VNTB – Theo bước chân ông Trump – TT Biden sẽ nếm mùi đàn hặc?

VNTB – Theo bước chân ông Trump – TT Biden sẽ nếm mùi đàn hặc?

Thái Hóa Lộc

 

(VNTB) -Cuộc luận tội sắp tới dù thực sự có chính thức mở ra hay không cũng ảnh hưởng và tác động đến lá phiếu của cử tri đặc biệt là cử tri độc lập…   

 

Theo New York Times cho biết Đảng Dân Chủ đang ở thế kẹt với TT Joe Biden, dù muốn hay không vì bây giờ đã quá muộn để thay thế bằng một ứng cử viên khác. Bất kể trong hoàn cảnh nào hay vì lý do gì. Thời gian ghi danh tranh cử trên tất cả 50 tiểu bang rất nhiêu khê, phức tạp đã hết hạn. Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 không thể tránh khỏi sự đối đầu được lập lại năm 2020 giữa cựu TT Donald Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden. Theo cơ quan thăm dò Messenger/Harris mới nhất công bố kết quả tuần qua cho thấy:

  • 67% dân Mỹ không muốn TT Biden ra tái tranh cử;
    • 55% dân Mỹ không muốn cựu Trump ra tái tranh cử;
    • 40% cử tri DC không muốn ông Biden và 25% cử tri CH không muốn ông Trump ra lại.

Cả hai thăm dò đều có kết quả không vui cho TT Biden.

Mặc dù hiện tại cựu TT Trump đang phải khó khăn đối mặt với 91 tội danh trong 4 vụ hình sự và một vụ dân sự nhưng những người ủng hộ ông vẫn hy vọng tái đắc cử cao hơn Joe Biden.  Dư luận báo chí cho rằng mỗi lần Trump bị cáo buộc thì điểm tín nhiệm của cử tri với ông lại gia tăng.  Đại Học Quinnipiac đã làm một cuộc thăm dò, kết quả là có tới 62% những người được thăm dò cho rằng những cáo buộc chống lại cựu TT Trump là do động cơ chính trị.  Cuộc thăm dò của NBC News cho thấy cựu TT Donald Trump đang dẫn trước TT Biden trên toàn quốc và ngay cả những tiểu bang có tính cách quyết định kết quả bầu cử. Tuần vừa qua có nhiều diễn tiến tốt trong các vụ kiện của cựu TT Trump. Cụ thể là vụ kiện Ngày 6 Tháng 1 có nhiều diễn tiến mới vì Chủ Tịch Hạ Viện đã phổ biến toàn bộ video ghi lại hình ảnh của ngày 6/1/2022.  Người dân thấy rõ cảnh sát hướng dẫn người biểu tình đi vào Tòa Nhà Quốc Hội.  Những hình ảnh này cũng như những tin tức liên hệ là bằng chứng cho thấy đó là một cuộc biểu tình ôn hòa đã bị đảng Dân Chủ dưới sự lãnh đạo của bà Nancy Pelosi trước đây cắt bỏ.  Họ chỉ đưa ra những hình ảnh lộn xộn, chen lấn vào Quốc Hội để đánh lạc hướng dư luận.  Hàng trăm người làm việc cho FBI đã trà trộn trong đoàn người biểu tình, nhưng mục đích của họ là gì tới nay vẫn chưa được xác nhận, mặc dù Hạ Viện đã tiến hành một số cuộc điều trần. 

Vụ kiện dân sự chống lại cựu TT Trump tại New York do Bộ Trưởng Tư Pháp Letitia James khởi tố, kiện Trump Organization về tội đã âm mưu nâng cao giá trị tài sản khi đi mượn tiền ngân hàng để được hưởng tiền lời thấp.  Breitbart News cho hay rằng Thứ Ba ngày 28/11/2023 vừa qua, một Giám Đốc Điều Hành của Deutsche Bank AG đã khai tại tòa án New York: “Việc khách hàng phóng đại trị giá tài sản của họ không phải là điều bất thường và ngân hàng có thẩm định riêng trong việc xét xem khách hàng có đủ điều kiện trả nợ hay không chứ không căn cứ vào báo cáo của khách hàng.”  Một Giám Đốc khác của Deutsche Bank AG nhấn mạnh rằng không có ai bị tổn hại do bản đánh giá quá cao tài sản của ông Trump, Giám Đốc này còn khẳng định rằng ngân hàng được hưởng lợi từ mối kinh doanh với Trump và mong có được sự liên hệ kinh doanh liên tục với công ty Trump…

Một áp lực khác đối với TT Joe Biden có thể nói vết xe đỗ cũ mà trước đây tại Hạ viện với đa số thành viên Dân Chủ đã từng đàn hặc cựu (luận tội, chú thích của Ban Biên Tập) TT Trump. Lần này, đa số dân biểu Đảng Cộng Hoà đã khởi xướng cuộc đàn hặc TT Joe Biden. Cuộc đàn hặc sắp tới dù thực sự có chính thức mở ra hay không cũng ảnh hưởng và tác động đến lá phiếu của cử tri đặc biệt là cử tri độc lập…   

Mới đây chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) tuyên bố rằng ông hoàn toàn ủng hộ cuộc điều tra đàn hặc Tổng thống Joe Biden, đồng thời cho biết rằng cuộc điều tra sẽ chuyển sang các bước kế tiếp theo tiến trình. Mục đích là để điều tra Tổng thống Biden có thể đã tham gia vào các giao dịch kinh doanh của con trai mình, ông Hunter Biden, trong thời gian ông làm phó tổng thống, mà điều này vốn bị các nhà phê bình cho là sự lạm dụng quyền lực khi đương nhiệm. Theo một bài viết trên The Hill, Chủ tịch Hạ viện Johnson cho biết trong một tuyên bố rằng ba chủ tịch ủy ban giám sát cuộc điều tra đàn hặc, gồm các Dân biểu James Comer (Cộng Hòa-Kentucky), Jim Jordan (Cộng Hòa-Ohio), và Jason Smith (Cộng Hòa-Missouri), đã cung cấp cho ông một bản cập nhật vào hôm 15/11.Chủ tịch Hạ viện Johnson cho biết hiện tại cuộc điều tra đàn hặc sẽ chuyển sang các bước tiếp theo, bao gồm việc trình bày lời khai cũa nhân chứng quan trọng chứng minh cho các cáo buộc. Chủ tịch Hạ viện Johnson cũng khẳng định cuộc điều tra đàn hặc cho thấy Tổng thống Biden đã hành động không phù hợp trong quá trình giao dịch kinh doanh với gia đình ông.

Đầu tháng này (11/2023), xuất hiện những cáo buộc mới cho rằng Tổng thống Biden có liên quan đến một vụ hối lộ đổi tiền lấy quyền lợi. Trưởng ban Giám Sát Hạ viện, Dân biểu James Corner và ủy ban của ông tuyên bố đã phát hiện ra hai khoản thanh toán trực tiếp mà Tổng thống Biden nhận được từ em trai mình, mà điều này được họ cho rằng có thể ẩn ý đến việc Tổng thống tham gia vào một hoạt động lợi dụng chức quyền gây ảnh hưởng để trục lợi. Tuy nhiên, Tổng thống Biden, vốn nhiều lần phủ nhận mọi liên quan đến công việc kinh doanh của các thành viên trong gia đình mình, đã nói rằng các khoản thanh toán này là để hoàn trả cho một khoản vay cá nhân. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Johnson đã nhấn mạnh rằng phạm vi và tiến trình của cuộc điều tra phải dựa trên bằng chứng thay vì một nghị trình chính trị đảng phái — một phương sách mà ông cho là khác với Đảng Dân Chủ trong cuộc đàn hặc cựu Tổng thống Donald Trump. Trong mỗi vụ đàn hặc, Thượng viện đều tuyên trắng án cho cựu Tổng thống Trump về mọi cáo buộc. Hồ sơ điều tra của Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện đã thu được nhiều bằng chứng cho thấy TT Joe Biden đã nói sai sự thật.  Chính TT Joe Biden là người giữ vai trò chính trong các dịch vụ làm ăn của gia đình.  Ông ta đã lạm dụng vị thế của mình để tạo lợi ích tài chánh cho bản thân và gia đình.  Những hành động này có nguy cơ dẫn tới việc Tổng Thống bị áp lực hoặc bị tống tiền bởi những tổ chức thù địch của Hoa Kỳ, trong đó có đảng cộng sản Trung Cộng. 

Trong quá khứ, chỉ có hai tổng thống khác bị đàn hặc. Năm 1868, TT Andrew Johnson bị đàn hặc về các tội trọng và tội nhẹ, và năm 1998, TT Bill Clinton bị đàn hặc về tội khai man và cản trở công lý. Cả hai đều được tuyên trắng án khi cả hai vụ đàn hặc đều không nhận được đủ 2/3 số phiếu bầu cần thiết để kết tội và truất phế họ khỏi chức vụ. Tòa Bạch Ốc đã nhiều lần phủ nhận việc Tổng thống Biden có hành động không phù hợp hoặc có liên quan một cách không đúng đắn đến bất kỳ hoạt động kinh doanh tại ngoại quốc nào của gia đình ông. Tổng thống Biden cũng đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái…

Năm cũ 2023 sắp kết thúc nhưng biến loạn vẫn tiếp tục leo thang đặc biệt là chiến tranh Trung Đông giữa Do Thái và Hamas. Tổng thống Joe Biden đang đứng đầu hai ngọn sóng lớn từ chuyện nội bộ trong nước đến bàn cờ thế giới. Việc tiếp tục ở lại Tòa Bạch Ốc thêm bốn năm năm nữa của TT Biden không phải là một điều dễ dàng!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)