Trong chuyến thăm này, bà Suu Kyi sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, và không có chi tiết cụ thể của chương trình nghị sự
Chuyến đi của bà là một phần của một cuộc họp năm ngày giữa các đại biểu của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chuyến thăm của người đạt giải Nobel tới Trung Quốc, nằm trong bối cảnh, một nhà văn Trung Quốc đạt giải Nobel hòa bình là Lưu Hiểu Ba đang ngồi trong tù vì những quan điểm ủng hộ dân chủ của mình. Điều này cho thấy, nó sẽ có một tác động không nhỏ đến hình ảnhMyanmar và hình ảnh của bà San Suu Kyi
Bà đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 1991.
Trước chuyến thăm Suu Kyi, Global Times, một tờ báo chủ nghĩa dân tộc được sự hỗ trợ đằng sau của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho rằng: “Chính phủ Myamar [hiện thời] đang mất dần sự kiểm soát đối với xã hội”, và bài xã luận cũng bày tỏ hy vọng đối với lập trường của Suu Kyi đối với Bắc Kinh.
“Suu Kyi sẽ trở thành một người bạn tốt của Trung Quốc,” bài báo cho biết.
Nhiều ý kiến cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc hy vọng sẽ xây dựng một quan hệ bền vững với lãnh đạo đối lập này trước cuộc bầu cử sắp tới.
Và lời mời của Bắc Kinh cho thấy, nước này đang có tầm nhìn dài hạn đối với một Myanmar trong tương lai.
Ngoài ra, lời mời này cũng cho thấy, nó là một thông điệp đối với chính phủ hiện tại của Myanmar, nhất là khi xung đột và bất ổn biên giới đang diễn ra trong thời gian gần đây.
Và bản thân bà Suu Kyi, người nhiều năm bị giam giữ dưới thời chính quyền quân sự độc tài, luôn nói rằng Myanmar nên giữ mối quan hệ thân mật với Bắc Kinh. Chuyến đi này cũng sẽ củng cố vai trò chính trị của Đảng NLD tại Myanmar trong thời gian sắp tới.
Đối với Bắc Kinh, thiết lập mối quan hệ với Suu Kyi là cơ hội tốt để nước này củng cố ảnh hưởng tại Myamar, vốn đang có chiều hướng “thân phương Tây”.