VNTB – Trở lại Sài Gòn

VNTB – Trở lại Sài Gòn

Phú Nhuận

(VNTB) – Mọi phương án làm ăn và tính toán của hàng chục ngàn lao động có trở lại Sài Gòn phụ thuộc vào kế hoạch mở cửa lại của các địa phương.

 

Theo thống kê, khoảng 2 tuần qua, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức đưa khoảng 80.000 lượt người dân các tỉnh Tây Nguyên quay lại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Lượng người từ các tỉnh Tây Nguyên đổ về này trong những ngày qua hầu hết là người về quê tránh dịch từ cuối tháng 7, đầu tháng 8. Nay họ biết thông tin Sài Gòn và các địa phương lân cận nới lỏng giãn cách và mở cửa kinh tế nên đã quay trở lại để làm việc. Trong số này, không ít người nhà cửa ở Sài Gòn, Bình Dương… bị kẹt tại các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian giãn cách xã hội.

Dự báo trong thời gian tới, khi Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, khôi phục kinh tế, xu hướng người dân từ các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung quay lại làm việc, sinh sống sẽ tiếp tục tăng.

Một ghi nhận khác.

Chuyến tàu khách SE5 vào ga Sài Gòn lúc gần 6s sáng ngày 15-10 đưa hàng trăm người dân, người lao động các tỉnh miền Bắc, miền Trung trở lại Sài Gòn làm việc sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Theo lịch trình, tàu SE5 đón/ trả khách tại 23 ga trên dọc tuyến gồm: Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Nình Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Hới, Đồng Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Biên Hòa, Dĩ An và Sài Gòn.

Ghi nhanh ý kiến của một số nhóm hành khách: “Sài Gòn đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 nên chúng tôi vào đây đi làm, mong có tiền trang trải cho gia đình khi dịp Tết nguyên đán chỉ còn vài tháng” – “Thấy tình hình dịch ở Sài Gòn đã được kiểm soát tốt, công ty cũng đã hoạt động trở lại nên mừng lắm, lập tức mua vé vào đây đi làm chứ mấy tháng dịch khó khăn quá” – “Bị kẹt lại không có việc làm, không có người thân buồn lắm. Giờ về tới Sài Gòn rồi mừng lắm, sắp được đi làm trở lại” – “Nghỉ ngơi ít ngày rồi đi làm lại thôi. Mong cuộc sống mau chóng trở lại bình thường như trước”…

Ông Nguyễn Minh Thanh kể: “Người quê tôi mong ngóng ngày vô miền Nam làm việc. Bốn tháng qua, nhiều người trở về đã thất nghiệp trên ruộng đồng quê mình. Đi làm ăn xa, nhiều nhà đã bán hết ruộng đất, giờ về không còn đất canh tác. Một số gia đình giữ lại ruộng đất thì mùa về máy móc cũng làm hết. Người nông dân ngồi chơi, hút thuốc lào, uống nước chè (trà) ưu tư về kinh tế gia đình.

Phần lớn nguồn thu của không ít gia đình quê phụ thuộc vào người di cư, kiếm sống ở thành thị, ở các khu công nghiệp xa quê. Nếu không đi làm ăn xa nơi phố thị, không gì đảm bảo đời sống gia đình! Bây giờ co cụm với nhau vì đại dịch, có niềm vui gia đình sum họp nhưng đủ thứ lo lắng về cơm áo, tiền sinh hoạt, học hành của con cái và mối lo tuổi già đau yếu. Luôn muốn được trở lại Sài Gòn nên giờ được về lại thành phố này, mừng lắm…”.

Với những gì đang diễn ra từ làn sóng “trở lại Sài Gòn”, cho thấy cứ chậm một ngày cho những điều chỉnh quyết sách, là bao cơ hội lại trôi qua. Nhẩm tính, chỉ còn 2,5 tháng là hết năm 2021 và 3,5 tháng là đến Tết Nguyên đán. Mọi phương án làm ăn, nhất là của người kinh doanh dịch vụ thương mại, và tính toán của hàng chục ngàn lao động có quay lại Sài Gòn, phụ thuộc vào kế hoạch mở cửa lại của các địa phương.

Và, an dân, an sinh lâu dài, bền vững cho người lao động, đặc biệt là người lao động nhập cư, chưa bao giờ trở nên vô cùng quan trọng, cấp thiết như hiện nay.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)