Lê Tự Do
(VNTB) – Ông hội đồng ‘bổ’ vào đầu một phụ nữ vì ‘tính gậy sai’ mà chỉ bị xử phạt hành chính chỉ dăm triệu đồng…
Vụ việc một đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Viết Dũng, có hành vi đánh một nữ nhân viên sân golf là một trong những tin tức được ít nhiều người dân quan tâm theo dõi.
Tin tức cho biết, công an quận Ngũ Hành Sơn cho rằng căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, xét thấy tính chất, mức độ hành vi của ông Nguyễn Viết Dũng ít nghiêm trọng.
Cũng theo cơ quan chức năng, người bị hại là chị N.T.A.L. có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự và đơn bãi nại toàn bộ sự việc về hình sự và dân sự.
Do đó, căn cứ quy định pháp luật, Công an quận đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp hành vi không cấu thành tội phạm.
Bức xúc trước hành vi côn đồ của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Viết Dũng, có không ít ý kiến đồng tình đề nghị bãi nhiệm tư cách “đại diện cho nhân dân” của ông này.
“Bãi nhiệm là hợp lý nhưng theo tôi, vẫn chưa đầy đủ. Anh là một cán bộ Hội đồng Nhân dân. Không thể có cái chuyện anh muốn làm gì thì làm. Làm bậy bạ cho đã, rồi cuối cùng chỉ cho bãi nhiệm là hoàn toàn bất hợp lý. Cần có một xem xét nào thật nặng để làm gương luôn cho những người sau, nếu manh nha có hành vi không đúng với tư cách của một cán bộ Hội đồng Nhân dân”, ý kiến của một lao động xứ Quảng tha hương cầu thực ở Sài Gòn chia sẻ bức xúc.
Theo quy định tại Điều 6 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 (sửa đổi bởi Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019) thì Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
Bên cạnh đó, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 (được bổ sung bởi Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019), cụ thể:
– Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
– Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
– Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.
– Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.
Câu hỏi được đặt ra, thế nào là phẩm chất đạo đức tốt?
Về những phẩm chất đạo đức của người Việt Nam, quan điểm đạo đức của Hồ Chí Minh đã bao quát những mối quan hệ cơ bản của con người trong xã hội gồm: Một là, với đất nước, dân tộc phải: “Trung với nước, hiếu với dân”; Hai là, với mọi người phải: “Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình”; Ba là, với mình phải thực sự: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; Bốn là, mở rộng quan hệ yêu thương con người đối với toàn nhân loại, người cách mạng phải có “Tinh thần quốc tế trong sáng”.
Nói theo ngôn ngữ Tuyên giáo Đảng. đó là bốn phẩm chất chung cơ bản nhất của con người Việt Nam trong thời đại mới.
Xin được nói thêm, hiếu với dân nghĩa là cán bộ đảng, cán bộ nhà nước vừa là lãnh đạo, vừa là “đày tớ trung thành của nhân dân”. Và với hành động của người cán bộ Nguyễn Viết Dũng, ông đã vừa không “hiếu với dân” vừa không “yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình”.
Suy cho cùng, hành vi đánh người đó ở một người đại biểu Hội đồng Nhân dân là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nếu như chỉ yêu cầu không xem xét ông Nguyễn Viết Dũng là một đại biểu Hội đồng Nhân dân nữa thì xem ra là quá nhẹ nhàng.
Và điều đó, đang đi ngược lại với tư tưởng Hồ Chí Minh là “trung với nước, hiếu với dân”, tạo một hình ảnh không đẹp về hình tượng con người cách mạng, hình tượng một đại biểu Hội đồng Nhân dân dưới con mắt của người dân.
Xét trên khía cạnh pháp luật, hành vi của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam – Nguyễn Viết Dũng – là trái với Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 (được bổ sung bởi Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019).
Chính vì lẽ đó, cần có một hình phạt thích đáng đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân Nguyễn Viết Dũng chứ không phải chỉ đơn thuần là một ông Nguyễn Viết Dũng doanh nhân giàu có…
[ads_color_box color_background=”#faf0f0″ color_text=”#444″]
Công an quận Ngũ Hành Sơn báo cáo gì về vụ ông Nguyễn Viết Dũng đánh nữ nhân viên sân golf?
Ngày 10-1-2023, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) gửi UBND quận Hành Sơn báo cáo chính thức về vụ ông Nguyễn Viết Dũng (45 tuổi, ngụ phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đánh nữ nhân viên sân golf gãy gậy golf.
Ông Nguyễn Viết Dũng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, là Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thuộc Thị ủy Điện Bàn.
Sau khi nhận thông tin về vụ việc, ngày 14-12-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định phân công giải quyết tin báo về tội phạm có dấu hiệu hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây xâm hại sức khỏe của người khác” đối với ông Nguyễn Viết Dũng.
Qua xác minh, công an quận xác định, khoảng 13 giờ ngày 5-12-2022, ông Nguyễn Viết Dũng và 3 người bạn đến đánh golf tại sân BRG Đà Nẵng Golf Resort.
Sau khi làm thủ tục tại quầy lễ tân, sân golf phân công 4 nữ nhân viên caddie gồm chị N.T.A.L (33 tuổi, ngụ đường Đỗ Bá, tổ 13, P.Mỹ An), H.L.T.T (ngụ tổ 74 P.Hòa Hải), P.T.H (ngụ Mai Đăng Chơn, P.Hòa Quý, cùng quận Ngũ Hành Sơn), N.T.T.M (ngụ Phạm Tứ, P.Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) phục vụ các công việc báo điểm, tính điểm cho khách.
Khi nhóm ông Nguyễn Viết Dũng kết thúc tại hố số 13, thì hai caddie là chị L. và chị H. bất đồng về việc tính số gậy đã đánh. Trong đó chị L. cho rằng chị H. tính ít hơn 1 gậy cho ông Nguyễn Viết Dũng nên mọi người tranh cãi.
Sau đó nhóm khách chơi golf đã thống nhất điểm số theo chị H. tính và không cãi nhau nữa vì ảnh hưởng đến việc đánh golf của khách.
Nhóm khách tiếp tục sang đánh ở hố 14 (hố cuối cùng để kết thúc). Tuy nhiên, tại hố 14, khi khách đã bắt đầu chơi golf thì giữa chị L. và chị H. tiếp tục cãi nhau về việc tính sai số gậy vừa rồi.
Lúc này đến lượt đánh của ông Nguyễn Viết Dũng, ông này đang đứng gần xe điện bên trong, cách vị trí của 4 caddie khoảng 3 m, chuẩn bị ra sân thì nghe thấy 2 nữ caddie nêu trên tiếp tục cãi nhau ảnh hưởng đến trận golf. Ông Nguyễn Viết Dũng thấy chị L. cứ cho rằng ông được tính hơn 1 điểm, nên ông bực tức, dù trước đó đã yêu cầu không cãi nhau nữa.
Lúc cầm gậy driver đi ra đánh golf, khi cách 4 nữ nhân viên khoảng 2 mét, ông Dũng nói: “Mi nói vậy chẳng lẽ anh ăn gian thêm 1 gậy à”, đồng thời cầm gậy golf vung đánh về phía chị L. và chị H. đang đứng.
Cú đánh từ trên xuống trúng vào vành ngoài nón lá chị L. đang đội. Do khoảng cách xa nên gậy trượt qua vai chị L. và đập xuống mặt đất bị gãy.
Nhóm khách kết thúc trận golf và làm thủ tục ra về. Chị L. được đưa đi kiểm tra tại Bệnh viện Đà Nẵng, khám, chụp X-Quang vùng đầu và bả vai. Chị L. bị chấn thương nhẹ phần mềm tại bả vai phải và qua chụp phim X-Quang, chụp CT đầu không tổn thương, chị L. được bác sĩ chỉ định về nhà theo dõi và chị tự về.
Ngày 3-1-2023, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Viết Dũng 6,5 triệu đồng về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác.
[/ads_color_box]
1 comment
Vụ việc Nguyễn Viết Dũng dùng gậy golf đánh nữ nhân viên phục vụ ở sân golf đến bất tỉnh là một vụ hành hung người có chủ ý, là một hành vi cố sát. Nhưng hệ thống hành pháp và tư pháp liên quan chỉ xử phạt tên côn đồ Nguyễn Viết Dũng vài triệu VNĐ.
Điều này cho thấy là đồng bọn – đồng đảng cố tình bao che cho nhau và cùng xem thường luật pháp.
Đất nước bất ổn, dân tình bất an chỉ vì bè nhóm “các đồng chí” không có tính người do Đảng csVN đào tạo và dung dưỡng này!