VNTB – Hàng loạt doanh nghiệp cấm nhân viên đi chùa quốc doanh 

VNTB – Hàng loạt doanh nghiệp cấm nhân viên đi chùa quốc doanh 

Minh Triều 

 

(VNTB) – “Việc đi chùa cúng dường vào mùng 1 âm lịch hàng tháng cho các ‘ma tăng’ là không nên tiếp tục nữa”

 

Các doanh nghiệp hiện có quyết định cấm nhân viên đi chùa quốc doanh và chuyển hướng sang các hoạt động thiện nguyện khác. Ví dụ như: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tin học Tuấn Minh; Công ty CP tập đoàn KD HOLDINGS; Công ty LEAD DECOR; Công ty xây dựng nội thất Khang Hy,… đều đã ra văn bản yêu cầu “ngừng đi chùa và cúng dường vào ngày mồng 1 Âm lịch hàng tháng”. Thay vào đó, họ khuyến khích hiến máu nhân đạo và hỗ trợ bữa ăn cho các bệnh nhân ung thư, giúp đỡ trẻ mồ côi,… 

Lý do chính được các doanh nghiệp nêu ra là vụ việc GHPG Bà Rịa Vũng Tàu bắt sư Thích Minh Đạo quỳ sám hối vì những phát ngôn khen ngợi bậc chân tu Thích Minh Tuệ. Bên cạnh đó, những công ty này cũng nhấn mạnh đến các phát ngôn không phù hợp chuẩn mực tu hành của một số nhà sư quốc doanh gần đây. Cùng với việc chấp thuận nguyện vọng của các nhân viên là muốn xem xét lại việc đi chùa và cúng dường cho các ma tăng là không nên.

Điển hình như trường hợp công ty Tuấn Minh, ban giám đốc doanh nghiệp này ghi rõ Thích Minh Tuệ là “Bậc Chân Tu”, còn sư sãi ở các chùa khác là “ma tăng”. Trong thông báo gửi cán bộ công nhân viên công ty này viết rằng “Căn cứ vào việc GHPG Bà Rịa Vũng Tàu trực thuộc GHPGVN bắt Thầy Minh Đạo quỳ xám hối khi có những phát ngôn khen ngợi Bậc Chân Tu Thích Minh Tuệ”. 

“Nguyện vọng của toàn thể Cán Bộ, Nhân Viên làm việc tại Công ty muốn xem xét lại việc đi chùa cúng dường vào mùng 1 âm lịch hàng tháng cho các ma tăng là không nên tiếp tục nữa”. Thay vào đó, “Từ ngày 27/05/2024, việc cúng dường của công ty sẽ thay đổi sang phương thức hiến máu nhân đạo hoặc hỗ trợ bữa ăn cho các bệnh nhân ung thư tại các bệnh viện K trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Có thể thấy hiện tượng Thích Minh Tuệ đã làm người dân tỉnh ngộ khi họ có người để so sánh với các tu sĩ quốc doanh. Giữa một bên là tu tập khổ hạnh, ban phước lành cho người dân với một bên là kêu gọi cúng dường, mua đất, mua xe cho tăng ni, giáo hội. Trước nay, các doanh nghiệp là nguồn cung cấp tài chính ổn định và dồi dào cho chùa chiền, vì nhiều lãnh đạo và nhân viên tin vào tâm linh, Phật pháp. Nhưng bây giờ các phát ngôn từ phía nhà chùa chỉ là những lời khiến người dân mụ mị. 

Bước ngoặc đặc biệt là việc giáo hội đối xử bất công với tỳ kheo Thích Minh Đạo đã như một giọt nước tràn ly, khiến làn sóng phẫn nộ tăng cao hơn bao giờ hết. Việc sử dụng từ “ma tăng” để gọi tên các sư sãi quốc doanh cho thấy sự bức xúc rất lớn từ phía doanh nghiệp và người dân. Uy tín của giáo hội đã trở thành con số âm trong mắt mọi người. 

Nhưng các thầy tu quốc doanh thất thu lại có lợi cho xã hội. Khi các doanh nghiệp làm ăn chân chính bắt đầu quay xe, quyết định dùng những đồng tiền cúng dường vô bổ trước đây của mình để chuyển sang cứu giúp những những người nghèo, bệnh nhân ung thư, người già, trẻ em mồ côi,… thì lại càng tạo ra những giá trị xã hội thiết thực hơn. Đây là xu hướng tích cực cần được nhân rộng, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp và nhân văn hơn. 

Nếu giáo hội Phật giáo quốc doanh muốn lôi kéo lại tín đồ, thì điều cần làm là phải xử lý những tên ma tăng đang lợi dụng cúng dường để trục lợi cá nhân. Phải thanh tra lại những phát ngôn xảo trá, mê tín, làm tiền, lừa đảo của các ma tăng để “thanh lý môn hộ”. Thay vì trừng phạt những người nói lý lẽ đúng sai như thầy Thích Minh Đạo. Nhưng có lẽ đây là câu chuyện khó, khi những kẻ điều hành giáo hội cũng toàn ma tăng chứ có ai là chân tu đâu…

 

 

 

 

 

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)