Việt Nam Thời Báo

VNTB – Việt Nam đối mặt làn sóng tái bùng dịch Covid-19 lần thứ 4

Phạm Lê

 

(VNTB) – Hai tháng nữa Việt Nam sẽ có sự kiện tập trung dân chúng, và điều này dẫn đến lo ngại sẽ thêm khó khăn cho chuyện ‘dập dịch’ khi mà nếu Việt Nam có làn sóng tái bùng dịch Covid-19 lần thứ tư.

 

Chủ nhật 23-5-2021, cử tri toàn quốc đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân địa phương. Trong thời gian từ nay đến đó, dự báo rất có thể sẽ xuất hiện làn sóng bùng dịch Covid-19 lần thứ tư ở cộng đồng người dân Việt Nam.

Tại Hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng, chống Covid-19 cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, các điểm tiêm chủng tại hơn 700 điểm cầu vào ngày 26-3-2021, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã kiểm soát thành công 3 đợt dịch Covid-19. Hiện tại đợt dịch thứ 3 tại Hải Dương có số nhiễm khá cao và đến nay vẫn có một số ca mắc rải rác ở địa phương này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long lo ngại có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4, nguy cơ này ở mức cao và mang tính hiện hữu. Lý do vì tình hình dịch trên thế giới và các nước trong khu vực còn phức tạp, trong khi đó, nước ta có đường biên trải dài, rộng.

“Tại biên giới Tây Nam gần như không có đường biên, chỉ có cột mốc trên cánh đồng. Quản lý xuất nhập cảnh đường biển hết sức khó khăn. Việc nhập cảnh trái phép diễn ra phức tạp”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long giải thích.

Ngay trong sáng 26-3, Việt Nam ghi nhận hai ca bệnh nhập cảnh trái phép qua đường biển vào Phú Quốc, sau đó đi về Hải Phòng, TP.HCM. Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương có trường hợp nhập cảnh lập tức cách ly người bệnh tại địa phương. Theo Bộ trưởng Y tế, đây là trường hợp xác định được, nhưng có thể có trường hợp nhập cảnh trái phép khác không phát hiện được và có thể có người không có dấu hiệu về mặt lâm sàng, có thể thành nguồn truyền nhiễm trong cộng đồng.

Bàn luận quanh lo ngại của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, giới báo chí ở Sài Gòn nói rằng họ hoài nghi về sự thật của tin tức những cô gái hành nghề “Make Up” bị nhiễm Covid-19 từ Campuchia theo tàu cá về Phú Quốc.

“Là con của một ngư dân, tôi cam đoan nếu tàu đánh cá thì chủ tàu không bao giờ cho phụ nữ xuống tàu. Đặc biệt là những người không quen biết. Có thể khẳng định tàu chở những người vượt biên vào Phú Quốc đã tính toán rất kỹ và có đường dây chứ không phải hám lợi trước mắt” – ông Nguyễn Khánh khẳng định.

Nhiều ý kiến cho rằng hãy lưu tâm các sòng bạc ở Campuchia với các cô ‘partner’ là nguồn nguy cơ cao của nguồn lây nhiễm Covid. Bởi cứ nhìn bản đồ sẽ hình dung thành phố đặc khu Sihanoukville do Trung Quốc đầu tư, hay còn có tên khác là Kampongsom của Campuchia gần với Phú Quốc như thế nào, nếu đi đường biển.

Sihanoukville là đặc khu với nhiều dự án từ Trung Quốc đổ vào. Trong đó, nhiều nhất là các dự án bất động sản, nghỉ dưỡng và sòng bài. Riêng bài bạc, thì với 136 dự án casino được cấp phép, nơi đây dần thay thế Ma Cau, trở thành trung tâm đỏ đen của dân chơi gốc Hoa.

Bài bạc thì sẽ phát sinh theo các dịch vụ kèm theo, như ăn uống, giải trí, gái mua vui… Tại Sihanoukville, có nhiều câu lạc bộ mua vui cho các ông chủ Tàu. Trong đó, có đủ thành phần, từ người Hoa, Thái, Khmer, lẫn người Việt.

Khi Campuchia bùng nổ đợt dịch bệnh Covid – 19 lần 3, mà chủ yếu xuất phát từ cộng đồng các tay chơi Trung Quốc. Các sòng bài trở thành các điểm nóng lây lan chính. Sau thủ đô Phnom Penh, các tay chơi người Trung Quốc tại Sihanoukville trở thành tác nhân lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Rồi từ các khách chơi người Hoa, dịch Covid-19 lây sang các phục vụ người Khmer, Việt Nam…

Điều này lý giải vì sao hầu hết những ca lây từ các casino sang người Việt ở Campuchia đều là nữ. Lo ngại dịch bệnh, nhiều chị em đã bỏ về nước qua nhiều cách. Trong đó, có cả gọi là ‘lén lút’ vượt biên bằng đường biển vào Phú Quốc, để từ đây tẩu đi các nơi…

Cơ quan chức năng nhận định hiện tình hình người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào đảo Phú Quốc diễn biến phức tạp, do vùng biển quanh đảo Phú Quốc rộng với hàng ngàn tàu cá các loại hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Có ít nhất 4 địa điểm tàu cá thường xuyên cập vào đảo Phú Quốc ở Gành Dầu, Cửa Cạn, Dương Đông và An Thới.

Từ đầu năm đến nay đã có hàng chục trường hợp nhập cảnh trái phép bằng đường biển bị phát hiện, lần gần đây nhất là trường hợp 1 tàu cá chở 11 người từ Campuchia về mũi Gành Dầu (phía bắc đảo Phú Quốc) vào ngày 22-3.

Có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên: sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất Việt Nam vừa qua là Đại hội Đảng lần thứ XIII. Khi đại hội vừa xong phiên khai mạc, thì có tin về phát hiện ca lây nhiễm Covid-19 cộng đồng ở một tỉnh thuộc miền Bắc, sau đó lan sang một tỉnh khác cũng ở miền Bắc… Thời điểm đó, nghe đâu có một đảng viên thuộc đoàn TP.HCM đang dự đại hội, chủ động xin rời đại hội để về lại Sài Gòn chống dịch.

Làn sóng thứ ba ấy hiện vẫn dai dẳng ở Hải Dương.

Giờ thì Quốc hội đang ở kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ. Nếu dịch Covid-19 tái lây nhiễm cộng đồng đến mức tạo làn sóng thứ 4 như cảnh báo của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, thì liệu bầu cử Quốc hội khóa XV sắp tới đây, cử tri có thể tiến hành kiểu bỏ thùng phiếu online được chăng?


Tin bài liên quan:

VNTB – Ngăn mầm hoạ bằng nghĩa đồng bão

Phan Thanh Hung

VNTB – Làn sóng corona thứ hai ở Việt Nam?

Phan Thanh Hung

VNTB – Mưu sinh mùa dịch Covid: đã khó, nay càng khó hơn

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.