VNTB – Gắn chip và làm căn cước cho… chó mèo

VNTB – Gắn chip và làm căn cước cho… chó mèo

Dân Trần

 

(VNTB) – Căn cước công dân cho người còn sửa tới sửa lui hoài chưa xong, giờ đòi gắn chip hay làm định danh cho chó mèo thì còn khuya mới xong…

 

Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn TP.HCM vừa có dự thảo về hoạt động chăn nuôi, quản lý chó, mèo đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh động vật, bảo vệ sức khỏe người dân. Theo dự thảo nội dung chính được trình, chủ vật nuôi phải đăng ký việc nuôi chó, mèo với UBND cấp xã. Khuyến khích các hộ nuôi gắn microchip (chip điện tử hay một phần mềm mạch vi xử lý) trên chó, mèo nhằm quản lý thông tin ở mức độ cá thể (phối giống, tiêm phòng, kiểm dịch vận chuyển…).

Người dân nuôi chó, mèo phải kê khai định kỳ 2 lần/năm; kê khai đột xuất trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhập về nuôi mới, hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Mặt khác chủ vật nuôi phải theo dõi sức khỏe vật nuôi thường xuyên. Khi chó, mèo có biểu hiện bất thường nghi bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải cách ly, theo dõi và báo ngay cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ, xử lý theo quy định. (1)

Cũng theo sở NN&PTNT TP.HCM, hiện nay thành phố này có hơn 184.000 con chó mèo đang được nuôi tại khoảng 105.000 hộ. Còn theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thì trong vòng hai tháng đầu năm 2024, mỗi tháng có khoảng 10.000 người dân đi chích vaccine phòng dại do bị súc vật cắn. Trong đó, chó chiếm 74,8%, tiếp đến là mèo 20,5%. Từ năm 2013 tới nay toàn quốc có 887 người chết vì bệnh dại.

Những con số này cho thấy việc dõi sức khoẻ và đăng ký thông tin chó mèo là cần thiết. Tuy nhiên, việc gắn microchip, kê khai, định danh chó mèo lại khiến cho nhiều người hoài nghi về tính hiệu quả và đặc biệt là tốn kém chi phí không cần thiết.

“Việc gắn chip định danh hoặc đăng ký thú nuôi này chỉ là cách Nhà nước bày ra để thu ngân sách, chứ tôi thấy không khả thi. Vì nếu đăng ký như vậy thì phải có phòng ban quản lý, kiểm tra, giám sát. Ai sẽ tới từng nhà dân để làm chuyện đó. Chẳng lẽ chó đẻ, mèo chết cũng phải đi lên phường làm giấy khai sinh, khai tử?” Chị T.N., một người dân ở Sài Gòn nói với phóng viên VNTB.

Ngoài ra, còn có vấn đề về tính xác thực của thông tin trong các hồ sơ đăng ký. Do thiếu sự quản lý chặt chẽ và hệ thống căn cước không được kỹ lưỡng, nhiều trường hợp ghi sai thông tin hoặc thậm chí là giả mạo thông tin để tránh trách nhiệm pháp lý. Chó mèo có thể được cho, tặng, bán từ người chủ này sang người chủ khác, việc cập nhật thông tin định danh cũng sẽ gặp khó khăn. Nếu không được cập nhật đầy đủ, kịp thời và toàn diện thì sẽ gây rối trong việc quản lý và theo dõi chó mèo. Điều này không chỉ gây ra rủi ro về sức khỏe công cộng mà còn làm giảm hiệu quả của việc làm định danh cho thú nuôi.

“Căn cước công dân của con người mà Nhà nước còn sửa tới sửa lui suốt bao nhiêu năm nay chưa xong. Nếu bây giờ gắn chip, làm định danh cho chó mèo thì tôi không biết bao giờ mới xong. Chưa kể là năm nay thí điểm ở Sài Gòn, năm sau triển khai cả nước, những gia đình ở nông thôn thì tiền bạc đâu mà gắn chip chó mèo. Còn nếu nhà nước bỏ tiền ra để gắn chip thú nuôi thì có thể sẽ có tiêu cực, cán bộ nuôi thêm chó mèo để tăng chi ngân sách. Rồi vài năm lại thay chip mới, chó mèo chết thì cũng bỏ chip chứ đâu có tái sử dụng được”. Chị T.N. nêu quan điểm với phóng viên VNTB.

_______________
Tham khảo:

(1) https://tuoitre.vn/tp-hcm-de-xuat-nuoi-cho-meo-phai-dang-ky-khuyen-khich-gan-chip-20240322075358471.htm

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)