VNTB – Có vi phạm pháp luật khi chậm đóng bảo hiểm y tế học đường?

VNTB – Có vi phạm pháp luật khi chậm đóng bảo hiểm y tế học đường?

Cát Tường

 

(VNTB) – Ngay cả không mua bảo hiểm y tế tự nguyện cũng không vi phạm pháp luật. Vậy cớ gì ông hiệu trưởng này lại bêu danh học sinh chậm mua bảo hiểm y tế?

 

Sao lại hạ nhục học sinh nhà nghèo ở giờ chào cờ?

Theo nghĩa bình thường nhất, một khi học sinh nào chưa muốn mua, hoặc chưa có tiền để mua bảo hiểm y tế, thì đơn giản thôi là học sinh ấy chưa được phục vụ bảo hiểm y tế. Người học sinh ấy không có nợ nần gì với bảo hiểm y tế.

Vậy thì từ bao giờ lại có một ông hiệu trưởng trở thành “xã hội đen đòi nợ thuê” cho bảo hiểm y tế? Cần lắm các cơ quan vào điều tra “hoa hồng đòi nợ thuê” bảo hiểm y tế của ông hiệu trưởng này là bao nhiêu mỗi năm?

Cần phải truy tố ông hiệu trưởng này về tội làm nhục học sinh chớ không thể chỉ một chiều truy tố phụ huynh học sinh. Có nhân có quả chớ không phải tự nhiên họ kề dao vô cổ ông ta…

Vụ việc tóm tắt vầy: Ngày 2-11, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Võ Văn Điệp (40 tuổi, trú xã Sơn Lâm) về tội “Làm nhục người khác”.

Theo cơ quan chức năng, chiều 31-10, ông Điệp mang theo dao xông vào phòng của thầy giáo Phan Đình Thống, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Lâm. Tại đây, ông Điệp chửi bới, đe dọa, yêu cầu thầy Thống phải quỳ xin lỗi trước mặt nhiều học sinh, giáo viên.

Do sợ hãi, thầy Thống đã thực hiện theo yêu cầu của ông Điệp. Sự việc chỉ dừng lại khi công an sở đến khống chế, đưa ông Điệp về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, ông Điệp khai trưa cùng ngày, sau khi đi dự đám cưới về, nghe 2 con đang học tại trường tiểu học Sơn Lâm kể về việc bị hiệu trưởng gọi tên trong buổi chào cờ vì phụ huynh chưa đóng bảo hiểm y tế nên bức xúc, gây ra vụ việc.

Dạy học kiêm luôn việc bán và đòi nợ bảo hiểm?

Hiệu trưởng Phan Đình Thống nói rằng đầu năm học, mỗi học sinh phải đóng 402.000 – 563.000 đồng để mua bảo hiểm y tế bắt buộc. Trường tiểu học Sơn Lâm có 259 học sinh, 245 em đã đóng, còn 14 em chưa nộp, trong đó có 2 con của ông Điệp, đang học lớp 1 và 5.

Sáng 31-10, nhà trường phát loa thông báo gọi tên 14 em chưa nộp đến sảnh phòng làm việc của hiệu trưởng để hỏi vì sao đã gửi giấy mời về phụ huynh nhằm vận động các em tham gia bảo hiểm bắt buộc, song phụ huynh không đến.

Cũng theo giải thích của hiệu trưởng Phan Đình Thống thì bảo hiểm y tế là bắt buộc, lẽ ra bên bảo hiểm phải thu, tuy nhiên đơn vị này đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo giao cho nhà trường có trách nhiệm tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, học sinh, tổ chức thu bảo hiểm y tế để đạt 100% học sinh phải tham gia.

Ông Nguyễn Trường Giang – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn cho biết, đang yêu cầu cán bộ, giáo viên trường tiểu học Sơn Lâm kiểm điểm sau sự việc. Ông Giang cũng cho rằng việc vận động mua bảo hiểm y tế là thực hiện theo nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên cách thức vận động trong quá trình trường thực hiện, trường làm chưa được nhuần nhuyễn.

Ông Giang tái xác nhận là “Việc thu tiền do Bảo hiểm xã hội thu, nhà trường chỉ có trách nhiệm tuyên truyền vận động, chứ thu là do bên bảo hiểm. Sở cũng như Phòng không có chỉ đạo về việc này”.

Phản bác lại, phía Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hàng năm đơn vị và Sở Giáo dục và đào tạo đều có văn bản liên ngành phối hợp triển khai bảo hiểm y tế.

“Bảo hiểm y tế học sinh là đối tượng bắt buộc phải tham gia. Văn bản mới nhất của Thủ tướng Chính phủ cũng giao cho ngành giáo dục có trách nhiệm triển khai bảo hiểm y tế học sinh và đạt mục tiêu 100% học sinh có thẻ Bảo hiểm y tế. Hàng năm, UBND tỉnh cũng có văn bản chỉ đạo 2 ngành, đã làm từ nhiều năm nay. Trong đó trách nhiệm của nhà trường phải tuyên truyền, vận động và thu tiền đóng bảo hiểm y tế” – trích văn bản giải thích của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)