(VNTB) – Theo như lời của vị Thứ trưởng Bộ Y tế thì liệu rằng, có nên xem xét vai trò và trách nhiệm của Bộ Y tế về vấn nạn thuốc giả cũng như thuốc kém chất lượng hay không?
Để chăm sóc cũng như bảo vệ sức khoẻ cho người dân, bên cạnh tay nghề cũng như y đức của đội ngũ y bác sĩ; cơ sở vật chất; trang thiết bị y tế…. thì thuốc đóng một vai trò cũng quan trọng không kém. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng buôn bán và sử dụng thuốc giả, thuốc kém chất lượng dường như đang gia tăng tại Việt Nam, vô hình trung trở thành mối đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ cộng đồng.
Theo số liệu ghi nhận từ báo chí, trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng tại Thành Hồ đã kiểm tra và xử lý hàng trăm vụ vi phạm về thuốc tân dược, xử phạt số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.
Nói về vấn đề thuốc giả trên thị trường, tại hội thảo “Thuốc giả – hệ luỵ thật: Giải pháp nào để ngăn chặn?” tổ chức ngày 26-5-2025 tại Thành Hồ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã khẳng định: “Bất kỳ ai tiếp tay, bao che, hoặc buông lỏng quản lý để thuốc giả lọt lưới đều phải bị truy trách nhiệm. Không có vùng cấm trong xử lý thuốc giả”.
Nhìn chung có thể thấy, trước vấn nạn về thuốc giả và thuốc kém chất lượng, Bộ Y tế đã “ra quân” với tinh thần cao như: thành lập Tổ công tác chuyên trách phòng chống thuốc giả, chỉ đạo mở đợt cao điểm từ 15/5 – 15/6 chống thuốc, thực phẩm chức năng và sữa giả.
Tuy nhiên, đây có phải là lần đầu tiên thuốc giả và thuốc kém chất lượng bị “phát hiện” ở Việt Nam?
Vào năm 2019, xã hội xôn xao trước tin tức buôn bán hàng giả đến từ VN Pharma. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra xác định các bị can có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, mang nhãn mác Health 2000 ghi xuất xứ từ Canada, xảy ra tại VN Pharma trong thời gian từ năm 2012 đến 2014, nên khởi tố các bị can để điều tra.
Là người có thân nhân bị bệnh, sử dụng thuốc trong thời gian này, anh Nguyễn Minh hồi tưởng: “Năm 2012 cũng là năm người nhà tôi bị bệnh nặng, trải qua liên tiếp nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏ trong một năm, may mắn là còn sống. Là bệnh nhân thì đâu có biết gì, nếu bác sĩ có cho thuốc thì cùng lắm về tra xem đó là thuốc gì, công dụng ra sao thôi. Đến khi truyền thông đưa tin về thuốc giả, người nhà theo dõi thì mới phát hiện ra là thuốc ba tôi sử dụng cũng là một trong số những loại thuốc giả khi đó ban hành. Tính mạng con người mà họ đưa lên bàn cân kinh tế. Đau hơn nữa là cán cân này không cân bằng”.
Liên quan đến các vi phạm tại Bộ Y tế trong vụ nhập thuốc của Công ty cổ phần VN Pharma, ngày 4-11-2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cá nhân ở bộ này. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban bí thư xem xét, thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế. Và trong phiên toà xét xử, Hội đồng xét xử cũng triệu tập cán bộ của Bộ Y tế là ông Trương Quốc Cường (Thứ trưởng Bộ Y tế và thời điểm vụ án xảy ra là Cục trưởng Cục Quản lý dược).
Cũng xin được nói thêm về bà Nguyễn Thị Kim Tiến, theo tiểu sử cung cấp từ trang chinhphu.vn, bà Kim Tiến với học hàm, học vị là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y khoa, thời gian công tác của bà gắn liền với mảng y tế, bà cũng có thời gian từng làm Thứ trưởng Bộ Y tế trước khi trở thành Bộ trưởng của bộ này vào năm 2011.
Tương tự trên trang chinhphu.vn, Bộ trưởng Bộ Y tế hiện nay là bà Đào Hồng Lan, trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Kinh tế. Trước khi làm Bộ trưởng bộ này, quá trình công tác của bà gắn bó ít nhiều với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và bà cũng từng là Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
Tựu trung lại, nếu như liên quan đến thuốc giả và thuốc kém chất lượng, cũng như đã từng có tiền lệ đề nghị kỷ luật nhiều cá nhân trong Bộ Y tế, trong đó có cả vị Bộ trưởng. Vậy thì để thực hiện như lời của vị Thứ trưởng Bộ Y tế thì liệu rằng, có nên xem xét vai trò và trách nhiệm của thành viên Bộ Y tế về vấn nạn thuốc giả, thuốc kém chất lượng hay không?