Việt Nam Thời Báo

VNTB – Ông Chủ tịch có xứng đáng?

Út Sài Gòn

 

(VNTB) – Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc làm chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

 

Thông tin cho biết, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, và tại Đại hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nhất trí suy tôn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

–    Đúng là đủ thứ chuyện lạ đời thiệt.

–    Chuyện gì mà lạ vậy anh Tám? Có gì đặc biệt, thú vị à?

–    Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là chuyện cũ thôi. Nhưng nay vô tình mới đọc được, cảm thấy có vẻ như có gì đó không đúng lắm nên thấy lạ đời thôi.

–    Chuyện gì vậy?

–    Thì câu chuyện ông chủ tịch nước nhà mình được suy tôn làm chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nè.

–    Ủa, bình thường mà, có gì mà lạ?

–    Lạ ở đây là tại sao lại suy tôn ông Phúc lên làm chủ tịch danh dự một hội chuyên giúp đỡ người khó khăn; những nạn nhân chiến tranh, chịu thiên tai, thảm hoạ; chăm lo sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Trong khi, rõ ràng thực tế, ngay từ lúc Việt Nam còn an toàn, chưa bùng dịch, không thấy ngài đề cập đến vắc-xin; rồi khi có chuyện xảy ra, mất mát xảy ra, cũng không thấy ngài xuất hiện để “nhớ về” đồng bào của mình. Trong khi ông thuộc đoàn đại biểu của thành phố đó nhen.

–    Anh nói nghe cũng có lý hen. Mà anh lo gì, chủ tịch danh dự có phải chủ tịch Hội đâu.

–    Thì đúng là không phải, nhưng nhắc đến Hội chuyên về nhân đạo như vậy mà chủ tịch danh dự lại vậy thì có gì đó không hay lắm. Tui nói thiệt, thà đề cử ông Phạm Minh Chính vào vai trò chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ ít nhiều còn nghe được. Nhờ nghị quyết 128, sau đó là một loạt hành động khác, người dân đi lại dễ dàng hơn, cuộc sống mưu sinh dễ thở hơn, không còn lo nơm nớp ra đường có đi được hay không, qua tỉnh khác có bị buộc phải xét nghiệm hay quay đầu xe hay không?

Với nước ngoài, giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, nếu tui nhớ không lầm, trong buổi gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 1/5/2022, Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine thông qua các tổ chức nhân đạo quốc tế. Không rõ có làm thiệt hay không, nhưng nếu có làm, thì có vẻ nó đúng với tôn chỉ, mục đích của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tham khảo định nghĩa, chủ nghĩa nhân đạo hay nhân đạo chủ nghĩa là một đạo lý có lòng tốt, từ thiện, và nhân ái đến toàn thể loài người một cách vô tư. Nhân đạo là đạo đức thể hiện ở tình thương yêu với ý thức tôn trọng giá trị, phẩm chất của con người. Và nhân đạo cũng là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt.

Bên cạnh đó, tôn chỉ, mục đích của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là nhân đạo, hoà bình, hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội chăm lo hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những người khó khăn, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai, thảm họa; tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội tổ chức.

Ngài chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi còn đương nhiệm là Thủ tướng đã không có sự chuẩn bị trước về vắc-xin phòng Covid-19 như nhiều nước khác khi đó; khi mất mát xảy ra, tư cách là Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại không tham dự những buổi tưởng niệm nạn nhân mất mát vì Covid-19… thì liệu cái gọi là Chủ tịch danh dự của một hội chuyên về tính nhân đạo, có xứng đáng?


Tin bài liên quan:

VNTB – Các hiệp hội nghề nghiệp tiếp tục kiến nghị dừng đeo đuổi ‘Zero-Covid’

Phan Thanh Hung

VNTB – Ổ dịch ‘nhỏ’ Covid ở Quảng Trị?

Phan Thanh Hung

VNTB – “Hộ chiếu vaccine” liệu có chắc ăn?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.