Văn Nhân lược dịch
Tuyên bố về Chính sách Hạn chế Thị Thực Nhằm đối phó với việc Cưỡng ép Hồi hương người Duy Ngô Nhĩ và Các Nhóm Sắc Tộc hoặc Tôn Giáo khác Đang Cần Được Bảo Vệ về Trung Quốc
Thông cáo Báo chí
Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Marco Rubio
Ngày 14 tháng 3 năm 2025
Hôm nay, tôi công bố một chính sách hạn chế thị thực mới, áp dụng đối với các quan chức chính phủ nước ngoài đương nhiệm hoặc tiền nhiệm chịu trách nhiệm, cũng như đồng lõa trong việc cưỡng ép hồi hương người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm sắc tộc hoặc tôn giáo khác đang cần được bảo vệ về Trung Quốc. Chúng tôi cam kết chống lại nỗ lực của Trung Quốc trong việc gây áp lực buộc các chính phủ trục xuất người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm khác về Trung Quốc, nơi họ phải đối mặt với tra tấn và mất tích cưỡng bức.
Tôi sẽ ngay lập tức thực hiện chính sách này bằng cách áp đặt các hạn chế thị thực đối với các quan chức đương nhiệm và tiền nhiệm của Chính phủ Thái Lan, những người chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong vụ cưỡng ép hồi hương 40 người Duy Ngô Nhĩ từ Thái Lan về Trung Quốc vào ngày 27 tháng 2.
Trước những hành động diệt chủng và tội ác chống lại loài người mà Trung Quốc đã thực hiện trước đây đối với người Duy Ngô Nhĩ, chúng tôi kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới không cưỡng ép hồi hương người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Sắc tộc hoặc Tôn giáo khác bị đưa về Trung Quốc.
Chính sách hạn chế thị thực này được thực hiện theo Mục 212(a)(3)(C) của Đạo luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, cho phép Bộ Ngoại giao áp đặt hạn chế thị thực đối với các quan chức chính phủ nước ngoài đương nhiệm hoặc tiền nhiệm chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong việc cưỡng ép hồi hương người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Sắc tộc hoặc Tôn giáo khác đang cần được bảo vệ bị đưa về Trung Quốc. Thậm chí, một số thành viên trong gia đình của những cá nhân có liên quan cũng có thể bị áp dụng các hạn chế này.
_____________________
Nguồn: