Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thay vì chỉ trích, hãy chỉ ra giải pháp

Châu Nam Việt

 

(VNTB) – Yêu nước không phải là yêu đảng, nhưng nếu người trẻ lên tiếng, họ sẽ bị đàn áp, còn nếu không lên tiếng thì lại bị chê bai

 

Cần tách bạch giữa yêu nước và yêu đảng

Thời gian gần đây nhiều người trẻ thuộc thế hệ genZ đã bị dẫn dắt vào lối suy nghĩ rằng yêu nước là phải trung thành với đảng cầm quyền. Trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, đảng cộng sản thường tự xưng là “lực lượng lãnh đạo duy nhất” và yêu cầu người dân phải trung thành. Tuy nhiên, không nên nhầm lẫn giữa lòng yêu nước với lòng trung thành đối với bất kỳ đảng phái nào.

Không có đảng nào “muôn năm” hoặc “trường tồn” cả. Đảng phái chỉ tồn tại khi còn phù hợp với lợi ích của Nhân dân và đất nước. Lịch sử đã chứng minh rằng nhiều đảng phái, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể vượt qua sự bào mòn của thời gian và sự thay đổi trong xã hội. Tổ quốc và dân tộc mới là thứ vĩnh viễn, bởi nó không phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức nào. Việc giáo dục thế hệ trẻ cần nhấn mạnh đến sự độc lập về tư tưởng, không để bị cuốn vào việc trở thành tay sai cho bất kỳ đảng phái nào.

Cùng với đó, việc chống lại mọi sự xâm nhập của các thế lực ngoại bang cũng là điều quan trọng. Việt Nam có một lịch sử lâu dài của những cuộc chiến tranh chống xâm lược. Từ thời phong kiến cho đến hôm nay, tinh thần đấu tranh để giữ gìn độc lập, tự do của dân tộc vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho mọi thế hệ. Tuy nhiên, chúng ta đang đối diện với nhiều thử thách mới, từ những nguy cơ xâm lược về văn hóa, kinh tế, đến sự ảnh hưởng của các thế lực ngoại bang thông qua các hình thức mềm mại hơn như các hợp đồng kinh tế, các liên minh chính trị hay các chiến lược ngoại giao.

Việc làm tay sai cho ngoại bang không chỉ là sự phản bội lại Tổ quốc mà còn đánh mất phẩm giá của bản thân. Lòng yêu nước chân chính phải bao gồm sự tự cường và ý thức về giá trị độc lập của dân tộc. Chúng ta không thể để các thế lực bên ngoài lợi dụng hoặc chi phối thông qua các hình thức tinh vi như viện trợ tài chính, hợp đồng thương mại hay các cam kết chính trị. Thế hệ trẻ cần được dạy dỗ để nhận thức rõ rằng bảo vệ lợi ích quốc gia là một trách nhiệm cao cả và việc làm tay sai cho ngoại bang là điều không thể chấp nhận.

Nhưng phải làm sao để người trẻ an toàn tiến thân?

Nếu trường học, truyền thông lề đảng không dạy những điều trên, mà chỉ nhồi sọ rằng yêu nước là phải yêu đảng hoặc yêu đảng chính là yêu nước. Thì gia đình, phụ huynh phải truyền đạt được điều này cho con cháu. Nhưng hầu như thế hệ phụ huynh, cha mẹ cũng đồng nhất chuyện yêu nước là phải yêu đảng. Nên câu chuyện tách bạch giữa đảng và quốc gia ở Việt Nam dường như rất khó khăn.

Thậm chí nếu học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ tự tìm hiểu về lịch sử, thì lịch sử cũng do phe thắng cuộc viết ra. Còn tự tìm hiểu về lòng yêu nước, lên tiếng phản đối những chính sách bất công, những vấn nạn như tham nhũng, hối lộ, hoặc chủ quyền quốc gia thì người trẻ lại bị chụp mũ là phản động, bị cô lập khỏi xã hội, trường học…

Hiện nay rất nhiều người bất đồng chính kiến, hoặc ở nước ngoài thường chê trách giới trẻ Việt Nam bây giờ dễ bị nhồi sọ, không biết phân biệt giữa yêu đảng và yêu nước. Nhưng họ không hiểu rằng chế độ cộng sản có khả năng nhồi sợ mạnh như thế nào với hơn 800 tờ báo và hàng ngàn trang mạng xã hội tuyên truyền mỗi ngày.

Cùng với đó là giải pháp đảm bảo an toàn cho người trẻ khi họ muốn lên tiếng về vấn đất nước. Bởi vì khi một thanh niên dám lên tiếng trước bất công xã hội, chắc chắn thanh niên đó sẽ bị vùi dập, đuổi học, mất việc, hoặc thậm chí ở tù. Thay vì chỉ trích, chê bai, những người đi trước nên cùng nhau xây dựng một kế hoạch hoặc giải pháp thực tế để người trẻ có thể tiến thân và an toàn khi hoạt động xã hội. Chỉ có như vậy mới xây dựng được những nhân tố lâu dài cho việc kiến thiết quốc gia.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Khi nhà nước không chịu lên cao tốc

Do Van Tien

VNTB – Đảng tiếp tục thay đổi về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Đó là trách nhiệm của Đảng, không phải của chủ doanh nghiệp

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.