Việt Nam Thời Báo

VNTB – Âm mưu quỵt nợ, tiêu huỷ chứng cứ trong lúc sáp nhập

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Trong trường hợp quan chức sợ trách nhiệm, tiêu huỷ hồ sơ, hoặc làm thất lạc thì doanh nghiệp và người dân còn khổ hơn nữa…

 

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo kết luận 127 của Bộ Chính trị. Trong đó nhấn mạnh nghiêm cấm việc chiếm giữ, chuyển giao, hủy trái phép tài liệu và cơ sở dữ liệu tài liệu; không được làm hỏng, thất lạc tài liệu và cơ sở dữ liệu tài liệu trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. (1)

Khi đọc văn bản này thì nhiều người lại đồn đoán về nghi vấn tiêu huỷ các số liệu liên quan tới hối lộ, tham nhũng của các quan chức địa phương.

Một chuyện không cần bàn cãi là địa phương, phường xã, quận huyện, tỉnh thành, bộ ban ngành nào ở Việt Nam cũng đều có tham nhũng, hối lộ, rút ruột ngân sách. Có lẽ không cần phải đưa ra ví dụ về vấn nạn này nữa. Cho nên việc sáp nhập các cơ quan, địa phương với nhau, và bỏ hẳn đơn vị hành chánh cấp quận huyện là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để những chức sắc tham quan xoá hẳn dấu vết tiêu cực.

Ngay trong chính cái văn bản của Bộ Nội vụ đã gián tiếp thừa nhận tình trạng huỷ tài liệu rồi, nếu không có thì không cần phải ra văn bản như vậy. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở vấn để tẩu tán bằng chứng tham nhũng, mà còn là các giấy tờ liên quan tới đất đai nhà cửa của người dân, các khoản đền bù, các khoản nợ doanh nghiệp chưa thanh toán, các tranh chấp của doanh nghiệp với nhà chức trách địa phương…

Lo lắng nhất lúc này là những doanh nghiệp thi công công trình cho các trụ sở cấp quận huyện. Quá trình thanh toán chi phí xây dựng của các cơ quan công quyền cấp quận huyện thường rất rắc rối. Ví dụ thi công lắp đặt hệ thống camera trong uỷ ban huyện, hoặc cung cấp giấy in, mực in cho các phòng ban cấp huyện như Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và Môi trường… Bây giờ đột ngột bỏ hết những cơ quan này thì ai đứng ra trả tiền cho các công ty kia?

Mà đó là những ví dụ về các gói thầu nhỏ, chứ những cơ quan cấp quận huyện thường đứng ra mời thầu trong các dự án cầu, đường, trường, trạm… Có những gói thầu hàng chục, hàng trăm tỷ. Bây giờ xoá sổ cấp huyện thì doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì không có con dấu của huyện.

Dĩ nhiên, về mặt nguyên tắc, khi bỏ đi các xã phường, giải thể quận huyện thì nhà chức trách vẫn phải chịu trách nhiệm trong các nghĩa vụ tài chính, các hợp đồng đã ký, các công trình đang xây dựng dang dở, hoặc đã xây xong nhưng chưa trả đủ tiền. Tuy nhiên, trên thực tế thì thủ tục giấy tờ ở Việt Nam vốn dĩ rất nhiêu khê. Dân chỉ cần thất lạc một cái giấy chứng nhận đăng ký xe máy (cà vẹt) thôi là đã phải chạy đôn chạy đáo đủ thứ chổ để chứng minh chiếc xe đó là của mình, mà kết quả thì hầu như mất là bỏ chứ không thể làm lại được.

Cho nên bây giờ doanh nghiệp nào có ký hợp đồng với các cơ quan cấp quận huyện cũng đều tỏ ra lo lắng. Bỏ huyện, nhập tỉnh, rồi phải chạy đi đâu để đòi tiền? Chưa kể là chạy tới chỗ này hỏi thì bị chỉ qua chổ kia, chạy vô xã hỏi thì xã chỉ lên tỉnh, chạy lên tỉnh thì tỉnh kêu về xã chứng minh, chứng minh xong thì lên tỉnh. Mà cái tỉnh bây giờ sẽ rất rộng, chạy lên uỷ ban tỉnh lại mất cả ngày. Rồi có khi lên tỉnh thì tỉnh chỉ qua sở Xây Dựng, hay sở Giáo Dục & Đào Tạo, sở Y Tế, sở Tài Chính Kế Hoạch, sở Nội vụ… Công trình làm cho sở Y Tế, nhưng sở Tài Chính mới là bên quyết định thu chi, rồi phải thông qua UBND xem xét huyện cũ là ở đâu…

Đủ thứ rắc rối mà các doanh nghiệp đang đối diện, và nó chắc chắn trở thành vấn nạn quốc gia vì tình trạng này sẽ diễn ra ở khắp nơi sau sáp nhập. Trong trường hợp quan chức sợ trách nhiệm, tiêu huỷ hồ sơ, hoặc làm thất lạc thì doanh nghiệp và người dân còn khổ hơn nữa…

 

____________________

Tham khảo:

(1) https://tuoitre.vn/bo-noi-vu-nghiem-cam-chiem-giu-chuyen-giao-huy-tai-lieu-khi-sap-xep-to-chuc-bo-may-20250320174957761.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Sách giáo khoa tăng giá gấp 4 lần, chiết khấu 35% cho các công ty

Do Van Tien

VNTB – Sự thật chuyện Tô Lâm nói “Chia nhau hết rồi, ăn nuôi nhau hết rồi”

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Những chuyện buồn lúc giao thời

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo