Việt Nam Thời Báo

VNTB – CSVN đóng cửa cửa khẩu, cho hải quân tuần tra chung với Trung Cộng

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Sau khi Tập Cận Bình vi hành: CSVN đóng cửa cửa khẩu Hữu Nghị 3 ngày để tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị quân đội hai nước

 

Ngày 14/4, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (Lạng Sơn) thông báo về tạm dừng một số hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trong các ngày 15, 16 và 17/4.

Theo thông báo thì nhà cầm quyền sẽ đóng cửa gián đoạn chứ không phải đóng cửa suốt 3 ngày, mà là mỗi ngày 2-3 tiếng vào buổi sáng và 2-3 tiếng vào buổi chiều. Tuy không phải là đóng cửa hẳn, nhưng động thái này cũng là dấu hiệu cho thấy Việt Nam tỏ ra nhượng bộ Trung Cộng sau cuộc “vi hành” của Tập Cận Bình.

Lưu ý, việc đóng cửa biên giới để làm lễ này là yêu cầu của phía Trung Cộng. Thông tin báo chí CSVN viết “Việc tạm dừng hoạt động xuất phát từ đề nghị phối hợp từ phía Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) nhằm đảm bảo an ninh, trật tự cho chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 9”. (1)

Lý do đóng cửa khẩu để bảo đảm an ninh trật tự là rất vô lý, bởi hai nước Việt – Trung có chính sách đàn áp người dân rất tàn bạo. Không ai dám phản đối hay quấy rối những sự kiện này, đặc biệt đây lại là sự kiện của lực lượng vũ trang hai nước.

Rõ ràng, phía Trung Cộng đang muốn thử độ “trung thành của CSVN sau chuyến vi hành của Tập Cận Bình, coi thử CSVN có sẵn sàng hy sinh quyền lợi của người dân để bảo vệ mối quan hệ hữu nghị anh em hai đảng hay không. Bởi, dù rằng chỉ đóng cửa gián đoạn, nhưng mỗi ngày có khoảng 800 chuyến xe container qua cửa khẩu này (thống kê năm 2023). Cửa khẩu này mở cửa từ 7h-20h hàng ngày. Vậy tính ra mỗi giờ có hơn 60 xe container qua cửa khẩu. Trong 3 ngày hai nước làm lễ thì mỗi ngày đóng cửa trung bình 5 tiếng. Con số thiệt hại về vận tải, kho bãi, xăng xe, thùng lạnh, thời gian là rất lớn.

Ngoài đóng cửa khẩu, buổi “giao lưu hữu nghị” này cũng diễn ra hoạt động “tuần tra liên hợp” trên vùng biển vịnh Bắc Bộ lần thứ 38 giữa hải quân Việt Nam và hải quân Trung Quốc. Phía CSVN cử hai tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của hải quân Việt Nam là biên đội tàu 015 – Trần Hưng Đạo và tàu 016 – Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 hải quân). Phía hải quân Trung Quốc cử 2 tàu hộ vệ mang số hiệu 628 và 630 do đại tá Triệu Diệm Vũ, chi đội trưởng Chi đội tàu hộ vệ hải quân Trung Quốc, chỉ huy. (2)

Trong khi tàu Trung Quốc liên tục đâm tàu cá, tấn công tàu của ngư dân Việt Nam trên biển đông mà quân đội CSVN thì làm ngơ. Rồi bây giờ lại cho tàu hải quân tuần tra chung với Trung Cộng, có khác nào gửi đi thông điệp sẵn sàng bắt tay với giặc hà hiếp dân mình?

Buổi giao lưu sáng ngày 16/4 này có mặt Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tức là sự kiện cao cấp nhất giữa quân đội hai nước chứ không hề đơn giản.

Nhất là trong lúc thương chiến Mỹ – Trung đang diễn biến căng thẳng nhất từ trước tới nay. Vậy mà Việt Nam lại chấp nhận nhượng bộ, đóng cửa khẩu, cho tàu tuần tra chung, tổ chức lễ hội rình rang giữa hai nước thì càng chứng minh rằng Việt Nam đã chấp nhận phủ phục dưới chân Trung Cộng.

Đặc biệt, chiều 16/4, sau khi giao lưu với Trung Cộng, thì Đại tướng Phan Văn Giang có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Lạng Sơn. Tại đây ông Giang yêu cầu tỉnh “Lạng Sơn chủ động hợp tác, liên kết vùng, thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân, xây dựng khu vực biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động chia rẽ quan hệ Việt – Trung”. (3)

Trước nay, CSVN vẫn gọi những người yêu nước, phản biện xã hội là “thế lực thù địch”, “phản động”. Cho nên câu hỏi đặt ra là tướng Giang và CSVN đã làm cái gì, bàn cái gì, thoả thuận cái gì mà lại sợ thế lực thù địch lợi dụng kích động chia rẽ quan hệ Việt – Trung?

 

___________________

Tham khảo:

(1) https://tuoitre.vn/tam-dung-xuat-nhap-khau-o-cua-khau-huu-nghi-phuc-vu-giao-luu-quoc-phong-viet-trung-20250414160044134.htm

(2) https://tuoitre.vn/dai-tuong-phan-van-giang-bat-dau-sang-trung-quoc-du-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-20250415182621145.htm

(3) https://tuoitre.vn/dai-tuong-phan-van-giang-khong-de-cac-the-luc-thu-dich-chia-re-quan-he-viet-nam-trung-quoc-20250416110349014.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Học giả Trung Quốc: Bắc Kinh không có cách nào thoát khỏi khủng hoảng

Phan Thanh Hung

VNTB – Thủ tướng lại xúi bậy thanh niên

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Cuộc khủng hoảng gọng kìm chưa ai muốn thừa nhận

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo