VNTB – Vì sao ông Thể lại có thể công khai vi phạm chỉ thị?

VNTB – Vì sao ông Thể lại có thể công khai vi phạm chỉ thị?

Lê Tự Do

(VNTB) – Việc giữ khoảng cách theo yêu cầu của Chính phủ, tiếc thay lại là bất khả thi khi thực hiện ở các trạm, chốt ‘xét giấy âm tính”.

 

Một quy định tại công điện về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch COVID-19 của ngành giao thông vận tải vừa được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ban hành sáng 8-7, đó là tài xế đến, đi từ TP.HCM phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Đây là một quy định hoàn toàn không mới trong thời điểm hiện tại. Kể từ khi chính quyền tỉnh Đồng Nai đưa ra quy định này, hàng loạt khó khăn, vướng mắc, gây bao nhiêu bất tiện cho người dân xảy ra.

Khung cảnh người dân – không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh, tấp xe vào lề, đứng chờ kết quả xét nghiệm một hàng dài là điều dễ dàng bắt gặp trong tình hình thực tế hiện nay.

Một số chuyên gia, bác sỹ ngành y tế cũng lên tiếng điều này.

Rất nhiều người thắc mắc, ‘tờ giấy âm tính’ cũng chẳng nói được điều gì khi thời điểm này ‘âm’ nhưng thời điểm khác thì… hên xui. Và kết quả dương tính có chắc chắn là dương hay không khi xét nghiệm cũng có sai số hoặc như một số báo đăng tin ở Anh, uống nước cam cũng có thể đưa ra kết quả dương tính?

Theo bài viết trên báo điện tử, công điện từ ngài Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể mới ban hành sáng 8-7-2021, đồng nghĩa với việc ngài có thể nghe, đọc, nhìn, tiếp cận thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như từ chính người dân. Thay vì rút kinh nghiệm từ những thực tế đó, đưa ra một quy định khác phù hợp hơn, giúp dân thoải mái hơn, ông Thể lại tiếp tục buộc tài xế phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Thêm một điều đáng lưu ý hơn nữa, với hành động này của ông Thể, đã đi ngược lại với những quy định trong các chỉ thị của chính phủ.

Không tụ tập 10 người trở lên ngoài công sở, bệnh viện, trường học (chỉ thị 15); không tụ tập quá 2 người tại nơi công cộng ngoài công sở, bệnh viện, trường học (chỉ thị 16).

Với quy định của ông Thể, chỉ riêng số lượng người trực chốt, kiểm tra giấy tờ và nhân viên y tế đã là nhiều, huống chi còn các tài xế xe tải, xe du lịch, xe chở hàng và cả xe gắn máy. Trong khi đó, ở các tỉnh miền Nam hiện tại, nhiều tỉnh lại đang thực hiện chỉ thị 15, có nơi thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ.

Bên cạnh đó, ngày nào Bộ Y tế, Sở Y tế cùng chính quyền địa phương, các băng-rôn, biểu ngữ kêu gọi người dân tuân thủ quy tắc 5K trong phòng dịch, thì với quy định của ông Nguyễn Văn Thể, đã vi phạm quy tắc không tụ tập trong 5K.

“Tôi nhớ, đợt Gò Vấp thực hiện chỉ thị 16, phong tỏa toàn quận, ngày đầu tiên, người dân ùn ùn kéo ra các chốt chặn để đi làm. Để tránh vi phạm quy tắc tụ tập đông người trong chỉ thị cũng như theo 5K, chính quyền quận Gò Vấp nói riêng cũng như chính quyền thành phố nói chung đã chấp nhận mở cửa để giải phóng đám đông.

Biết rằng quy định của ông Thể đưa ra có thể là ngăn chặn F0 đi lang thang sang tỉnh khác, song một số chuyên gia y tế cũng góp ý về vấn đề này. Là một người không làm trong mảng y tế, ông Thể nên lắng nghe và đưa ra quy định cho phù hợp, dịch vốn dĩ đã khó khăn, ông Thể còn tạo thêm khó khăn cho người dân”, nhà báo L.H.A.M nhận xét.

Có thể, với những quy định của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là không trực tiếp vi phạm các chỉ thị; song, với hành động yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đối với tài xế đến, đi từ TP.HCM của ông Nguyễn Văn Thể, vô hình trung, không những gián tiếp gây ra cảnh tụ tập đông người ở các bệnh viện, khu xét nghiệm trong TP.HCM mà còn gây hoang mang cho nhiều người.

Tình hình dịch diễn biến phức tạp, hơn 1 tháng sống trong cảnh ngày nào cũng mấy trăm ca bệnh, người dân đã quá mệt mỏi. Là một Bộ trưởng, thành viên của chính phủ, hơn ai hết, có lẽ, ông Thể hiểu rõ thế nào là không tụ tập trong 5K. Thay vì tìm cách khuyến khích người dân thực hiện tốt 5K, thì ông Thể lại làm ngược lại.

Đồng ý là chưa chắc có biện pháp nào gọi là tối ưu, hoàn hảo tất cả, song, là một người đứng đầu, với học thức nghe đâu cũng tu nghiệp từ xứ người về, ông cần đưa ra phương án nào đừng gây quá nhiều khó khăn cho người dân.

Tình hình diễn biến dịch ở TP.HCM đã phức tạp hơn tháng qua, nhiều người đã mệt mỏi lắm rồi. Nếu không giúp được gì, cũng xin đừng gây thêm áp lực cho chính quyền thành phố, phải giải quyết.

Vậy là tốt, là nhân văn lắm rồi…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)