VNTB – Một câu hỏi gửi ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

VNTB – Một câu hỏi gửi ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Nam

 

(VNTB) – Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành… Muốn làm được, ta phải: quyết tâm, trí tâm và đồng tâm. Ta nhớ ba chữ ấy, thực hành làm gương nêu ba chữ ấy lên, tất là các đồng chí phải thành công”.

 

Sách Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995, trang 150 có đoạn như trên. Từ huấn thị đó, xin được gửi đến ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một thắc mắc sau đây quanh việc thực hành Tư tưởng Hồ Chí Minh, về yêu cầu được gọi là “làm gương”.

Thông Tấn xã Việt Nam đưa tin: Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, tối 11/2/2021 (30 Tết), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ ở Thủ đô Hà Nội.

Hình ảnh của Thông Tấn xã cho thấy ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không mang khẩu trang và các cán bộ lãnh đạo tháp tùng ngài cũng vậy. Đám đông dân chúng tiếp xúc ngài cũng ít người mang khẩu trang. Điều đó khiến tôi vô cùng lo lắng cho vai trò làm gương của ngài.

Nói dại, nếu rủi ro qua tiếp xúc mà ngài mắc phải con cô-vít Tàu thì sao? Tôi thấy ngài bắt tay một phụ nữ, vuốt má một em bé để tỏ lòng thân ái mà chẳng ngại ngần chi hết.

Để tránh việc chụp chiếc mũ chính trị hóa cho các nội dung ở trên, tôi xin được trích lại vài tin tức liên quan: Chiều ngày 8/2/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng tiếp tục kêu gọi người dân hưởng ứng thực hiện chủ trương 5K của ngành y tế. Trước hết, phải thực hiện biện pháp đeo khẩu trang với mọi người dân, địa phương, nhất là các thành phố lớn, đông người qua lại. Các tỉnh khác vận động dân tiếp tục đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người.

Hà Nội là thành phố lớn. Ngài Tổng Bí thư là chức danh ‘lớn nhất’ trong bộ máy cầm quyền. Trên hết, ngài Nguyễn Phú Trọng cũng là một người dân. Do vậy, kính mong được ngài Nguyễn Phú Trọng có lời giải thích vì sao ngài từ chối, không hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tuân thủ chủ trương 5K của ngành y tế?

Nhân dịp Xuân Tân Sửu, kính chúc ngài Tổng Bí thư sức khỏe, không bị lây nhiễm con cô-vít Tàu.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)