Việt Nam Thời Báo

VNTB- Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: VN tìm đến Hoa Kỳ để làm đối trọng trước bành trướng TQ

Khúc Thừa Sơn thực hiện 

 

Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông bằng sức mạnh quân sự lẫn kinh tế vốn có của mình. Hoa Kỳ, Việt Nam và nhiều nước có quyền lợi chung ở Biển Đông không muốn Trung Quốc làm điều này. Tình hình Biển Đông luôn căng thẳng.

Sự kiện mấy tuần qua Hoa Kỳ đưa tàu quân sự vào Biển Đông khiến tình hình Biển Đông càng căng thẳng hơn. Việt Nam hoan nghênh hành động này của Hoa Kỳ nhưng Trung Quốc thì không. Liệu căng thẳng trên Biển Đông có ảnh hưởng mức độ nào đến hiện tình đất nước Việt Nam?

Việt Nam Thời Báo ( VNTB ) đã có cuộc trao đổi ngắn với Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh – nguyên là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc – để đưa những chia sẻ của ông đến với quý bạn đọc. 
Khúc Thừa Sơn: Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chào và chúc sức khỏe đến thiếu tướng. Thưa thiếu tướng, ông có thể chia sẻ vài lời với VNTB về hiện tình đất nước Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông hiện tại?
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông do Trung Quốc gây ra. Họ đã đưa các giàn khoan vào Biển Đông tạo sự căng thẳng, họ tiến hành  xây dựng các căn cứ quân sự tại Trường Sa. Họ toan tính bành trướng làm bàn đạp tương lai chiếm nốt Trường Sa của Việt Nam.     
Khúc Thừa Sơn: Với tình hình căng thẳng hiện tại, đặc biệt sự kiện Hoa Kỳ đã đưa tàu quân sự can thiệp vào vấn đề Biển Đông, một hành động Trung Quốc không bao giờ muốn vậy, thiếu tướng có nghĩ là sẽ nổ ra một cuộc chiến trên Biển Đông ở thời điểm hiện tại hay không?  
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Chiến tranh thì các bên đều không muốn. Nhưng Hoa Kỳ thấy Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông nên Hoa Kỳ cũng phải tìm cách giảm hung hăng của Trung Quốc. Bởi vì Biển Đông là nút giao thương hàng hải quốc tế trong đó có lợi ích của Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ phải tìm cách kìm hãm Trung Quốc. Một bên muốn bành trướng ra, một bên muốn kìm hãm tự nhiên xảy ra căng thẳng. Căng thẳng thì cũng chỉ là căng thẳng thôi chứ theo tôi cả hai bên đều không muốn xảy ra chiến tranh.          
Khúc Thừa Sơn: Đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, thiếu tướng mong muốn điều gì trước hiện tình đất nước đang nóng bỏng?
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Tôi chỉ muốn Nhà nước chúng tôi phải biết Trung Quốc với mộng bành trướng của họ không bao giờ thôi. Cho nên Việt Nam phải tìm cách đề phòng và đối trọng cân bằng. Trong thời điểm hiện tại, Việt Nam có thể quan hệ tốt với Hoa Kỳ để làm đối trọng trước bành trướng của Trung Quốc. Đây là điều tôi muốn.
       
Khúc Thừa Sơn: Phong trào dân chủ trong nước cũng đang dần lớn mạnh. Thiếu tướng có cho rằng đường lối dân chủ hóa đất nước là có lợi và thích hợp với hoàn cảnh đất nước Việt Nam hiện tại?
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Tất nhiên là lợi rồi. Hiện nay đất nước chúng ta có dân chủ đâu. Cho nên phong trào dân chủ ngày càng mạnh, thực hiện được con đường dân chủ hóa đất nước thì đây là đường lối phát triển đất nước.   
Khúc Thừa Sơn: Người tuổi trẻ ở Việt Nam hiện nay cũng rất quan tâm đến vấn đề chủ quyền lãnh hải và dân chủ. Thiếu tướng có chia sẻ gì với họ hay không?
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Nếu người tuổi trẻ nhận thức được như thế, phong trào ngày càng đông, mạnh và rộng ra thì điều này thật tốt cho đất nước.

Khúc Thừa Sơn: Một lần nữa VNTB gửi lời cám ơn và chúc sức khỏe đến thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

Tin bài liên quan:

“Cứ giảm đi 1/3 cấp phó thì bộ máy vận hành tốt hơn”

Phan Thanh Hung

1 tỉ đôla tiền viện trợ Nhật: ‘VN không có quân trị quân nhậm’ *

Phan Thanh Hung

Tuần hành ‘Vì cây xanh HN: dân – chính quyền’cùng thắng’

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.