VNTB – Vì sao cần dàn xếp trong bóng tối vụ việc ‘tiếp rượu’ ở tỉnh Đắk Nông?

VNTB – Vì sao cần dàn xếp trong bóng tối vụ việc ‘tiếp rượu’ ở tỉnh Đắk Nông?

Cát Tường

 

(VNTB) – Nếu tiếp tục phanh phui và báo chí đăng tải thì đảng cộng sản sẽ càng thêm mất uy tín,“tự ta lật đổ ta thôi!”

 

 

Vụ việc này liên quan quá nhiều đến cá nhân, tổ chức của tỉnh Đắk Nông nên nếu tiếp tục phanh phui và báo chí đăng tải thì đảng cộng sản sẽ càng thêm mất uy tín,“tự ta lật đổ ta thôi” như cảnh báo hồi nào của ông Trần Quốc Vượng.

Bởi khi được suy diễn rộng ra, người ta có thể hoài nghi đang có dấu hiệu tham nhũng ngân sách ở các khóa bồi dưỡng chính trị định kỳ đối với đảng viên các cấp, ngành ở tỉnh Đắk Nông thực ra chỉ là hình thức; hoặc tệ hại hơn là việc học tập nghị quyết đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng chỉ là tấm bình phong cho chia chác ngân sách.

Ghi nhận ban đầu của UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, thì đúng là có sự việc bà Đỗ Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã “thường xuyên chỉ đạo” một số giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong các buổi tiệc tại các đơn vị như Công ty TNHH Một thành viên Nam Tây Nguyên; Đồn Biên phòng 11, 12; Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ; Chi cục Hải quan cửa khẩu Bu P’Răng; Công an tỉnh trong và ngoài giờ hành chính, có cả thứ 7 và chủ nhật.

Về quản lý Nhà nước thì các quan chức lãnh đạo ở các đơn vị vừa nêu tên, tất cả đều là đảng viên; riêng Công an tỉnh thì quan chức lãnh đạo thường cũng kiêm nhiệm là chức sắc của Tỉnh ủy và cả UBND tỉnh.

Tiêu chuẩn chính trị để được “cơ cấu” ghế lãnh đạo còn yêu cầu phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, trau giồi và học tập theo “tư tưởng Hồ Chí Minh”; nghĩa là những quan chức/ viên chức này hiểu rất rõ những gì được phép làm và không được phép hành xử khi nhân danh pháp nhân nơi mình đang làm việc.

Đơn cử, bà Đỗ Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan, bà còn là Bí thư chi bộ đảng của trường. Quản lý cấp trên về mặt đảng của bà Oanh là Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; và Huyện ủy Tuy Đức, Đắk Nông. Chắc chắn Đảng ủy Sở và Huyện ủy không thể không biết việc Bí thư chi bộ đảng Đỗ Thị Oanh đã “thường xuyên chỉ đạo” một số giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong các buổi tiệc, là hành vi vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Dĩ nhiên là trong chiều ngược lại, các buổi tiệc tại các đơn vị như Công ty TNHH Một thành viên Nam Tây Nguyên; Đồn Biên phòng 11, 12; Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ; Chi cục Hải quan cửa khẩu Bu P’Răng; Công an tỉnh khi diễn ra trong giờ hành chính, và có sự góp mặt để “tiếp rượu” của các cô giáo mầm non Hoa Lan thực hiện theo yêu cầu “chỉ đạo” của bà hiệu trưởng Đỗ Thị Oanh, thì sai phạm không thể phủ nhận về vi phạm pháp luật về rượu bia.

Cụ thể, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, tại Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia:

“1. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.

(…)

5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập”.

Lưu ý, trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, tại Điều 25 cho thấy liên quan đến vụ việc cụ thể nêu ở đầu bài viết này, đó là điều luật gọi là “Chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia”.

Theo đó,

“1. Các biện pháp chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia bao gồm:

a) Tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú về tác hại của rượu, bia đối với thai nhi, trẻ em; cho người bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia khi sử dụng dịch vụ tại cơ sở y tế, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình;

b) Can thiệp, hỗ trợ, áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc, bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để không bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia”.

Như vậy, nếu không nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa vụ việc có dấu hiệu sai phạm mở rộng ở trên, thì sẽ rất đúng như khuyến cáo của ông Trần Quốc Vượng khi còn là Thường trực Ban bí thư: “Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi” – trích phát biểu tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai niệm vụ năm 2020.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)