
Top 15 trường đại học tốt nhất thế giới- Bảng xếp hạng Thượng Hải 2017 |
Chủ tịch Yvon Berland của trường đại học Aix-Marseille phàn nàn: “họ đưa ra một vị trí quan trọng cho lịch sử của một tổ chức, với sự công nhận của Nobel, hoặc không tính đến khoa học nhân văn và khoa học xã hội”. Với các tiêu chí mà bảng xếp hạng Thượng Hải đưa ra, đại học tốt nhất của Pháp là đại học Pierre và Marie-Curie chỉ đạt vị trí thứ 40. Trong Top 100 trường thế giới, Pháp chỉ có 03 trường. Điều này không phản ánh sự thực được công nhận rằng Pháp là nước có môi trường đào tạo tốt bậc nhất nhì thế giới, nền giáo dục-đào tạo của Pháp khá là toàn diện trong việc phát triển con người. Các điều kiện ghi điểm như có giáo sư đoạt giải Nobel, có công trình nghiên cứu trên tập san khoa học quốc tế…dường như dẫn đến việc các đại học của Mỹ và Anh chiếm hết những vị trí cao trên bảng xếp hạng. Ngoài lợi thế về ngôn ngữ (tiếng Anh), các trường đại học ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ còn có chính sách “mua” con người, mời gọi các giáo sư giỏi và nghiên cứu sinh giỏi trên khắp thế giới sang đất nước của mình, cho nên không có gì khó hiểu khi Mỹ ngày càng có nhiều phát minh và đại học của họ chễm chệ ngồi trên bảng xếp hạng. Trái ngược với chính sách mua con người để tái sản xuất tài liệu của Mỹ là nước Nga, với chính sách mua trực tiếp tài liệu, năm nay Nga rớt hạng thê thảm, chỉ có 01 trường lọt vào top 100. Trung Quốc cũng đã sắm được cho mình 02 trường trong bảng xếp hạng này.

![]() |
Số trường của các nước có trường đại học lọt vào Top 100 thế giới, theo xếp hạng Thượng Hải 2017. |