VNTB – Thường dân Ukraine sẽ bị tấn công vào ngày 24 tháng Tám này?

VNTB – Thường dân Ukraine sẽ bị tấn công vào ngày 24 tháng Tám này?

Lynn Huỳnh

(VNTB) – Quốc khánh Ukraine vào ngày 24-8 rất có thể được ‘đánh dấu’ bằng đạn pháo trút lên đầu thường dân Ukraine.

 

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ, “Chúng tôi có thông tin Nga đang đẩy mạnh các nỗ lực để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và trụ sở chính quyền của Ukraine trong những ngày tới. Với những gì Nga đã làm ở Ukraine, chúng tôi lo ngại hậu quả của các cuộc tấn công này với dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự” (*).

Chính quyền ở thủ đô Kyiv, Ukraine đã cấm tổ chức các sự kiện và cuộc tụ tập lớn trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị kỷ niệm 31 năm độc lập, tách khỏi Liên Xô từ năm 1991 vào ngày 24-8. Theo văn bản được chính quyền Kyiv công bố, người dân ở thủ đô sẽ không thể tụ tập thành các nhóm lớn từ ngày 22 đến 25-8 do nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Quân đội Ukraine cũng lên tiếng cho biết Nga đã đưa năm tàu chiến và tàu ngầm mang tên lửa hành trình ra Biển Đen và Moscow đang bố trí các hệ thống phòng không ở Belarus.

Ở thành phố cảng Mykolaiv, thống đốc khu vực Vitaliy Kim cho biết nhà chức trách đã lên kế hoạch yêu cầu người dân làm việc tại nhà từ ngày 23 đến 24-8 và không tụ tập thành các nhóm lớn.

Sáu tháng kể từ khi Nga tiến hành xâm lược dưới chiêu bài “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, cuộc xung đột hiện nay đã trở thành một chiến dịch dồn dập với các cuộc không kích và pháo kích hàng ngày cùng các trận chiến không có kết cục rõ ràng. Phần lớn phía Đông và phía Nam của Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Nga, khiến Kiev mất quyền kiểm soát các cảng ở Biển Đen – cửa ngõ xuất khẩu hàng hóa và là huyết mạch của nền kinh tế Ukraine

Trong khi đó, Nga cũng phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Dù vậy không nhiều người kỳ vọng Moscow sẽ sớm kết thúc chiến dịch quân sự hay từ bỏ các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát ở Ukraine.

Trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự, ước tính có khoảng 1,5 triệu người tị nạn rời khỏi Ukraine. Tuy nhiên, khi xung đột nổ ra, con số này đã cao hơn rất nhiều. Hiện có khoảng 6,7 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu.

Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) đã ghi nhận khoảng 11 triệu người rời khỏi Ukraine và 4,7 triệu người trở lại đất nước. Ủy viên Nội vụ châu Âu Ylva Johansson cho biết, số lượng lớn nhất người tị nạn Ukraine đang ở Cộng hòa Séc, tiếp theo là Ba Lan, Estonia, Litva, Bulgaria và Latvia. Những người tị nạn Ukraine này sẽ khiến quy mô lực lượng lao động tại EU gia tăng dần, khoảng 0,2 – 0,8%, tương đương 0,3 – 1,3 triệu người.

Liên quan đến chuyện binh lính tham chiến, cho đến nay tin tức về sự góp mặt của Triều Tiên để tìm kiếm ngoại tệ vẫn là khả năng xảy ra.

Nhiều bình luận chính trị cho rằng việc nhắc đến chuyện binh sĩ Triều Tiên tham gia mặt trận Ukraine với tư cách “tình nguyện viên” cho thấy có thể quyết định triển khai lực lượng sẽ không được chính thức hóa bởi Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Điều này có thể tương tự như sự can thiệp trước đây của Trung Quốc vào Chiến tranh Triều Tiên, khi Bắc Kinh điều động lực lượng Chí nguyện quân Nhân dân, chứ không phải là Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Theo đó có thể tránh đặt Triều Tiên vào việc chính thức tham chiến với Ukraine và các nước ủng hộ nó.

Xin lưu ý, các lực lượng Triều Tiên và Mỹ đã từng nhiều lần đối đầu nhau trong các cuộc xung đột quá khứ, mà gần đây nhất là ở Syria. Ukraine có khả năng là nước mới nhất trong danh sách này, đồng thời là một trong những nước mà Triều Tiên triển khai nhân lực ở số lượng lớn nhất, nơi hai nước tiếp tục đối đầu trong cuộc xung đột kéo dài 70 năm của họ với nhau.

Việt Nam vẫn đứng cửa giữa với lý do là “ngoại giao cây tre”.

(*) https://www.reuters.com/world/europe/us-believes-russia-is-planning-strikes-ukraine-infrastructure-soon-official-2022-08-22/


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)