VNTB – Mỹ sẽ luôn giữ nhiệm vụ giám sát Biển Đông

Thái Thịnh (VNTB) Quân đội Mỹ đã tiến hành một nhiệm vụ giám sát trên Biển Đông hôm thứ 7, lần này có mặt chỉ huy Hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương (US Pacific Fleet), theo diễn biến, thì sự kiện này sẽ dẫn đến phản ứng tiêu cực từ Trung Quốc.

Đô đốc Scott Swift, người đã đến Philippines hôm thứ 5 trong chuyến thăm bốn ngày, đã có mặt 7 giờ liền trên máy bay P-8A Poseidon, theo trang web của US Pacific Fleet.
Cũng theo The US Pacific Fleet cho biết, sự có mặt của Swift trên P-8A Poseidon cho phép ông “chứng kiến đầy đủ tính năng của loại máy bay giám sát này.”
Sự kiện này diễn một ngày sau khi Swift đảm bảo với đồng minh của Mỹ trong khu vực rằng, lực lượng Mỹ đang chuẩn bị để đối phó với bất kỳ biến cố nào ở Biển Đông.
Các quan chức quân sự giữ kín về mục đích của chuyến công tác của Swift, được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Phó Đô đốc Alexander Lopez, Tư lệnh Bộ chỉ huy Miền Tây của Philippines cho biết, họ không thường thông báo về hoạt động như vậy, trang tin Philstar cho hay.

Ảnh chụp từ trang web của Hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương (US Pacific Fleet). Scott Swift (trái) đứng quan sát hoạt động vận hành trên máy bay P8A Poseidon.
Ông tin rằng các nỗ lực giám sát là có lợi cho Philippines và khu vực.
“Điều đó là tốt cho chúng tôi. Giúp theo dõi Trung Quốc đang làm trong sân sau của chúng tôi. Và hẳn sẽ tốt cho cả khu vực”, Philstar cho biết.
Lopez nói không có gì sai trái với các nỗ lực giám sát bởi vì nó được thực hiện trong không phận quốc tế và trên vùng biển quốc tế.
“Chỉ có người Trung Quốc cho rằng các khu vực này là của họ,” ông nói thêm.
Có lo ngại về phản ứng của Trung Quốc đối với sự kiện này. Tuy nhiên, “Chúng ta không nên bị làm phiền bởi những gì Trung Quốc nói. Tất cả các cuộc tuần tra hàng hải của đồng minh chúng tôi được thực hiện trong sự phối hợp với nhà chức trách Philippines. Nhiệm vụ giám sát là một hoạt động bình thường để đảm bảo an ninh hàng hải”, một sĩ quan cao cấp người yêu cầu không nêu tên cho biết.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với 90% vùng Biển Đông, trong khi Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan tuyên bố một phần chủ quyền.
Để gia cố tuyên bố của mình, Trung Quốc đã tiến hành các dự án xây dựng lớn trong khu vực.
Philippines, một trong những quốc giá yếu nhất trong khu vực về khả năng phòng thủ, đã đệ đơn khiếu nại chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc lên tòa án trọng tài quốc tế nhưng Bắc Kinh đã từ chối không công nhận tính hợp lệ của hình thức tố tụng này và nhấn mạnh rằng các tranh chấp lãnh thổ nên được giải quyết thông qua đàm phán song phương.
Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ không để đứng về bên nào trong tranh chấp và kêu gọi tất cả các bên giải quyết vấn đề một cách hòa bình và tuân thủ các quy định quốc tế.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)