VNTB – Trung Quốc tăng cường tấn công trực tuyến

VNTB  – Trung Quốc tăng cường tấn công trực tuyến

(VNTB) – Quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tấn công mạnh mẽ các người chỉ trích trên toàn cầu trực tuyến bằng cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội mà họ cấm người dân Trung Quốc sử dụng mỗi ngày.

Trong bài báo “Cách thức các nhà ngoại giao‘ chiến binh sói ’của Trung Quốc sử dụng và lạm dụng Twitter” đăng ngày 28 tháng 10, viện Brookings cho biết ĐCSTQ đã gia tăng đáng kể sự hiện diện của họ trên Twitter và đang quảng bá các thuyết âm mưu sai lầm trên mạng.

Đội “chiến binh sói” – được đặt tên theo bộ phim Trung Quốc mang tinh thần dân tộc – là các nhà ngoại giao Trung Quốc, thông qua mạng xã hội và các diễn đàn công khai khác, đưa ra các thuyết âm mưu mâu thuẫn về virus corona để giảm bớt trách nhiệm. Brookings nói rằng đội quân chiến binh sói cũng đăng tràn ngâp các thông điệp tích cực trong các cuộc trò chuyện trực tuyến về hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc.

Chiến binh Sói triển khai “thuyết khinh bỉ, mỉa mai và thuyết âm mưu trong nỗ lực định hình diễn ngôn toàn cầu”, Fergus Ryan, thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc, cho biết trong một bài báo trên tạp chí Foreign Policy ngày 29/6.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Sri Lanka đã tweet hình ảnh một bộ phim khoa học viễn tưởng bạo lực sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael R. Pompeo ví ĐCSTQ như một kẻ săn mồi vì sử dụng các dự án cơ sở hạ tầng để đạt được đòn bẩy đối với các nước đang phát triển.

Trong khi các quan chức chính phủ Trung Quốc sử dụng Twitter để tấn công những người chỉ trích các chính sách của ĐCSTQ, họ lại chặn Twitter ở Trung Quốc trong chiến dịch kiểm duyệt mạng internet chặt chẽ.

Chiến binh sói đã đẩy mạnh chiến dịch thông tin sai lệch của họ trong đại dịch COVID-19, Brookings nói. Vào tháng 3, khi vi rút lây lan, Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã tuyên bố rằng COVID-19 xuất phát từ Hoa Kỳ.

Viện nghiên cứu cho biết: “Bắc Kinh đã tham gia vào việc quảng bá nhiều thuyết âm mưu về nguồn gốc của virus để gây nghi ngờ cho các phiên bản chính thức của các sự kiện.

Hơn một chục nhà ngoại giao và đại sứ quán Trung Quốc đã đăng lại dòng tweet ban đầu của Triệu Lập Kiên. Brookings cho biết thêm rằng “các tài khoản truyền thông nhà nước và ngoại giao của Trung Quốc đã đăng hơn một trăm lần” về một thuyết âm mưu sai về nguồn gốc của vi rút.

Tuyên truyền của ĐCSTQ cũng che giấu những vi phạm nhân quyền của họ. Các tài khoản Twitter của chế độ nêu bật cảnh quan và sự đa dạng văn hóa của Tân Cương, đồng thời che giấu sự áp bức của nó đối với người Duy Ngô Nhĩ chủ yếu là người Hồi giáo và các thành viên của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác thông qua việc thực tập hàng loạt, lao động cưỡng bức và các hành vi ngược đãi khác.

ĐCSTQ đã triển khai “Tưởng lửa” ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để ngăn người dân truy cập Facebook và nhiều mạng xã hội toàn cầu khác. Hơn nữa, ĐCSTQ kiểm soát internet trong nước, yêu cầu xóa nội dung mà họ cho là không có lợi cho nhà nước.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)