VNTB – Cây gì có thể trồng trên… cát?

VNTB – Cây gì có thể trồng trên… cát?

Lâm Viên

 

(VNTB) – Hình ảnh báo chí cho thấy cụ thể ở đây là cát xây dựng (cát khai thác từ sông) của thành phố Tuy Hòa, và người trồng cây là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

 

Cây mà thủ tướng trồng được nhận diện qua hình ảnh là cây bàng vuông – xem thêm tại http://www.baophuyen.com.vn/76/252496/thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc—vi-mot-viet-nam-xanh.html

Tài liệu thực vật học cho biết, bàng vuông hay bàng bí, chiếc bàng, cây thuốc cá, thuốc độc biển, danh pháp Barringtonia asiatica, một loài thuộc chi Barringtonia, là thực vật bản địa ở rừng ngập mặn ven biển nhiệt đới.

Đây là loại cây gỗ nhỏ tới vừa, mọc tới độ cao 7 – 25 m. Lá đơn, mọc cách, phiến lá hình trứng ngược, dài 20–40 cm, rộng 10 – 20 cm. Lá rụng vào mùa đông. Hoa trắng, mọc thành chùm ở đầu cành, dài 10 – 20 cm. Hoa lưỡng tính, gốc hoa có một lá bắc nhỏ, cuống hoa dài 3,5 – 4 cm. Lá đài 2, to gần bằng nhau, màu xanh lục, dài 3,3 – 3,5 cm, rộng 3,8 – 4 cm. Quả có đường kính khoảng 9 – 11 cm, hình đèn lồng 4 hoặc 5 cạnh vuông, bên trong là lớp xơ xốp dày bao bọc một hạt có đường kính 4 – 5 cm.

Hạt bàng vuông từng được xay thành bột để giết hoặc làm cá bị tê liệt khi đánh cá. Cây bàng vuông đã được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam (2007), mức độ đe dọa: bậc R (hiếm).

Việc chính quyền tỉnh Phú Yên lựa chọn cây bàng vuông để Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện ‘nghi thức trồng’ tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 là một khôn ngoan của địa phương, vì đây là cây thích hợp nhất với đất vùng ven biển.

Cây bàng vuông dễ chăm sóc, sinh trưởng tốt, có thể sống trong môi trường khắc nghiệt, tuy nhiên cây rất dễ bị sâu ăn lá phá hoại nên đòi hỏi phải được chăm sóc sát sao. Hoa bàng vuông chỉ nở vào ban đêm.

Cái cần coi lại ở đây là “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” diễn ra sáng 20/2/2021, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa nghiêng về tính chất ‘diễn’ nhiều hơn, khi ban tổ chức đã ‘bố trí’ cho đổ cát sông thường thấy trong việc san nền, lên mặt phẳng được xây dựng vòng rào như một dự án bất động sản, và cho ‘đào hố cát’ để ‘chôn’ cây bàng vuông có chiều cao ước vài năm tuổi, được tỉa lá gọn gàng.

(Quả bàng vuông phải chờ gần 1 năm mới nhú lá mầm, 1 năm tiếp theo cây cao chừng nửa mét và lúc này các nhà vườn có thể xuất bán cho nơi có nhu cầu).

Việc chính quyền Phú Yên đổ ‘cát san nền’ giúp mặt bằng phẳng, thoáng, vệ sinh và ‘lên hình’ chỉnh chu cho các nghi thức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)