Việt Nam Thời Báo

VNTB – Trên có tham nhũng không mà bắt dưới phải trong sạch?

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Nếu “lấy” tham nhũng ra khỏi cơ chế thì bộ máy chính trị độc tài sẽ sụp đổ ngay lập tức.

 

Tại sao trên nói dưới không nghe? Bộ máy vận hành như thế nào mà cấp trên quyết liệt nóng lòng chống tham nhũng, nhưng cấp dưới thì lạnh nhạt lơ là.

Lãnh đạo đổ lỗi cho thuộc cấp lòng tham không đáy và chưa biết sợ, vậy lãnh đạo có tham, có sợ không?

 

Cơ chế mục nát thì mới có chuyện “trên nóng dưới lạnh”

Trong cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương mới đây, bà Trương Thị Mai tiếp tục có những phát biểu đáng chú ý về tình trạng tham nhũng, “trên nóng dưới lạnh” của Đảng Cộng sản. Đại ý quen thuộc vẫn là “đạt nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn xảy ra nhiều tồn tại, hạn chế, vướng mắc”.

Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhận xét: “Nơi này, nơi kia việc thực hiện nhiệm vụ nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn hạn chế, chưa thật quyết liệt, quyết tâm cao. Có nơi còn e ngại, sợ đụng chạm, sợ ảnh hưởng đến thành tích…”

Nếu bà Mai dùng hình ảnh trên nóng dưới lạnh để ẩn dụ về việc lãnh đạo trung ương muốn đấu tranh chống tham nhũng, nhưng địa phương không hợp tác thì phải coi lại cơ chế. Tại sao trên nói dưới không nghe? Bộ máy vận hành như thế nào mà cấp trên quyết liệt nóng lòng chống tham nhũng, nhưng cấp dưới thì lạnh nhạt lơ là.

Nếu vậy thì cơ chế chính trị hiện quá lỏng lẻo, không chặt chẽ, cấp trên nói gì thì nói, cấp dưới muốn làm gì thì làm hay sao? Cơ chế như vậy chẳng những bế tắc, không xử lý được câu chuyện tham nhũng trong nội bộ Đảng; mà khi đối diện các khủng hoảng quốc gia, quốc tế như dịch bệnh, chiến tranh, lại càng bế tắc hơn. Người dân làm sao dám giao sinh mạng, vận mệnh dân tộc cho một cơ chế như vậy được?

Một góc nhìn khác đặt ra là liệu bản thân những người ở trên có thật sự “nóng” không? Ở trung ương có quyết liệt, thật sự muốn chống tham nhũng không? Hay chỉ là dùng chiêu bài chống tham nhũng để thanh trừng phe phái? Thật ra, khi nhìn vào thực tế cuộc chiến chống tham nhũng của Cộng sản hiện nay, người dân không khó để tự có câu trả lời cho những câu hỏi này.

Nhưng lãnh đạo Đảng Cộng sản lại thường xuyên lập đi lập lại câu chuyện “trên nóng dưới lạnh”, để đổ lỗi cho nhau. Chẳng khác nào diễn hài cho người dân xem, khi ai cũng ngầm hiểu là Đảng đang lừa nhau và lừa dân.

Bà Mai và lãnh đạo Cộng sản có tham không?

Cũng trong cuộc họp này, bà Mai tự đặt câu hỏi “Tại sao vẫn còn cán bộ vi phạm?”, và tự trả lời: “cán bộ chưa biết sợ hay lòng tham không đáy, nên vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, có những vụ việc liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan cả trung ương, cả cán bộ địa phương…”.

Với những phát biểu này, có thể bà Trương Thị Mai tự cho rằng bản thân không tham lam, tham nhũng, nhưng những người nghe có tin rằng bà Mai không tham không? Nếu thật sự minh bạch, không tham, không sợ thì bà Mai có dám công khai tài sản cá nhân của mình, gia đình, dòng họ hay không? Con cháu bà Mai đang làm gì, ở đâu? Có ai du học ở phương Tây, có người thân nào đang làm trong bộ máy Nhà nước nhờ sự chống lưng của bà Mai không?

Nhìn rộng ra, trong Bộ Chính trị hiện nay, những người đồng cấp, hoặc cao cấp hơn bà Mai như ông Trọng, ông Thưởng, ông Huệ, ông Chính, hoặc Tô Lâm, có tham không? Họ có dám công khai những điều như trên không?

Đó là câu hỏi dành cho những người thường xuyên hô hào trên trung ương. Còn ở địa phương, câu hỏi đặt ra là làm sao để không tham nhũng mà vẫn thăng tiến, hoặc ít nhất giữ được chức vụ trong chế độ này? Đặt câu hỏi này để hiểu rằng bộ máy Cộng sản hiện nay đang vận hành bằng tiền tham nhũng, đó là “chất bôi trơn” bất thành văn mà không gì có thể thay thế được.

Ông Nguyễn Phú Trọng từng than rằng chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta. Ông Trọng, bà Mai và các lãnh đạo Cộng sản thừa hiểu rằng nếu “lấy” tham nhũng ra khỏi cơ chế thì bộ máy chính trị độc tài sẽ sụp đổ ngay lập tức. Cho nên sẽ không bao giờ có chuyện người Cộng sản chống tham nhũng triệt để. Mọi phát biểu của họ chỉ là nói cho dân nghe, ai tin thì tin. Ai không tin thì cũng chỉ có thể… im lặng. Vì phản biện là phản động!

_______________

Tham khảo:

https://vietnamnet.vn/can-bo-chua-biet-so-hay-long-tham-khong-day-2237712.html

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Vì sao Tổng Bí thư không vào lăng viếng Bác Hồ?

Phan Thanh Hung

VNTB – Tô Lâm sẽ đảm nhiệm mọi nhiệm vụ của Nguyễn Phú Trọng

Do Van Tien

VNTB – Nhân bản án 8 năm tù đối với ông Trần Văn Bang: Đảng có đáng bị chê trách không?

Do Van Tien

1 comment

Nguyễn Tuấn Anh 21.01.2024 7:27 at 07:27

“Trên có tham nhũng không mà bắt dưới phải trong sạch?”

Lý luận rất chặt chẽ . Cứ ăn thoải mái đi thui, có VNTB biện hộ cho rùi

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.