VNTB – Người Việt hải ngoại: miếng mồi béo bở hay khúc xương mắc họng của đảng CSVN?*

VNTB – Người Việt hải ngoại: miếng mồi béo bở hay khúc xương mắc họng của đảng CSVN?*

 

Nguyễn Đức Hạo Nhiên

 

(VNTB) – Lượng kiều hối gửi về hàng năm cho thân nhân lên đến hàng chục tỷ đô la vượt qua số tiền đầu tư kinh doanh của nhiều nước, là miếng mồi béo bở

 

Từ sau 1975, làn sóng người Việt vượt biên di tản khỏi sự tàn ác của “giải phóng” kiểu cộng sản. Chính quyền Việt Nam không thể ngăn cản được, họ ném theo những hòn đá tảng dội xuống đầu người ra đi với những danh từ khó thể chấp nhận: bọn phản quốc, theo chân đế quốc, thèm bơ thừa sữa cặn Mỹ, xem người chạy đi như kẻ thù không đội trời chung, mong tiêu diệt hết.

Dần dần, dù sống lưu vong, những con người yếu đuối, thất vọng phải trốn chạy khỏi quê hương mang tiếng “Bọn phản động, thèm bơ thừa sữa cặn của đế quốc” đã hồi phục. Tình yêu tổ quốc, đồng bào khiến họ đoàn kết lại, đứng lên khiến cộng sản sợ hãi. Họ lập nên các cộng đồng phục vụ lẫn nhau, các tổ chức chống cộng, hoạt động vì tự do dân chủ, nhân quyền, bênh vực tự do tôn giáo cho Việt Nam v..v và tìm được sự ủng hộ chắc chắn cho các hoạt động chính nghĩa của họ từ các tổ chức quốc tế, các quốc gia tự do dân chủ, liên hiệp Âu châu và Liên Hiệp Quốc. Họ trưng các bằng cứ xác thực, đáng tin cậy về các vi phạm nhân quyền, đàn áp đồng bào họ về mọi mặt của chính quyền Viêt Nam. Nhiều báo cáo, phúc trình, nghị quyết của các tổ chức quốc tế, các quốc gia, ngay cả Liên Hiệp Quốc  đã  lên án tình hình vi phạm nhân quyền của Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực tôn giáo, đòi hỏi họ phải cải tổ.

Các hoạt động của người Việt hải ngoại vạch rõ cho cộng đồng quốc tế thấy những sai lầm của Viêt Nam và  kích thích họ áp lực lên chính phủ, đã ảnh hưởng nghiêm trong đến đất nước độc tài, đảng trị không tự do, dân chủ này.  Muốn sống còn và có thể góp mặt với quốc tề, đảng cộng sản và chính phủ Viêt Nam phải thay đổi, xoay vần cho khớp với vận hành tiến bộ của nhân loại. Viêt Nam đã ban hành một số thay đổi về pháp luật, nhưng với bản chất quanh co, không minh bạch, hầu hết các văn bản pháp luật họ đưa ra đều hàm chứa những điều khuất tất hòng che mắt người dân, thậm chí cả thế giới, nhưng dễ dàng bị những người hoạt động nhân quyền trong nước, cộng đồng hải ngoại và quốc tế nhìn thấy. Ngoài một số luật lệ ban hành một cách nhỏ giọt, mù mờ, rắc rối, dễ cắt nghĩa theo chủ quan của chính họ, chính quyền kiên quyết ôm chặt lấy những giáo điều, quy chế, luật lệ vô lý, trái với lương tâm con người nhưng phù hợp với chủ nghĩa cộng sản của họ.

Sự đoàn kết lớn mạnh và tiến bộ của người hải ngoại do người dân được sống trong những xứ sở mà chính quyền biết tôn trọng tự do dân chủ,  đề cao nhân quyền,  khuyến khích và tạo cơ hội bình đẳng, sáng tạo cho mọi người là mối sợ hãi hàng đầu. Gương thành công đáng ngưỡng mộ và lối sống đáng thèm muốn  của họ tác động lớn lao đến suy nghĩ của dân trong nước, nhất là giới trí thức và không ít đảng viên, ảnh hưởng trực tiếp đến  điều mà ĐCS vô cùng lo sợ là ‘diễn biến hòa bình’ trong tư tưởng người dân và ngay cả trong cán bộ đảng viên từ thấp đến cao trong trung ương đảng. ĐCSVN sợ bị lật đổ từ bên trong nội bộ của đảng bởi ảnh hưởng của người hải ngoại.  

Thấy được sức mạnh đáng sợ của người Việt lưu vong lúc nào cũng hướng về quê hương, chính quyền cộng sản thực hiện âm mưu vuốt ve và chia rẽ cộng đồng hơn 5 triệu dân có thu nhập và trình độ kiến thức bình quân cao hơn rất nhiều tổng dân số trong nước đáng thương sống dưới sư đè nén, đàn áp và ngu dân của cộng sản.

Vuốt ve, dụ dỗ, lừa dối và chia rẽ là thủ đoạn được đào luyện tinh vi của cộng sản.

Muối mặt nuốt đi cụm từ mà họ rủa xả mỗi ngày bọn phản bội dân tộc, tổ quốc; không kịp súc miệng, họ gân cổ gào khóc thảm thương xin ôm ấp khúc ruột ngàn dặm!

Âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc hải ngoại của CSVN đã có từ ngày nhiều người vượt biên. Họ đã cài cắm gián điệp. đặc tình nhằm thâm nhập các công đồng, đảng phái hòng mua chuộc, lũng đoạn, chia rẽ, phá hoại.

Một vài vụ ám sát người bất đồng chính kiến, vụ lộ tin trên đường “ Đông Tiền” giết Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, và toàn bộ quân kháng chiến của ông, đánh phá tan hoang Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam không thể không có bàn tay của gián điệp cộng sản, những kẻ chưa hề lộ mặt .

Những kẻ phá hoại một cách công khai sư đoàn kết giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo, đặc biệt là với Công giáo, được ĐCS giao cho bọn đặc tình Giao Điểm, Sách Hiếm  của Trần Chung Ngọc, nhà ‘huyết học’ Nguyễn Đắc Xuân đồng thủ phạm với Hoàng Phủ Ngọc Tường, kẻ thủ tiêu hàng ngàn dân Huế trong tết Mậu Thân 1968 và nhiều tên khác trong có tên tay sai, dược sĩ trung úy VNCH Hoàng Hoa Cương được cha là Việt Cộng bảo lãnh thả về từ trại Trảng Lớn sau 2 tháng học tập cải tạo và giờ đang ở Mỹ theo diện HO.  

Lợi dụng sự thông thoáng trong giáo hội Phật giáo họ tìm cách phá hoại giáo hội, phân chia Phật Tử. Tận dụng chính sách thị thực cho người hoạt động tôn giáo một cách dễ dàng của chính phủ Hoa Kỳ, CS gửi nhiều tu sĩ Phật giáo quốc doanh xâm nhập Hoa Kỳ, xây chùa, chiêu nạp Phật tử không rõ về họ đề thực hiện âm mưu. 

Một chùa có thể bảo lãnh 5,3 người; sau vài năm vững chân, số người này được trong nước tài trợ, lập chùa mới và mỗi chùa lại bảo lãnh thêm vài ‘tu sĩ’ từ Việt Nam nữa. Cứ thế tiếp tục. Một tiểu bang miền Bắc Hoa Kỳ, từ năm 1975 chỉ có 2 ngôi chùa, một do một vị trong Giáo Hội PGVN Thống nhất và ngôi khác do một cựu sĩ quan cảnh sát quốc gia lập nên và trụ trì; bỗng vài năm trở lại đây hàng chục ngôi chùa được dựng nên trên những vị trí đắc địa bởi các ‘nhà sư trẻ, đẹp trai và trong túi rủng rỉnh đô la’ từ một vài tiểu bang khác tới.

Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài không che dấu mưu đồ chen chân vào nội bộ cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Nghị quyết này có đoạn:” Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn dân. Các tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, ở trong nước và ngoài nước và toàn dân ta cần coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. .. Chủ động mở rộng tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả với những người còn có định kiến, mặc cảm với Nhà nước và chế độ ta”. 

 Chiều ngày 27/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36 -NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

 Báo điện tử online của Ban Tôn Giáo Chính phủ viết :”Chương trình phối hợp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác về tín ngưỡng, tôn giáo trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, … phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam, các chức sắc, tín đồ trong và ngoài nước trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, đáp ứng nhu cầu tâm linh của kiều bào” (*) cho thấy ĐCSVN quyết  dấn thêm một bước vào sự chia rẽ và lôi kéo đồng bào hải ngoại, đặc biệt tín đồ  các tôn giáo chiếm hầu hết trong cộng đồng.

Từ một cộng đồng thất bại, yếu ớt, rời rạc, sau gần nửa thế kỷ xa nhà, người lưu vong can đảm và thông minh với lòng yêu nước, yêu tự do dân chủ, lại may mắn sống trong các quốc gia tôn trọng nhân quyền, đã tự đứng lên có một cuộc sống vật chất và tinh thần làm nhiều người kinh ngạc. Nhiều người trở thành lãnh đạo tinh thần cho ngay cả người bản xứ, lãnh đạo chính trị, quân đội, các nhà khoa học, giáo sư, kinh doanh tài giỏi.  Lượng kiều hối gửi về hàng năm cho thân nhân lên đến hàng chục tỷ đô la vượt qua số tiền đầu tư kinh doanh của nhiều nước, là miếng pho mai béo bở mà ĐCSVN muốn nuốt chửng,  nhưng những quyết tâm và khôn khéo hoạt động vì một Việt Nam dân chủ tự do của người hải ngoại, trái với chính sách độc tài, đảng trị công sản, lại như một cái xương gà đâm ngược vào cổ họng họ.

__________________

Ghi chú:

 

(*) http://btgcp.gov.vn/tin-hoat-dong-cua-ban-ton-giao-chinh-phu/le-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-cong-tac-giua-uy-ban-nha-nuoc-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-va-ban-ton-giao-chinh-phu-postLpO52Wmk.html

 

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)