VNTB – Công nhân bị sa thải tiếp tục tăng ở TP.HCM

VNTB – Công nhân bị sa thải tiếp tục tăng ở TP.HCM

Trần Dzạ Dzũng

 

(VNTB) – Dự kiến, trong năm nay, TP.HCM có hơn 1.200 doanh nghiệp tiến hành cắt, giảm lao động.

 

“Cắt giảm lao động” chứ không có… “sa thải”

Trong quý 3-2023, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM thực hiện khảo sát chất lượng lao động và nhu cầu sử dụng lao động tại 9.755 doanh nghiệp, với 233.438 lao động đang làm việc, thì có 1.242 doanh nghiệp dự kiến cắt giảm lao động trong năm 2023, chiếm 12,73% tổng doanh nghiệp khảo sát.

Các doanh nghiệp dự kiến cắt giảm lao động tập trung ở các ngành bán buôn; xây dựng nhà các loại; hoạt động kinh doanh bất động sản; bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải…

Về hình thức cắt giảm lao động, có 801 doanh nghiệp (chiếm 61,85%) cho biết sẽ giảm giờ làm việc, cho người lao động nghỉ luân phiên; 121 doanh nghiệp (chiếm 9,34%) sẽ tạm thời cho người lao động nghỉ việc và có hỗ trợ một phần tiền lương; 122 doanh nghiệp (9,42%) tạm thời cho người lao động nghỉ việc không hỗ trợ tiền lương và có 251 doanh nghiệp lựa chọn hình thức cho lao động thôi việc (chiếm 19,38%).

Trong trường hợp nếu doanh nghiệp cho lao động thôi việc, có 33 doanh nghiệp (chiếm 13,15%) trả lời sẽ có chính sách hỗ trợ cho người lao động dưới hình thức hỗ trợ chi phí mất việc, và có 4 doanh nghiệp (chiếm 1,59%) sẽ cân đối hỗ trợ cho người lao động tùy theo khả năng.

Tuy nhiên, có 214 doanh nghiệp không có chính sách hỗ trợ cho người lao động khi cho lao động thôi việc, chiếm 85,26%.

Cắt giảm – mất việc – thất nghiệp

Một báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, ở hai quý đầu năm nay, thành phố ghi nhận 91.968 trường hợp nghỉ việc và có tiến hành làm thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong số gần 92.000 lao động mất việc trên, lĩnh vực cắt giảm nhiều lao động thuộc hoạt động thương mại dịch vụ (26.454 người); công nghiệp chế biến, chế tạo (23.969 người); xây dựng (1.854 người); hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (1.266 người). Có 17.752 lao động mất việc trên 40 tuổi, chiếm 30%. Số lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm tỉ lệ cao 52,41% (30.923 người).

Trong các doanh nghiệp có người lao động nghỉ việc, thành phố ghi nhận có 29 doanh nghiệp có số lượng giảm lao động trên 500 người (dựa trên số liệu doanh nghiệp báo cáo giảm tham gia bảo hiểm xã hội), số lao động giảm là 38.462 người.

Vẫn theo ghi nhận của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, vừa qua, do đơn hàng chưa phục hồi, ít đối tác đặt hàng nên Công ty PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP.HCM) đã tiếp tục cắt giảm hơn 1.200 lao động. Đây là lần cắt giảm lao động thứ 3 của công ty này với quy mô lớn lên đến hàng ngàn người trong năm 2023. Trước đó, doanh nghiệp đã hai lần giảm lao động với tổng số khoảng 8.000 người.

Sau nhiều lần cắt giảm lao động và không tái ký hợp đồng với những người hết hạn, đến nay nhân sự của công ty còn khoảng 40.000 người, giảm gần một nửa so với lúc cao điểm.

Giới cần lao ráng cầm cự qua ngày đoạn tháng

Nhiều lao động mất việc làm, đành phải trả phòng trọ để về quê, đã khiến không chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các chủ nhà trọ mà ngay cả hàng quán, khu chợ phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân tại TP.HCM cũng lao đao vì ế ẩm, sức mua giảm xuống chỉ còn 50-60%.

Bà Nguyễn Thị Hồng (40 tuổi, quê Vĩnh Long) buôn bán phía trước Công ty PouYuen Việt Nam, nhớ lại những năm trước dịch Covid-19, việc buôn bán ở khu công nghiệp rất thuận lợi, hàng hoá của chị nhập về bao nhiêu cũng bán hết trong vòng vài tiếng.

Tuy nhiên, giờ có khi ngồi cả ngày chỉ bán được khoảng vài trăm ngàn đồng tiền hàng, giảm hơn 50% so với trước đây. Thậm chí ế ẩm đến mức chỉ nhập 10 kg củ sắn để hai mẹ con chia nhau bán hàng nhưng hai ngày rồi vẫn chưa hết…

Trên phương diện cả nước, thông tin từ Tổng cục thống kê cho biết, tính chung trong 9 tháng năm 2023, thị trường chứng kiến khoảng 75.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 21,2% so với cùng kỳ; khoảng 46.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động và chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,9% và 13.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,3%. Theo đó, bình quân một tháng có 15.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar

    Ở xứ Thiên đàng Xã nghĩa không có thất nghiệp nha? Đơ là nhờ cách dùng từ ngữ của lũ đỉnh cao trí tệ.