VNTB – Trung Quốc: Phương Tây nên tránh một cuộc tấn công vào tính pháp quyền của Trung Quốc

Thái Thịnh (VNTB) Một luật sư nhân quyền Trung Quốc được đưa ra xét xử vào ngày thứ hai, liên quan đến việc ông sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để chỉ trích chính quyền Cộng sản Trung Quốc.


Theo USA today, bản án dành cho Pu Zhiqiang, người phải đối mặt với tám năm tù, chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động nhân quyền khác, những người công khai chỉ trích chính phủ.

Pu Zhiqiang, 50 tuổi, đã bị giam giữ trong 19 tháng về tội “kích động hận thù dân tộc” liên quan đến loạt bài viết ông trên Sina Weibo.

Các cảnh sát và an ninh đã xô xát với những người ủng hộ của ông, gồm các nhà báo và các nhà ngoại giao phương Tây bên ngoài tòa án. Ảnh: AFP

Pu Zhiqiang phủ nhận các cáo buộc tại phiên tòa kéo dài ba giờ hôm thứ hai, theo luật sư bào chữa.

Mo Shaoping, luật sư Pu, cho biết trong một cuộc phỏng vấn sau khi kết thúc phiên xét xử, rằng thân chủ của ông không phủ nhận viết các bài viết, nhưng mà tòa án phải chứng minh nó có thể gây tác hại. “Đây thực sự là một trường hợp tự do ngôn luận, trong đó việc gây hại phải được chứng minh,” Mo nói.
 

Các cảnh sát và an ninh đã xô xát với những người ủng hộ của ông, gồm các nhà báo và các nhà ngoại giao phương Tây bên ngoài tòa án.

“Luật sư và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự như ông Pu nên được cho phép để đóng góp vào việc xây dựng một Trung Quốc thịnh vượng và ổn định”, Dan Biers, một cố vấn chính trị tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, nói trước một nhóm người chưa xác định đẩy ông và một đám đông gồm các nhà báo bên ngoài tòa án.

Các cáo buộc chống lại Pu liên quan đến bảy bài viết ông đã viết trên Sina Weibo giữa năm 2011 và đầu năm 2014.

Ông đã đặt một câu hỏi cho chính phủ Cộng sản Trung Quốc về “bí mật, gian lận, đùn đẩy trách nhiệm.” Và ông phê phán Bắc Kinh đã “cướng đoạt” đối với khu vực Tân Cương.

Kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dẫn đầu một chiến dịch đàn áp quyền tự do phát biểu, bắt giam nhiều nhà hoạt động dân sự và các luật sư nhân quyền.

Luật sư, cộng tác viên pháp lý và gia đình họ đã bị giam giữ, luật an ninh quốc gia mới của nước này cũng quy định, đảng viên cấm chỉ trích chính sách của đảng.

Mùa hè vừa qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc chạy nhiều bài xã luận lên án các luật sư nhân quyền là dễ bị mua chuộc và thêu dệt để gây bất ổn cho Trung Quốc.

Một bài xã luận trên tờ Global Times, một cơ quan của Đảng Cộng sản, đã cảnh báo hôm thứ Hai rằng bất kỳ nỗ lực của các quốc gia phương Tây để “can thiệp” đối với trường hợp của Pu sẽ được xem như là một “cuộc tấn công vào tính pháp quyền của Trung Quốc.”

Tờ báo mô tả Pu như một “lực lượng phá hoại”.

Pu trước đó đại diện cho Ai Weiwei, một nghệ sĩ bất đồng chính kiến hiện đang sống ở Berlin, liên quan đến việc áp dụng tội trạng trốn thuế – nhưng bị nhiều nhà hoạt động nhân quyền xem đó là động cơ chính trị.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)