VNTB – Cán người khiếu kiện đất đai ở Hải Dương: “Hiện, chị đang cấp cứu nhưng chắc không qua khỏi đâu.”

Khúc Thừa Sơn (VNTB) Như thông tin đã đưa trước đó trên Việt Nam Thời Báo (VNTB) về việc đơn vị thi công sử dụng xe xúc đất cán người dân khiếu kiện tại Cẩm Giàng (Hải Dương). Tiếp tục tìm hiểu vụ việc này thì được biết, vì quyết tâm giữ đất ruộng chưa được các bên liên quan đền bù thoả đáng nên một người phụ nữ tên Lê Thị Châm (54 tuổi) ở xã Cẩm Điền – huyện Cẩm Giàng – tỉnh Hải Dương bị một chiếc xe xúc của đơn vị thi công cán ngang lên người gây căm phẫn dư luận, hiện tại, tình trạng bà Châm khá bi quan.

Bà Lê Thị Châm bị xe xúc đất cán ngang người khi phản đối việc đền bù giá đất ruộng quá thấp.
Vụ việc xảy ra vào lúc trưa ngày 10/7/ 2015, VNTB trao đổi với bà Thuy là chị gái của bà Châm để biết tình hình thương tích của bà Châm như thế nào thì bà Thuy cho hay: “Bây giờ bà Châm gãy một bã vai, mặt bị tổn thương mặt, gãy quai hàm, gãy xương gò má, tai và mắt cũng bị thương, não cũng bị thương… nói chung tình hình bà ấy nặng lắm.”

Bà Thuy cho biết thêm, lúc xảy ra vụ việc thì bà Châm cùng bà đứng trước đầu xe không nói năng gì nặng, chỉ ngăn chặn không cho xe vào ủi đất, do đất chưa được đền bù và đang còn trong tình trạng khiếu kiện, thế nhưng chiếc xe đã cán người bà Châm. 

Chúng tôi chỉ trao đổi ít phút với bà Thuy vì bà còn dành thời gian lo lắng cho tính mạng của bà Châm.
VNTB tiếp tục trao đổi với một người dân địa phương biết về vụ việc là ông Vũ Xuân Phương. Ông Phương cũng là hộ dân sinh sống trong xã Cẩm Điền và cùng nằm trong diện bị lấy đất như hộ gia đình bà Châm và nhiều hộ gia đình khác trong xã Cẩm Điền để làm dự án là KCN Cẩm Điền – Lương Điền. 
Ông Phương cho hay, nguyên nhân xảy ra vụ việc ngày hôm nay là bắt nguồn từ thời điểm năm 2008, với “Quyết định 2078 của UBND tỉnh Hải Dương do ông Phan Nhật Minh ký lấy đất ruộng ở xã Cẩm Điền và tạm giao cho ty Phúc Hưng xây dựng hạ tầng cơ sở khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền, kiểm kê và phương án đền bù đất đai cho bà con nông dân trong vùng giao đất. Giá đền bù ban đầu sau khi người nông dân được biết trên thông tin đại chúng chỉ là 16,2 triệu đồng/ 1 sào ruộng (360m2). Vì bà con không thấy có sự hổ trợ cũng như việc đền bù không thực hiện đúng theo quy định của luật đất đai, giá đền bù lại quá thấp nên có đến 200 hộ không nhận tiền đền bù, khiếu kiện.” 

10 ngày sau thì có thông báo từ UBND tỉnh Hải Dương là nâng giá đền bù thêm 7,2 triệu/ 1 sào đất thành con số tổng là 23,4 triệu đồng/ 1 sào ruộng. Sau khi giá đền bù đất đã nâng lên nhưng vẫn còn hơn 100 hộ không đồng tình và khởi kiện kéo dài. Ngày 28/5/ 2015 số bà con chưa nhận được tiền đền bù đuổi một công ty mới có tên là VSIP nhưng thực tế không ai biết là đúng hay không? Vào lấy đất, giải phóng mặt bằng. Bà con tiến hành trồng chuối ngăn chặn công ty này thi công và yêu cầu đền bù theo thỏa thuận. Theo nguyện vọng của bà con thì mong được đền bù giá 250 triệu đồng/ 1 sào nhưng nói vậy thôi chứ chưa giải quyết gì nên hôm nay xảy ra vụ việc chiếc xe xúc của công ty cán ngang người bà Châm.
Ông Phương còn cho biết thêm là chiều ngày 9/7/ 2015, có 2 chiếc xe con chở người lạ đến quậy phá, đánh nhau với người dân đến sáng hôm sau tức là ngày 10/7/ 2015 lại cũng 2 chiếc xe đó tiếp tục đến và có đưa thêm xe ủi (xe xúc) vào gây sự, xô xát. Trong quá trình đó, bà Châm có ra ngăn chặn chiếc xe xúc và bị tài xế của chiếc xe xúc cho xe cán ngang người bà Châm. Bà Châm sau đó được bà con đưa vào bệnh viện chữa trị. Về tình trạng của bà Châm, ông Phương cho biết:

“Hiện, chị đang cấp cứu nhưng chắc không qua khỏi đâu.” 


Ngoài ra, ông còn thông tin thêm, người tài xế này ngoài việc láy xe cán ngang người bà Châm thì đêm ngày 9/7/ 2015 cũng gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Huân cũng là người khiếu kiện đất đai cùng xã. VNTB hỏi ông Phương vậy chính quyền có mặt lúc xảy ra vụ việc hay không thì ông Phương cho hay: “Sáng nay lúc vụ việc xảy ra thì chính quyền dù được bà con báo từ tối hôm qua cũng không có mặt tại hiện trường.”
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)