Anh Khoa dịch
(VNTB) – Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã bị phạt 6.000 baht (190 USD) vì không đeo khẩu trang.
Adam Taylor
Ngày 26 tháng 4 năm 2021
Theo các quan chức địa phương ở Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã bị phạt 6.000 baht (190 USD) vì không đeo khẩu trang.
“Thủ tướng đã đồng ý nộp phạt”, Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang viết trên Facebook hôm thứ Hai, giải thích rằng ông đã đến thăm Thủ tướng Prayuth với một số sĩ quan cảnh sát cấp cao vài giờ sau khi những bức ảnh nhà lãnh đạo Thái Lan tham dự một sự kiện mà không đeo khẩu trang lan truyền trên mạng.
Thủ tướng Prayuth chưa bình luận công khai, nhưng một bức ảnh cho thấy ông ấy là người duy nhất không đeo khẩu trang tại cuộc họp chính phủ hôm thứ Hai đã bị xóa khỏi trang Facebook của ông.
Thủ tướng đã liên hệ với các quan chức Bangkok để yêu cầu họ điều tra xem liệu ông có vi phạm các quy tắc địa phương về việc đeo khẩu trang hay không, theo tài khoản của Thống đốc Aswin.
Thái Lan đang trong giai đoạn gia tăng số ca nhiễm COVID-19 mới, với 2.048 ca nhiễm mới được báo cáo hôm thứ Hai. Mặc dù nước này không ghi nhận nhiều trường hợp mắc hoặc tử vong như nhiều quốc gia khác – 57.508 trường hợp nhiễm và 148 trường hợp tử vong – tình trạng gia tăng đã dẫn đến các quy định mới, bao gồm nhiều quy định về khẩu trang.
48 tỉnh của Thái Lan, cũng như thủ đô Bangkok, đã mở rộng luật mang khẩu trang để bao gồm hầu hết các địa điểm bên ngoài nhà ở cá nhân, bao gồm cả ngoài trời và bên trong xe có nhiều hơn một người.
Khi các quy định này có hiệu lực vào thứ Hai, Thủ tướng Prayuth có khả năng là một trong những người đầu tiên tại Thái Lan bị phạt theo quy định này. Tuy nhiên, ông ta đã thoát khỏi khoản tiền phạt tối đa là 20.000 baht (636 USD).
Từng là một tướng lĩnh trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan, tướng Prayuth lên nắm quyền vào năm 2014 với tư cách là lãnh đạo của quân đội sau khi một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của Thái Lan. Chính phủ của ông đã bị buộc tội đàn áp bất đồng chính kiến và phá hoại các thể chế dân chủ của nước này.
Mặc dù Thái Lan đã tránh được điều tồi tệ nhất của đại dịch vào năm 2020, một phần do việc đóng cửa biên giới, số ca mắc ngày càng tăng kể từ năm mới và việc triển khai vắc xin tương đối chậm đã làm tăng áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Prayuth.
Tại cuộc họp sáng thứ Hai, Thủ tướng Prayuth đang cố gắng tìm nguồn cung cấp vắc-xin mới và mục đích là phân phối 300.000 liều vắc-xin trở lên mỗi ngày từ cuối tháng này, ông viết trên Facebook.
Bản thân thủ tướng Thái Lan đã được chủng ngừa vào tháng 3 bằng loại vắc xin do AstraZeneca sản xuất. Và là người đầu tiên trong nước được tiêm vắc xin AstraZeneca. Ông cho biết đã công khai việc tiêm vắc-xin để trấn an công chúng về tính an toàn của vắc-xin này, một vaccine chính trong nguồn cung cấp của Thái Lan.

Nguồn: WSJ