Việt Nam Thời Báo

VNTB – Hồ sơ: Tổng công ty Tín Nghĩa liên quan đến dàn cựu quan chức Đồng Nai vốn đã hồi hưu?

Thới Bình

 

(VNTB) – Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự ‘lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’ ở công ty con của Tổng công ty Tín Nghĩa. 

 

Chiều 6-4, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự ‘lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’ ở công ty con của Tổng công ty Tín Nghĩa. Trước khi có vụ án này, nhiều cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch nằm trong dự án khu dân cư Long Tân – Phú Thạnh tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố thêm hồ sơ để “điểm mặt chỉ tên” những ai có liên quan đến dự án.

12 năm trước, Thanh tra Chính phủ cũng từng kết luận nhiều sai phạm tại dự án này. Cụ thể, từ năm 2004, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định chấp thuận chủ trương, giới thiệu địa điểm cho Tổng công ty Tín Nghĩa và Công ty Cao su Đồng Nai lập thủ tục đầu tư khu dân cư Long Tân – Phú Thạnh để thực hiện dự án hơn 500 ha và phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2003.

Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch mà không thông qua đấu giá.

“Dự án này dính líu đến nhiều ngành, nhiều thành viên UBND tỉnh Đồng Nai và kéo dài qua các nhiệm kỳ” – một nhà báo từng có thời gian dài cộng tác với trang Việt Nam Thời Báo dưới thời chủ tịch Phạm Chí Dũng, cho biết như vậy.

Theo nhà báo này, tháng 7-2019, một thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) tại họp kỳ 37, có đoạn viết như sau: “Qua kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, UBKT Trung ương cũng nhận thấy ông Hồ Văn Năm – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai – đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Trong thời gian giữ cương vị Bí thư ban cán sự đảng, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Hồ Văn Năm chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc giải quyết một số vụ án hình sự.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và các cá nhân nêu trên, theo UBKT Trung ương, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”.

Thông cáo báo chí này cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, giám đốc Công an tỉnh, thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận – Phó Bí thư Đảng ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó Giám đốc Công an tỉnh gồm đại tá Ngô Minh Đức, đại tá Lý Quang Dũng, đại tá Nguyễn Văn Kim, đại tá Nguyễn Xuân Kim cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Một năm trước đó, tháng 3-2018, UBKT Trung ương đã họp kỳ 23 dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban. Tại kỳ họp 23, UBKT đã xem xét, kết luận một số nội dung vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai có thiếu sót, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong việc quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài. Một số dự án đầu tư có sai phạm từ nhiệm kỳ trước chưa giải quyết triệt để, gây dư luận bức xúc trong nhân dân.

Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những thiếu sót, khuyết điểm trên. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy là ông Trần Văn Tư cùng chịu trách nhiệm về những thiếu sót, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Qua kiểm tra lần này, UBKT Trung ương phát hiện bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, ngoài những vi phạm được UBKT Trung ương kết luận tại kỳ họp 15 (thi hành kỷ luật đồng chí bằng hình thức cảnh cáo), còn có những vi phạm, khuyết điểm như chịu trách nhiệm về những thiếu sót, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, tại họp kỳ thứ 15 diễn ra giữa năm 2017, UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh. Theo đó, trong thời gian giữ các cương vị Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, bà Phan Thị Mỹ Thanh tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập, Chủ tịch HĐTV, là vi phạm Luật phòng chống tham nhũng.

Sau đó, khi là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, bà Thanh đã có các vi phạm, khuyết điểm như ký các văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cường Hưng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại xã Phước Tân, ký các văn bản của UBND tỉnh không thuộc lĩnh vực phụ trách để cấp phép và gia hạn cho Công ty Cường Hưng kinh doanh bến thủy, mặt bằng, vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, bà Thanh còn ký văn bản chấp thuận hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án BOT đường chuyên dùng cho hợp tác xã An Phát không thông qua tập thể UBND tỉnh, không báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ, không đúng quy định…

Cũng từ cuộc kiểm tra của UBKT trung ương, bà Phan Thị Mỹ Thanh khi ấy là phó bí thư Tỉnh ủy đã bị cách hết chức vụ trong Đảng rồi sau đó có đơn xin thôi và được cho thôi đại biểu Quốc hội. Tháng 8-2018, người tiếp quản vị trí trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của bà Thanh chính là ông Hồ Văn Năm, và ‘vết xe đổ’ của người tiền nhiệm lại tiếp tục…

***

Tín Nghĩa là 1 trong 3 tổng công ty lớn ở Đồng Nai với doanh thu hằng năm trên 10.000 tỉ đồng. Tiền thân của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa là Công ty dịch vụ sản xuất kinh doanh tổng hợp Đồng Nai, được thành lập từ năm 1989.

Năm 2010, Tỉnh ủy Đồng Nai chuyển đổi công ty sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Đến năm 2016, Tổng Công ty Tín Nghĩa được cổ phần hóa, trong đó Nhà nước nắm giữ 50% vốn, 50% vốn còn lại do các cổ đông khác nắm giữ.

Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có 11 công ty con, 2 đơn vị trực thuộc và 5 công ty liên doanh liên kết; lĩnh vực kinh doanh chính gồm: Hạ tầng khu công nghiệp; xăng dầu; chế biến và xuất, nhập khẩu nông sản; dịch vụ kho, cảng, logistics; xây dựng và kinh doanh địa ốc; dịch vụ thương mại.

Tín Nghĩa được bình chọn Top 500 doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam với hoạt động sản xuất kinh doanh: đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh xăng dầu, nhớt, khí đốt; kinh doanh dịch vụ kho, cảng.

Đây là một trong những doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam. Tổng diện tích đất Tổng công ty quản lý, sử dụng và triển khai giai đoạn chuẩn bị cổ phần hóa được thống kê là hơn 2.211ha, chủ yếu tại tỉnh Đồng Nai.

Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch là công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 2004 để thực hiện Dự án Khu dân cư Long Tân – Phú Thạnh.


Tin bài liên quan:

VNTB – Tự do học thuật sẽ tạo sự hoài nghi vào thể chế chính trị?

Phan Thanh Hung

VNTB – Vì sao sinh viên phải đi “học quân sự”?

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long

Baraju T. Ogelefecejo

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.