VNTB – Xin đừng dọa dẫm nhau…

VNTB – Xin đừng dọa dẫm nhau…

Yến Phương

 

(VNTB) – “Vaccine là virus đã giảm bớt độc lực. Chích vaccine, tất nhiên xét nghiệm sẽ dương tính.”

 

Tài khoản facebook Thuy Quynh Mai đã viết như vậy, và nó chỉ đúng ở vế đầu của loại vắc xin dựa trên gen bao gồm RNA, DNA, vật chủ trung gian của vi rút và các loại vắc xin vi rút SARS-CoV-2 sống, giảm độc lực. Ngoài ra còn có các loại vắc xin dựa trên protein bao gồm các loại vắc xin vi-rút SARS-CoV-2 bất hoạt và các loại vắc xin protein của vi-rút, hoặc mảnh protein (tiểu đơn vị) của vi rút.

Đó là một kiểu sự thật của ‘nửa ổ bánh mì’.

Mặc dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như không có “thẩm quyền” để tạm dời, song , từ sau ngày hội toàn dân đi bầu 23-5-2021, gần như ngày nào thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận những ca nhiễm (dù đã được cách ly từ trước hay trong cộng đồng).

Càng khó khăn hơn trong vấn đề truy vết hay khoanh vùng dịch khi có người khai báo y tế gian dối, quanh co, ngụy biện.

Dù có lẽ đã tiên liệu từ trước và cũng không gì xa lạ, con vi rút đến từ Vũ Hán, Trung Quốc đã “âm thầm, lặng lẽ” xâm nhập vào môi trường bệnh viện. Một vài bệnh viện tạm thời phong tỏa, không ít người dân cũng mang tâm lý lo lắng khi bước vào bệnh viện.

“Đúng là trước khi vào khám, có qua công đoạn khám sàng lọc, test Covid. Nhưng mà nói nào ngay, mình vẫn lo. Đâu biết trong khoảng thời gian chờ kết quả, người ngồi kế bên mình là âm tính hay dương tính?

Nếu như dương tính thì mình như thế nào? Rồi bệnh viện sẽ ra sao? Còn nói nếu né, cũng khó, tại người bệnh hơi bị đông, làm sao né được cho hết rủi ro. Mà có những bệnh thì không thể không tạm thời dời lịch được, buộc phải đi thôi” – ông Tư, một bệnh nhân không giấu nỗi ưu tư.

Và rồi, không chỉ những bệnh viện có tiếng trong thành phố Hồ Chí Minh có người nhiễm bệnh Covid-19 đến khám, mà ngay cả tuyến cuối như bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cũng có ca nhiễm.

“Thật sự, nghe tin Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có ca nhiễm, cũng ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn khi lại là nhân viên bệnh viện. Nhưng mình không hoang mang, vì bệnh viện Bệnh Nhiệt đới là một trong những tuyến cuối về Covid-19, mình tin chính quyền sẽ không để thủng đâu.

Việt Nam đã trải qua mấy đợt dịch rồi, và hiện tại, đúng là có bệnh viện có ca nhiễm vào khám nhưng đến giờ, theo mình thấy, các bệnh viện vẫn ổn. Càng an tâm hơn với thông tin về ca nhiễm ở bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới là các trường hợp dương tính này tập trung phòng ban khối hậu cần của bệnh viện, như toàn bộ nhân viên phòng công nghệ thông tin, phòng chỉ đạo tuyến, phòng hành chính quản trị và nhân viên các phòng chức năng khác như kế hoạch tổng hợp, tổ chức cán bộ, dược” – bà Ngọc, một hộ lý nhận xét.

Nói về những ca nhiễm ở bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, một ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, “vaccine là virus đã giảm bớt độc lực. Chích Vaccine, tất nhiên xét nghiệm sẽ dương tính. Bớt hù dân đi nha mấy đứa”.

Không biết rằng, ý kiến nói trên muốn nhằm mục đích gì? Ở đây, xin được gác lại vấn đề chích vaccine tất nhiên sẽ xét nghiệm dương tính. Đó là một vấn đề mang tính chuyên môn của ngành y tế, chỉ có bác sỹ và những chuyên gia đàng hoàng phân tích mới đáng tin.

Chỉ tạm thời nói về vấn đề hù dân thôi.

‘Hù’, nôm na có nghĩa là dọa. Một nghĩa khác mang tính chất tượng thanh, tượng hình hơn là làm người khác giật mình bằng tiếng ‘hù’ thình lình, sau lưng.

Ngày 13-6-2021, nói về ca nhiễm ở bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, trang web của Bộ Y tế đã đăng tin: “Nhân viên BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM mắc COVID-19 có tải lượng virus thấp”.

Theo bài viết, thì “Theo Giáo sư Trần Tịnh Hiền, Giám đốc chuyên môn Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM bên cạnh khả năng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm tỷ lệ bệnh nặng hay tử vong, tiêm ngừa vaccine tạo ra lợi ích to lớn hơn là miễn dịch cộng đồng cho dân chúng, khi tỷ lệ tiêm chủng lên đến 70-80% dân số.

Giáo sư Hiền nhấn mạnh, không thể đòi hỏi vaccine hiệu quả đối với 100% người tiêm. Với hai loại vaccine tốt nhất hiện nay ở Mỹ và cả thế giới là Moderna và Pfizer, vẫn có những trường hợp mắc bệnh sau tiêm…”.

Bài viết ngày 16-6-2021 trên báo Thanh Niên, cho biết, “Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, tính đến ngày 16-6, bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã ghi nhận thêm 2 nhân viên nhiễm Covid-19, nâng tổng số nhân viên nhiễm Covid-19 tại bệnh viện này lên 62 người….”.

Với những tin tức như vầy về dịch bệnh, có thể nói, báo chí chỉ đơn thuần là đưa tin, có sao nói vậy. Và với trang web của Bộ Y tế cũng như cách trả lời của giáo sư Trần Tịnh Hiền, nó tựa như một lời trấn an hơn là một lời đe dọa.

“Mình thấy chẳng có gì là hù cả, cũng bình thường thôi. Đó chỉ đơn thuần là tin tức. Báo chí thông tin đến cho mọi người, để biết mà đề phòng, để biết mà không ỷ y về dịch Covid19” – hộ lý Ngọc nói tiếp.

“53 cả nhiễm trên 887 tính ra chỉ 5,9%. Vậy tỷ lệ đáp ứng miễn dịch của vaccine Anh (hãng Astra) gần 95% rùi. Vậy là OK rồi! Chắc khối hậu cần di chuyển nhiều, chủ quan vv… nên nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây cao hơn khối chuyên môn?”, một độc giả ký tên Ngô Minh chia sẻ suy nghĩ sau khi đọc bài báo nói về ca nhiễm ở bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trên báo Tuổi Trẻ.

Có hù, có dọa hay không, cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân, cảm tính của một số người. Nếu họa chăng có đi chăng nữa, có lẽ, đó cũng không phải là hù dân mà nhắc nhở người dân đừng quá ỷ y rằng tiêm vaccine sẽ miễn nhiễm hoàn toàn với dịch.

Và cũng xin đừng suy bụng ta ra bụng người…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)