VNTB – Chuyến đi nhờ vả của Thủ tướng Phạm Minh Chính

VNTB – Chuyến đi nhờ vả của Thủ tướng Phạm Minh Chính

 

Nguyễn Nam

 

(VNTB) – “Việt Nam là nước nghèo, nên rất cần có sự hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi, điều kiện mở hơn so với những nước phát triển khác.”

 

“Việt Nam có câu ngạn ngữ “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Trước hết là lỗi của chúng tôi và cần phải sửa trong những năm tới đây. Chúng tôi cần phải xem lại tại sao những dự án hợp tác này lại ì ạch, đồng thời nhận thức rõ cần phải đổi mới trong thời gian tới đây, góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình hợp tác”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có phát biểu nhìn nhận như trên ở chuyến thăm, làm việc tại Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) tại Luxembourg sáng 10-12 (giờ địa phương).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn lãnh đạo Ngân hàng EIB khi hai bên đặt quan hệ sớm từ 25 năm trước, hỗ trợ Việt Nam 7 dự án với số vốn 561 triệu USD, mỗi năm khoảng 20 triệu USD. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lấy làm tiếc vì giữa hai bên mới hợp tác triển khai được một số dự án, tốc độ thực hiện những dự án này vẫn còn chậm, hiệu quả chưa như mong đợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị giữa Việt Nam và Ngân hàng EIB cần tìm những dự án ở các lĩnh vực phát triển xanh, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, phát triển để nâng cao đời sống vật chất của nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong thời gian tới, Việt Nam phát triển nhiều dự án nhanh hơn, lớn hơn, hiệu quả hơn, tập trung vào những dự án EIB ưu tiên.

Việt Nam có nhu cầu phát triển và mong muốn được Ngân hàng EIB ký lại thỏa thuận hợp tác tài chính mà hai bên đã ký trước đây từ năm 2007. Thủ tướng đề nghị hai bên thống nhất cách thức triển khai, phối hợp chặt chẽ cùng với các tổ chức tín dụng tại Luxembourg để thực hiện, trong đó khung pháp lý cần được nâng lên phù hợp với tình hình hiện tại chứ không như cách đây 25 năm.

Ông Phạm Minh Chính bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ ký lại thỏa thuận hợp tác tài chính đã ký từ năm 1997. Phía Việt Nam sẽ cử Bộ trưởng Tài chính sang làm việc với Ngân hàng EIB và các tổ chức tài chính tại Luxembourg. Khuôn khổ pháp lý cần được nâng lên phù hợp với tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, hai bên cần xử lý tồn đọng ở những dự án hiện nay, để số 561 triệu USD thực sự hiệu quả, như dự án thủy điện lập khung năm 2009, hay hai dự án đã bàn bạc nhưng tiến triển chậm là Metro 2 ở TP.HCM và Metro 3 ở Hà Nội.

Ông Phạm Minh Chính cũng nhìn nhận Việt Nam là nước nghèo, nên rất cần có sự hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi, điều kiện mở hơn so với những nước phát triển khác.

Khá bất ngờ là theo ghi nhận của giới truyền thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công khai nhấn mạnh Việt Nam là nước nghèo, đang trong quá trình chuyển đổi, do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong ngân hàng Đầu tư châu Âu EIB có ưu đãi về điều kiện vay và lãi suất vay so với các nước phát triển.

“Với điều kiện kinh tế của Việt Nam, thu nhập bình quân đầu người mới gần 4.000 USD thì không thể như nước có thu nhập bình quân 50.000 – 60.000 USD. Ví dụ như vay vốn vào phát triển xanh, đối với những nước như Việt Nam cần có ưu đãi vừa phải, hỗ trợ để phát triển.

Hay như các dự án về chuyển đổi năng lượng thì giá người dân phải chịu đựng được, bởi thu nhập đầu người hiện nay còn thấp, cần giá đầu vào giảm, phải giảm ngay từ lãi suất vay ngân hàng. Công bằng, công lý là ở điểm này. Chúng tôi cũng đang đàm phán với G7 về công bằng, công lý trong phát triển công nghệ xanh” – Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn giải cho chuyện mong được Ngân hàng EIB cho vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Kết thúc buổi gặp gỡ này, tin tức không nêu rõ là phía Ngân hàng EIB có đồng thuận với mong mỏi từ phía Thủ tướng Việt Nam. Chỉ biết kết quả cuối cùng của làm việc này dừng lại ở thủ tục gọi là “Biên bản ghi nhớ” giữa EIB – EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), với nội dung “kêu gọi tăng cường hợp tác để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam theo hướng khử carbon”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)