ trích Chính phủ ở những khía cạnh chưa làm tốt. Nhưng đồng thời chúng ta hoan nghênh Chính phủ ở những việc làm kịp thời, cứng rắn trong ngăn chặn dịch bệnh và các hành động khác nhằm bổ trợ nền kinh tế. Chúng ta có quyền nghi ngờ con số ca nhiễm cho Chính phủ đưa ra, đòi hỏi tính minh bạch và trách nhiệm hơn nữa nhưng đồng thời chúng ta hành động có trách nhiệm hơn với chính mình bằng cách thận trọng trong đăng tải tin bài, không tiếp tay với tin giả hoặc các tin lạm dụng nạn dịch bệnh để kích động một hành vi sai trái với quyền lợi của quốc gia như tìm cách lan truyền bệnh tật để khiến dịch phức tạp hơn ở Việt Nam, nhằm ngăn cản kết quả phòng chống dịch của cơ quan nhà nước.
Chúng ta có thể chỉ trích nhà nước còn kém văn minh và đạo đức trong nhiều khía cạnh nhưng đừng vì thế mà hành động kém đạo đức và văn minh nhằm trục lợi cá nhân, lấy sự đổ vỡ kinh tế và gia tăng ca bệnh làm niềm vui của chính mình, và thôi thúc niềm phấn khởi khi xem dịch bệnh là một yếu tố kết liễu chế độ. Bởi đằng sau một hành vi vô ý hay có ý thức của chúng ta là sức khoẻ của gia đình ta và cộng đồng xã hội của chúng ta
Cuộc chiến lần này cần sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đồng lòng với cuộc chiến chống virus Vũ Hán do Chính phủ dẫn đầu. Bắt đầu từ ý thức thủ triệt để ở mỗi cá nhân đối với các hướng dẫn y tế do các cơ quan nhà nước ban hành. Phản ánh thông tin có kiểm chứng và có trách nhiệm trong đăng tải thông tin. Đó mới là sự chân chính mà chúng ta cần hướng tới và lan toả.