Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thêm một thương hiệu vào tay người Thái

Ngọc Linh Lan

 

(VNTB) – Ngày 9-6, Duy Tân Group xác nhận đã chính thức hoàn tất việc thoái vốn khỏi lĩnh vực nhựa gia dụng và bao bì. Tập đoàn SCG của Thái Lan sở hữu 100% vốn, chính thức biến một trong những thương hiệu nhựa lớn nhất Việt Nam thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của người Thái.

 

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET), SCGP, công ty con của tập đoàn SCG (SCG Packaging) đã chi 2.825 tỷ đồng nhằm mục đích hoàn tất việc mua lại thêm 30% cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 100%.

Theo báo cáo của SCGP, quy mô giao dịch này chỉ chiếm khoảng 1,98% tổng tài sản hợp nhất của công ty tính đến ngày 31/3/2025.

Trong một diễn biến trước đó, từ năm 2021, SCG đã chi khoảng 6.400 tỷ đồng để sở hữu 70% cổ phần Nhựa Duy Tân, đưa tổng mức đầu tư hai giai đoạn lên khoảng 9.400 tỷ đồng.

Ra đời vào năm 1987, Nhựa Duy Tân là một trong những thương hiệu nhựa có tiếng tăm tại Việt Nam với các sản phẩm nhựa gia dụng, nhựa bao bì, nhựa công nghiệp chất lượng cao. Từ một tổ hợp sản xuất nhỏ, đến nay, Nhựa Duy Tân có 5 nhà máy ở khu vực phía Nam, hơn 3.000 sản phẩm gia dụng – công nghiệp – bao bì, phân phối toàn quốc và xuất khẩu hơn 60 thị trường quốc tế.

“Nhựa Duy Tân thì không có gì là xa lạ. Đơn cử, như nhà tôi, cũng xài ba tủ của Duy Tân. Dưới góc độ là người tiêu dùng, tôi thấy sản phẩm Duy Tân tốt, bền. Nhưng không biết sao, sản phẩm mới có vẻ không chất lượng bằng những sản phẩm cũ của Duy Tân. Chính vì lẽ đó, khi đọc tin tức trên báo chí, biết được giờ đây thương hiệu Nhựa Duy Tân thuộc về tay người Thái, cũng buồn chứ. Sản phẩm Việt, thương hiệu Việt, gầy dựng bao nhiêu năm trời, mới được lòng tin yêu của khách hàng”, là người thường mua sản phẩm của nhựa Duy Tân về sử dụng, bà Thành chia sẻ.

Có thể nói, đây không phải là doanh nghiệp lớn đầu tiên thuộc sở hữu của người Thái. Vào năm 2017, dưới thời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thương vụ bán vốn của Sabeco đã gây chấn động khi Thaibev thông qua Vietnam Beverage chi đến 110.000 tỷ đồng (tương đương 4,8 tỷ USD lúc bấy giờ) mua trọn lô 343,66 triệu cổ phiếu SAB từ đợt thoái vốn của Bộ Công Thương, qua đó chính thức nắm quyền chi phối Sabeco.

Người Thái đã đầu tư, thâu tóm nhiều công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Theo thống kê của VnExpress, từ năm 2012, các công ty đến từ đất nước này đã nhận tổng cộng khoảng 33.000 tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD) cổ tức tiền mặt từ các doanh nghiệp Việt, gồm Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh, Bao bì Tân Biên (Sovi) và Sao Ta.

Nói thêm về Sabeco, đây là một thương hiệu rất nổi tiếng của Sài Gòn, được một người Pháp lập ra vào năm 1875. Tuy là công ty cổ phần nhưng Nhà nước vẫn nắm gần 90% vốn điều lệ doanh nghiệp và Bộ Công Thương đóng vai trò là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Sabeco. Bộ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2017 là ông Trần Tuấn Anh.

“Lại thêm một thương hiệu có tiếng ở Việt Nam thuộc sở hữu của người Thái. Lúc trước, khi biết tin Bia Sài Gòn đã được bán cho vị tỷ phú người Thái, thật sự rất buồn. Nếu tôi nhớ không lầm, tại phiên giá đấu thầu Sabeco, tổng giá trị Bộ Công Thương thu về là hơn 109.972 tỷ đồng. Là một người lao động bình thường, với tôi, kiếm 1 tỷ đã khó, thì con số đó là một con số khổng lồ. Tuy nhiên, tôi nhớ, hồi còn đi học, thầy cô thường hay nói, với những cái gì thuộc về lịch sử, nó là vô giá”, một cư dân sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn chia sẻ.

Trong năm 2024, Nhựa Duy Tân ghi nhận doanh thu 5.381 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 578 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 4.627 tỷ đồng.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Bạn đọc viết: Học viên có thể đi kiện Bộ Giáo dục được không?

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Nguy cơ lộ bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Do Van Tien

VNTB – ‘Tranh luận’ hay ‘đả kích’ về tôn giáo?

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo