VNTB – Tôi ủng hộ chích vắc xin Trung Quốc

VNTB – Tôi ủng hộ chích vắc xin Trung Quốc

Nguyễn Huyền

(VNTB) – Nếu nguồn gốc của vi rút đang bá đạo toàn cầu là từ Trung Quốc, hơn bao giờ hết Trung Quốc sẽ hiểu rõ cần chế thuốc gì để trị, và cũng để hốt bạc của thiên hạ.

 

Báo chí đưa tin thủ tục phê chuẩn việc lưu hành vắc xin của Trung Quốc tại Việt Nam vừa được Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường ký.

Một chút về ông Trương Quốc Cường. Khi ông Cường còn trên cương vị là người đứng đầu Cục quản lý dược, khi nhận được các báo cáo về việc giá thuốc H-Capita của công ty VN Pharma có điểm bất thường, ông đã chỉ đạo việc thanh kiểm tra nội bộ, và ký công văn kiến nghị gửi cho cơ quan công an để điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ án đã qua nhiều kỳ xét xử và hiện tại vẫn còn đang tiếp tục.

Như vậy về mặt chuyên môn, Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường chắc chắn là có đầy đủ căn cứ pháp lý khi đặt bút phê chuẩn việc cho phép lưu hành vắc xin phòng Covid-19 do Trung Quốc sản xuất.

Thứ trưởng Cường cho hay Bộ Y tế đã đàm phán thành công và sẽ có hơn 120 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 trong năm 2021, từ các hãng AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, từ Nga và Cơ chế Covax. Trong đó, Covax tài trợ miễn phí 38,9 triệu liều vắc xin. Việt Nam đã nhận hai lô, gồm 811.200 liều vào ngày 1/4 và 1.682.400 liều vào ngày 16/5, đều là vắc xin AstraZeneca.

Ngoài ra, Việt Nam đã đặt mua trực tiếp 30 triệu liều từ AstraZeneca, đã nhận hai lô tổng cộng hơn 400.000 liều. Bộ Y tế cũng đã hoàn thành thỏa thuận mua 20 triệu liều vắc xin Sputnik V của Nga và dự kiến sẽ nhập về trong năm 2021.

Còn về vắc xin của Trung Quốc, hiện tại Việt Nam chưa có kế hoạch mua về, và sắp tới đây nếu thị trường Việt Nam có mặt vắc xin do hãng Sinopharm, Trung Quốc sản xuất, thì đó là những lô hàng mà Đảng và Nhà nước Trung Quốc viện trợ nhân đạo cho Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tôi nghĩ với tư cách là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu những đảng viên không tự nguyện làm gương đi đầu trong đăng ký chọn vắc xin do người anh em cùng cộng sản sản xuất, thì đó sẽ làm mất đi tình nghĩa đồng chí vô sản gắn bó lâu nay giữa hai Đảng, đặc biệt là thâm tình khăng khít giữa đồng chí Tập Cận Bình với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tôi ủng hộ chích ngừa vắc xin Trung Quốc, còn là vì niềm tin rằng làm gì có chuyện Đảng và Nhà nước Việt Nam vì chịu áp lực gì đó nên mới đưa ra quyết định phê chuẩn vắc xin này. Sở dĩ nói vậy vì ai cũng biết rằng Đảng Cộng sản dưới sự dìu dắt của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, đang khiến cả thế giới oán ghét về tư tưởng bành trướng bá quyền.

Tập Cận Bình sai lầm, chứ không phải đó là sai lầm của chủ thuyết cộng sản?

Nếu chủ thuyết cộng sản là sai lầm, thì chắc hẳn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không mất cả đời người để cố đeo đuổi, và ông đang cố gắng tìm ra hướng đi phù hợp với tính thích nghi với thực tế Việt Nam.

Trở lại với vắc xin Trung Quốc.

Tôi tin dù Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình có tư tưởng bá quyền đến đâu, thì ông cũng quá hiểu bài học Thiên An Môn mà cả thế giới vẫn đang nguyền rủa những người cộng sản Trung Quốc.

Tôi cũng hiểu giờ đây dù có khát máu đến đâu chăng nữa, thì với truyền thông mạng xã hội đã len lỏi khắp nơi, thì những người cộng sản như Tập Cận Bình đã khó thể giữ tấm mặt nạ, kể cả Trung Quốc lâu nay vẫn ‘dựng tường lửa’ với nhiều mạng xã hội.

Vì ít nhất các lý lẽ trên, tôi tin vắc xin Trung Quốc một khi đã có thể chích ngừa được cho chính dân chúng của họ, thì vì sao chúng ta lại chối từ vắc xin này trong tiêm chủng cho những đồng chí của mình?


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)