VNTB- NGUOICAOTUOI bị “đánh” theo chỉ đạo?

LS (VNTB) – Việc tiến hành thu hồi thẻ, cách chức TBT báo Người Cao Tuổi, đồng thời “Chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để xem xét, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi đăng 11 bài viết có dấu hiệu tội phạm” có phải là sự tái lặp sự trừng phạt giống như đã từng áp dụng với “Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến” trước đây?

Họp báo công bố kết luận thanh tra về báo Người cao tuổi sáng 9/2


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố thu hồi Giấy phép trang thông tin điện tử, tên miền điện tử (nguoicaotuoi.org.vn), Thẻ nhà báo của ông Kim Quốc Hoa – Tổng biên tập báo Người Cao tuổi.

Báo Pháp Luật trích dẫn thông báo số 17 của Bộ TT&TT về kết luận thanh tra về việc thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi, từ ngày 7-11-2014 đến 7-1-2015, theo đó “Trong việc chấp hành quy định pháp luật về nội dung thông tin, đối với báo in, báo Người cao tuổi đã đăng nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo và bình luận suy diễn thiếu căn cứ dẫn đến thông tin sai sự thật, vi phạm Khoản 4 Điều 10 Luật Báo chí. […] Đăng một số bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của công dân; thông tin suy diễn, sai sự thật.

Đăng một số bài viết có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước, vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; đăng một số bài viết có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”

Theo blogger Lê Nguyễn Hương Trà thì “Hai năm nay, báo Người Cao Tuổi bỗng nổi lên với hàng loạt bài điều tra tham nhũng, sai phạm của nhiều quan chức gây chấn động dư luận. Từ biệt thự và nhà đất của cựu Ủy viên TW Trần Văn Truyền, đến khối tài sản của phó Tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh… Đặc biệt, là các bài viết liên tục đánh Tướng công an các tỉnh Bến Tre, Hải phòng, Bình Dương, Sóc trăng, Long an…mà hầu hết đều được phong tướng trong nhiệm kỳ này… […] Không ít người đã suy đoán, Người Cao Tuổi có thể là công cụ của ai đó và được chống lưng!”

Ngoài ra, trước đó, báo Người Cao Tuổi cũng gắn liền với vụ phanh phui ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch tỉnh Hà Giang, vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến, ĐBQH khóa XIII, Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo…

Trong một lần trả lời báo GDVN về vụ Ủy viên TW Trần Văn Truyền và khối tài sản kếch xù, ông Tổng biên Tập Kim Quốc Hoa khẳng định: “Đã đưa thông tin lên mặt báo thì phải có cơ sở. Còn trong bài viết ngắn mà báo đăng thì có thể thông tin chưa thật đầy đủ, thậm chí có chi tiết chưa chính xác nhưng khối tài sản ấy, nền đất ấy và những tòa nhà ấy, “nhãn tiền” thì không thể chối cãi được”.

Ông Tổng biên tập cũng từng chia sẻ về mục đích tồn tại của báo Người Cao Tuổi: “Trước đây, làm gì có chuyện Báo Người cao tuổi được tuyên truyền sâu về xã hội, pháp luật, chống tiêu cực, chống tham nhũng. Nhưng khi nhận đứng đầu tờ báo này, tôi thấy đây là một tờ báo của tổ chức đoàn thể trung ương bao gồm những người đã có cống hiến, đã trải qua các cuộc kháng chiến, các thời kì cách mạng,… – họ chính là những người cao tuổi. Đội ngũ ấy rất có tâm huyết với Đất nước. Mặc dù đã nghỉ hưu rồi nhưng họ vẫn còn nguyên trách nhiệm công dân đối với vận mệnh của Tổ quốc.”

Việc tiến hành thu hồi thẻ, cách chức TBT báo Người Cao Tuổi, đồng thời “Chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để xem xét, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi đăng 11 bài viết có dấu hiệu tội phạm” có phải là sự tái lặp sự trừng phạt giống như đã từng áp dụng với “Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến” trước đây? Khi sự “cởi mở” thái quá về “chống tham nhũng và lạm quyền trong xã hội” khiến một số người (?) nghĩ ngay đến đình chỉ.

Cũng trong buổi họp thông báo kết luận thanh tra đột xuất Báo Người cao tuổi diễn ra sáng nay 09/02/2015 tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết việc thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi là do yêu cầu của Hội Người cao tuổi Việt Nam. 

Trong khi đó, trang web nguoicaotuoi.org.vn dù truy cập bình thường nhưng dữ liệu đã bị xóa một phần (bài mới nhất là đến ngày 4/2), một số bài điều tra về tham nhũng, vi phạm quyền con người liên quan đến cán bộ chủ chốt tỉnh, thành đã bị gỡ bỏ. Cụ thể như bài “Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới (Quảng Bình): Xâm phạm quyền con người, hủy hoại tài sản công dân” đăng cách đây ba ngày.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)