VNTB – Truyền thông tạo sợ hãi để buộc người dân đi chích ngừa Covid

VNTB – Truyền thông tạo sợ hãi để buộc người dân đi chích ngừa Covid

Đông Đô

(VNTB) – Diễn biến dịch bệnh Covid được ‘giựt’ theo hướng tạo sợ hãi để người dân tiếp tục chấp nhận đi chích ngừa mũi 3, 4 

 

Càng đến cuối tháng 9-2022, các tựa tin tức về tình hình diễn biến dịch bệnh Covid được ‘giựt’ theo hướng tạo sợ hãi để người dân tiếp tục chấp nhận đi chích ngừa mũi 3, 4 vắc-xin phòng Covid mà Việt Nam “tự gia hạn” sẽ “hết hạn lần nữa” vào 1-10-2022.

Những dạng tin tức đó na ná như sau: Ngày 24-8, lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết hiện có hơn 130 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại cơ sở 2 của viện này. Trong số này, khoảng 40 bệnh nhân đang thở máy, 40 ca thở oxy, có 7 ca là trẻ em.

Tại khoa Hồi sức tích cực, nơi tiếp nhận các bệnh nhân Covid-19 nặng nhất miền Bắc, Phó trưởng khoa Phạm Văn Phúc cho hay mỗi ngày có thêm 5-6 bệnh nhân nặng, nguy kịch chuyển về đây điều trị. Các bệnh nhân hầu hết là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền.

“Đa số các bệnh nhân đã tiêm 2, 3 mũi vắc-xin Covid-19, nhưng có khoảng 20% bệnh nhân chưa tiêm mũi nào”, bác sĩ Phúc nói.

Tuy nhiên, với những bệnh nhân đã tiêm 3 mũi, thời điểm tiêm mũi 3 từ cách đây 8 – 9 tháng, hiệu lực vắc-xin, nồng độ kháng thể đã xuống thấp. Điều này khiến bệnh nhân dễ tái nhiễm, dễ tăng nặng. Vị bác sĩ nhấn mạnh tiêm mũi 4 vắc-xin Covid-19 rất quan trọng với người có yếu tố nguy cơ cao.

Tại khoa Virus – Ký sinh trùng của viện này hiện có 80 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, tăng vượt trội so với tháng 5 và 6. 20 bệnh nhân trong số này phải thở oxy. Bác sĩ Trần Văn Giang, Phó Trưởng khoa, cho hay vẫn còn một số bệnh nhân chưa tiêm mũi vắc-xin nào.

Tại cuộc họp gần đây nhất của Bộ Y tế, báo cáo của các bệnh viện lớn có nhiều bệnh nhân Covid-19 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân nặng và tử vong chưa tiêm vắc xin chiếm tới 25%. Riêng ở Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo tỷ lệ này là 50%.

Tuy nhiên báo chí không đưa tin chi tiết hơn chút là trong tỷ lệ 50% ở Bệnh viện Chợ Rẫy, có cụ thể là bao nhiêu người chưa chích đủ 2 mũi, vì sao họ chưa chích, và nếu họ đã chích đủ 2 mũi thì lý do nào họ không chịu chích “mũi nhắc lại” thứ hai, thứ ba để rồi dẫn đến thành bệnh nhân nặng và tử vong?.

Theo khảo sát của Sở Y tế TP.HCM cho biết, thì có 2 lý do chính khiến phụ huynh không cho trẻ đi chích vắc-xin phòng Covid-19 là sợ vắc-xin gia hạn (19%), sợ trẻ bị tác dụng phụ của vắc xin (13%).

Có lẽ không chỉ phụ huynh sợ cho con em mình, mà ngay cả người lớn cũng ngại vắc-xin “tự gia hạn”, vì đây vốn là loại vắc-xin mới được tổ chức y tế thế giới WTO phê duyệt trong tình trạng sử dụng khẩn cấp, nên giờ mọi chuyện đã như bình thường, kể cả nhiễm Covid, hay tái nhiễm Covid, người ta cũng ra nhà thuốc tây bỏ ra chưa đến 100 ngàn đồng có liều thuốc điều trị trong 5 ngày.

Đắt nhất có lẽ ở hiện tại là loại test “lau mũi” được bán lẻ với giá 70 ngàn đồng/ bộ test nhanh Covid, hàng xuất xứ Tây Ban Nha.

“Vắc-xin phòng Covid-19 không có hạn sử dụng cố định. Do vắc-xin được sử dụng khẩn cấp nên nhà sản xuất sẽ lựa chọn hạn dùng mà trong khoảng thời gian nghiên cứu đó, họ có dữ liệu là vắc-xin vẫn giữ được tính ổn định trong điều kiện bảo quản đúng hướng dẫn.

Khi có thêm thời gian và dữ liệu về tính ổn định của vắc-xin, nhà sản xuất sẽ trình các cấp có thẩm quyền để được phép gia hạn sử dụng. Điều này giúp tránh việc phải tiêu hủy các lọ vắc-xin trong khi chất lượng nó vẫn được duy trì ổn định. Những lô vắc-xin khi được phép gia hạn sử dụng đã được thẩm định là vẫn đảm bảo chất lượng trên toàn thế giới.

Các bậc phụ huynh hãy an tâm về chất lượng vắc-xin, về sự an toàn cho trẻ khi tiêm chủng vì đây là những tiêu chí bắt buộc, ưu tiên hàng đầu và là trách nhiệm của ngành y tế” – trích lời kêu gọi “trấn an” của Sở Y tế TP.HCM.

Sở dĩ gọi là “trấn an” vì những ai trong ngành y tế đều biết rất rõ rằng khi Việt Nam tiếp nhận vắc-xin phòng Covid, là phải chấp nhận luôn yêu cầu của nhà sản xuất vắc-xin về việc miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp có khiếu kiện.

Cũng không gì ngạc nhiên vì đây là vắc-xin trong giai đoạn chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp nên nhìn chung, tất cả các hãng dược đều đòi hỏi các nước phải điều chỉnh luật lệ của mình để đảm bảo về mặt pháp lý các quyền lợi của họ, một điều kiện mà nhiều chính phủ cuối cùng cũng phải chấp nhận lúc dịch giã giai đoạn cao trào như năm vừa qua.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)