VNTB – Cần xem lại ý thức của những người… đi xe đạp

VNTB – Cần xem lại ý thức của những người… đi xe đạp

Diệp Chi

 

(VNTB) – Đi xe đạp hạn chế ô nhiễm khói bụi là một hành động đẹp, nhưng hành động đẹp cũng nên đặt trong ý thức đẹp

 

Trước tình trạng kẹt xe ở nhiều thời điểm, một số ý kiến cho rằng nên hạn chế xe gắn máy, xe cá nhân. Thay vào đó là phương tiện giao thông công cộng, sử dụng xe đạp.

Đơn cử, thật không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe đạp màu xanh do chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh bố trí ở các ngã tư; hình ảnh những “cua-rơ” tung tăng trên con đường lớn như Phạm Văn Đồng, bất chấp đó là làn đường dành cho xe hơi; hình ảnh những chiếc xe đạp bon bon, ngang nhiên dàn hàng ở một số con đường của tỉnh Bình Dương.

Là một người tham gia giao thông, khi nói về những người đi xe đạp, chị Ngọc bức xúc: “Không bức xúc mới lạ. Mình đang di chuyển bình thường vậy đó. Khi không đâu ra một chiếc xe đạp tạt đầu xe mình hay một chiếc xe đạp từ trên lề phóng thẳng xuống đường, bất chấp hết tất cả. Đó là chưa kể đến những trường hợp, tự dưng đang lái xe đạp bình thường vậy đó, thích nhảy xuống dắt bộ là dắt bộ. Chẳng thèm quan tâm đến xe phía sau”.

“Tôi cũng đồng tình với ý kiến của chị Ngọc. Vì có công việc nên tôi thường phải đi lại bằng xe máy, nhất là vào ban đêm. Có lần, tôi đi, bắt gặp một nhóm đang chạy xe đạp. Họ bất chấp tất cả, không chỉ dàn một hàng. Có hàng dàn hai, có hàng dàn ba, thậm chí có hàng thiếu điều muốn dàn bốn. Đường sá ở Việt Nam đâu phải đường nào cũng bự, cũng rộng. Việc dàn hàng như vậy rất ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác. Họ muốn vượt qua cũng không được. Mà chạy chậm lại cũng không xong”, sinh viên Mạnh chia sẻ.

“Có thể họ không có ý đó nhưng một số người đi xe đạp cứ như ông trời con. Tao thích thì tao làm, mày có ngon thì mày đụng tao đi. Tao đi xe đạp, mày đi xe máy, chắc chắn khi xem xét, cỡ nào mày cũng có lỗi. Nên họ ngang nhiên trên đường phố, bóp kèn cũng không nghe, nhắc nhở cũng bỏ ngoài tai. Đi xe đạp hạn chế ô nhiễm khói bụi là một hành động đẹp nhưng hành động đẹp cũng nên đặt trong ý thức đẹp”, là một người vừa di chuyển bằng xe đạp, vừa di chuyển bằng xe máy, chị Xuân (nhân vật đã đổi tên) chia sẻ suy nghĩ.

Luật giao thông đường bộ 2008, Điều 31 quy định về việc tham gia giao thông của người điều khiển và người ngồi trên xe đạp. Theo đó, người điều khiển xe đạp không được thực hiện các hành vi sau đây:

– Đi xe dàn hàng ngang.
– Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác.
– Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính).
– Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác hoặc vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh.
– Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh.
– Thực hiện các hành vi khác gây mất trật tự và an toàn giao thông.

Xem ra luật pháp quy định cũng đã có, nhưng những trình trạng như đi xe dàn hàng ngang, đi vào làn đường phương tiện khác hay có thể gây nguy hiểm cho người khác…, có lẽ cũng không khó để bắt gặp khi tham gia lưu thông trên đường phố.

Là do luật không nghiêm với những trường hợp vi phạm nói trên; do chỉ chăm chăm vào nồng độ cồn, không tập trung phân bổ sự quan tâm đến các vấn đề khác hay do phạt chưa đủ để răn đe?

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)