VNTB – 30-4 Kể tội đảng 

VNTB – 30-4 Kể tội đảng 

Trần Khải Thanh Thuỷ

 

(VNTB) – Còn chưa xuống đất chưa xong

 

Đầu năm 1930, Hồ chí Minh chính thức thành lập đảng tại  Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), nhằm  hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành một đảng duy nhất, là Đảng cộng sản Việt Nam,  với mục tiêu: lấy lý luận chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động nhằm lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam , tiến hành giải phóng dân tộc , giải phóng đất nước giải phóng giai cấp, giải phóng con người để tiến lên chủ nghĩa xã hội. v.v Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập  (3-2-1960), Ông Hồ ca ngợi :

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình!

Đảng ta là đạo đức, là văn minh

Là thống nhất, độc lập, là hoà bình, ấm no

Công ơn Đảng thật là to

Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng

Thực tế  thì ngược lại :

Đảng  ta nhiễm bẩn như biển độc và núi trơ

93 năm phá hoại biết  bao nhiêu  công trình

đảng  ta là đục khoét là tham ô

Là thối nát , độc tài , là hèn hạ , xấu xa

Dân căm  đảng thật sâu sa

Toàn dân Nam khốn khổ 93 năm rồi…

Cho đến thời điểm này  người Dân đã hoàn toàn mất niềm tin vào đảng cộng sản, câu truyền miệng trong dân gian từ 1945 đối với Miền Bắc, và 1975 đối với Miền Nam là :

Còn chưa xuống đất chưa xong

Còn nghe theo đảng quyết không còn mình

Đầu tiên dân gọi là đảng cướp vì họ cướp chính quyền từ tay nhân dân, cướp tất cả mọi của cải tiền bạc, tài sản của chính quyền cũ từ công xưởng xí nghiệp, trang trại, bệnh viện, ngân hàng ,  đài phát thanh  v.v, sau đó cướp tài nguyên thiên nhiên đất nước, cướp hết rồi, bán hết rồi, sài hết rồi thì tiếp tục cướp đất của dân, cuối cùng là cướp lẫn nhau, các đồng chí chưa bị lộ cướp của các đồng chí đã bị lộ dưới chiêu bài chống tham nhũng,

Đấy là nói về cái vĩ mô, còn vi mô thì cướp từ cái điện thoại di động , máy in, vi tính, sách vở, tài liệu trên mạng  của các nhà dân chủ đến  cướp tiền vàng ngoại tệ của Việt Kiều về đầu tư tại Việt Nam. Giữa các đồng chí với nhau thì cướp dự án, cướp chức, quyền bổng lộc, thậm chí cướp cả học vị và học hàm giáo sư, tiến sĩ để tranh ngai vàng quyền lực, còn trước đó thì cướp cả công lao thành tích xương máu đồng đội để có danh hiệu anh hùng, kê chỗ đứng giữa lòng đảng. Đặc biệt là cướp những mảnh đất bờ xôi ruộng mật của người dân. Như những con sói đói, coi đất đai, tài sản của dân như những miếng thịt tươi sống ròng ròng máu đỏ, đảng lập mưu tính kế cướp bằng mọi cách , bất chấp thủ đoạn, mưu mô. Vụ vườn rau Lộc Hưng , cướp đất Thủ Thiêm,  tàn sát Đồng Tâm, Cưỡng chế Dương Nội, Văn Giang, Phụng Công, Cao Cửu là những  ví dụ điển hình trong thời điểm khốn cùng này.

Ngay sau năm 1975, Người dân Miền Nam gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng bán nước vì  đảng đã bán từ kho vũ khí Long Bình đến thềm lục địa, bàn giao vịnh Cam Ranh cho Nga thuê 25 năm để lấy tiền tiêu sài cho các cán bộ lãnh đạo đảng , sau đó bán tiếp rừng đầu nguồn, đất biên giới, các vỉa than chạy dài hơn 30 ky lô mét tại Quảng Ninh cho Tàu, bán đất quý, hiếm ( chứa nhiều kim loại như man gan, đồng, chì, nhôm, sắt ) cho Nhật Bản để được quyền vay vốn ODA mà thực chất chỉ  là “ông đây ăn”: “ Ông Đảng Ăn”, cho nên cầu chưa xây xong đã sập, đường vừa đi đã lún, nhà chưa ở đã nứt, tàu chưa chạy đã hỏng v.v… Gây tác hại không biết bao nhiêu mà kể xiết. Gần đây nhất, theo thông tin từ bộ  kế hoạch và đầu tư  đã nêu: “Tính từ thời điểm 2003 đến 2019  Việt Nam có 18 đặc khu kinh tế đã được thành lập và quy hoạch , tổng diện tích mặt đất và mặt biển là 730,550 ha, chiếm 2% diện tích cả nước , đã và đang  lần lượt bị bán cho Tàu cộng, cụ thể :

1.Đăc khu Vân Đồn ( Quảng Ninh), 2. .Đăc khu Cát Hải( Thủy Nguyên Hải phòng) 3. .Đăc khu Nghi Sơn (Tĩnh Gia( Thanh Hóa).4. .Đăc khu Đông Nam( Nghệ An), 5. .Đăc khu Vũng áng( Kỳ anh Hà Tĩnh)6. .Đăc khu Hòn La (quảng Bình,7. .Đăc khu Chu lai ( Tam kỳ- Núi Thành Quảng Nam8. .Đăc khu Dung Quất (Bình Sơn, Quảng Ngãi.9. .Đăc khu Nhơn Hội ( Bình Định) 10. .Đăc khu Chân Mây -Lăng Cô ( Thừa Thiên Huế)11. .Đăc khu Vân Phong, vạn Ninh, Khánh Hòa.12. .Đăc khu Nam Phú Yên ( Phú Yên )13. .Đăc khu Định An (Trà Vinh)14. .Đăc khu Năm Căn (Cà Mau) 15: .Đăc khu Phú Quốc(  Kiên Giang) 16.Đăc khu Đông Nam (Quảng trị)17 .Đăc khu Ven biển Thái Bình(Tỉnh Thái Bình)18.Đăc khu Ninh Cơ (Nam Định)

Trong đó nổi bật như Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) bị bán trong thời hạn 99 năm ;   Cả 3 đặc khu này được thiên nhiên ban tặng nhiều ưu đãi, với vùng vịnh gần đường hàng hải quốc tế, kín gió, nước sâu, nhiều bờ biển đẹp,… rất thuận lợi để xây dựng và phát triển thành khu kinh tế tổng hợp, trong đó có cảng trung chuyển container quốc tế, công nghiệp lọc hóa dầu, trung chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng hải sản và các ngành kinh tế khác.

Tất nhiên  Mục tiêu và định hướng chính của lãnh đạo cộng sản Bắc Kinh là xây dựng và phát triển  3 Đặc khu kinh tế  này nhằm khai thác tốt nhất lợi thế về vị trí địa kinh tế, địa chiến lược để xây dựng một Trung tâm Du lịch- dịch vụ lớn, hiện đại của khu vực và quốc tế; đồng thời thu hút đầu tư các ngành bổ trợ có điều kiện phát triển tại trung quốc  như dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, vận tải biển, thương mại, thông tin truyền thông, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái…v.v tạo động lực và sức lan toả để phát triển  Việt Nam thành một thành phố lớn trực thuộc Trung quốc theo hội nghị  hay mật ước thành đô ký trong 2 ngày 3 và 4 tháng 9 -1990 .

Chính vì vậy 3 đặc khu kinh tế này được Chính phủ Việt Nam cho áp dụng vô vàn chính sách ưu đãi, đầu tư hấp dẫn cho lãnh đạo trung Nam Hải và người lao động trung quốc, người Việt Nam và chó không được phép lai vãng , bén mảng

Ngoài việc Đảng Cộng sản Việt Nam biến thể thành Đảng cướp, Đảng bán nước , Đảng còn  biến thể thành những đảng cướp sạch,   đảng phản quốc, đảng phản động, Đảng tham nhũng, đảng bất tài, đảng đê tiện, Đảng dối trá, đảng lường gạt, đảng buôn dân v.v.

Gọi là đảng phản quốc vì đảng đã và đang phản bội lại Tổ Quốc, Nhân Dân. Sẵn sàng cúi đầu làm nô lệ cho Trung cộng, quay lại tàn sát đồng bào mình như câu truyền khẩu của người dân Việt Nam từ Hải ngoại đến quốc nội : “Hèn với giặc, ác với dân” . Điển hình là vụ tàn sát hơn 8000 người dân ở xã Đồng tâm bằng pháo sáng, lựu đạn hơi cay, dùi cui, roi gân bò v.v… 3 giờ sáng , khi đất trời còn chìm trong bóng đêm tối thẫm, 3 nghìn lính tráng tại quân khu thủ đô   ùa vào làng, chặn hết các ngõ ngách, đánh đập thâm tím mặt mày cả phụ nữ, người già – khiêng thanh niên trai tráng trong làng lên ô tô tải, đặc biệt  nổ mìn làm sập tường, hỏng nhà, bắt nhốt các thành viên trong gia đình cụ Lê Đình Kình, gồm vợ, con trai, con dâu, trong đó có cả cháu nhỏ vừa tròn  3 tháng tuổi , bắn chết tươi cụ Lê Đình Kình  để lấy đi toàn bộ tài liệu, hồ sơ liên quan đến mảnh đất rộng  51 ha của cả xã để tiêu hủy  cả nhân chứng lẫn vật chứng .

(Còn tiếp)

24-4 -2030

 

____________

Nguồn: Facebook TKTT

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)