(VNTB) – Quan chức CSVN thường xuyên có những đánh giá rằng Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn, thời cơ vàng… nhưng chẳng khi nào thấy họ nắm bắt được…
Báo chí CSVN mới đây dẫn lời tiến sĩ Christopher Nguyễn về câu chuyện “Việt Nam đứng trước cơ hội nghìn năm có một”. Theo đó, trang báo mạng Vnexpress giới thiệu ông Christopher Nguyễn là tiến sĩ “có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, từng góp công phát triển Chương trình Kỹ thuật máy tính tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, làm giám đốc kỹ thuật Google Apps, đồng thời là một trong những người đóng góp mã hóa ký tự tiếng Việt cho Unicode 1.0. Ông đồng sáng lập và hiện là CEO của Aitomatic, công ty tư vấn AI trong công nghiệp có trụ sở tại Mỹ”. (1)
Tờ báo này đưa tin ông Christopher Nguyễn cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ về AI, bán dẫn, nhưng cần tìm hướng đi phù hợp để thành người dẫn đầu. Phát biểu này diễn ra trong Hội nghị quốc tế AISC – một trong những sự kiện trí tuệ nhân tạo hàng đầu diễn ra ở Hà Nội từ ngày 12-16/3. (1)
Cũng trong hội nghị này, ngày 14/3, thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo: Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chúng tôi coi AI và bán dẫn chính là cơ hội vàng giúp Việt Nam thu hút những nguồn lực lớn về tri thức, đầu tư, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm, một điểm đến công nghệ của khu vực và thế giới”. (2)
Trước đó 2 ngày, hôm 12/3, Tổng Bí thư CSVN Tô Lâm có bài phát biểu có bài phát biểu tựa đề “Chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và cơ hội hợp tác Việt Nam Singapore” vào chuyến thăm Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore). Tại đây ông Tô Lâm cũng khẳng định, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia chính là “chìa khóa vàng” giúp Việt Nam tránh nguy cơ tụt hậu và vươn lên bắt kịp thời đại. (3)
Như vậy, các chuyên gia và lãnh đạo CSVN đều cho rằng họ đang có cơ hội vàng và chìa khoá vàng đối với khoa học công nghệ. Tuy nhiên, có cơ hội nhưng nắm bắt được hay không lại là chuyện khác, có chìa khoá mà không tìm đúng ổ khoá thì cũng chỉ là trò hề cho thiên hạ. Nhìn lại quá khứ, đã có hàng ngàn lần CSVN tự tin khẳng định rằng họ đứng trước những cơ hội lớn để chuyển mình, nhưng rồi vẫn chìm sâu trong vũng lầy lạc hậu, nghèo đói bởi nạn tham nhũng, độc tài cha truyền con nối…
Ví dụ điển hình là cơ hội phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Các báo cáo của CSVN đều cho rằng “Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên cho sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió. Ngoài ra, mạng lưới 3.000 sông ngòi đưa nước ta vào Top 14 quốc gia có tiềm năng thủy điện lớn nhất thế giới, chưa kể đến nguồn năng lượng sinh khối từ nhiều nguồn khác nhau, tiềm năng năng lượng địa nhiệt, năng lượng biển (thủy triều)”. “Việt Nam đã có những chính sách mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng sạch trong thời gian gần đây”. (4)
Thế nhưng, trong một lá thư gửi lãnh đạo Việt Nam, đề ngày 5/3, có 28 nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài đã cảnh báo kế hoạch điều chỉnh hồi tố các quy định về giá ưu đãi đối với năng lượng gió và mặt trời có thể khiến Việt Nam mất đi khoản đầu tư hơn 13 tỷ USD. Các nhà đầu tư đã ký vào lá thư có những tên tuổi như quỹ đầu tư tư nhân Dragon Capital, chi nhánh tại Việt Nam của tập đoàn năng lượng ACEN của Philippines, cùng các nhà đầu tư khác từ Thái Lan, Hà Lan, Singapore và Trung Quốc. Theo họ, việc thay đổi chính sách này có thể làm suy yếu sự ổn định tài chính nói chung và suy giảm niềm tin vào Việt Nam. (5)
Tức là cơ hội vàng đã hiện ra trước mắt, nhưng những chính sách mà nhà cầm quyền đưa ra lại khiến cơ hội trôi qua mà không thể nắm bắt được.
Hoặc như vấn đề về dân số, Việt Nam đang ở trong thời kỳ dân số vàng, là cơ hội lớn để phát triển kinh tế thần tốc như Nhật, Hàn, Đài… Nhưng các quan chức Việt Nam thì tận dụng thời kỳ này để đưa thanh niên đi xuất khẩu lao động. Tiền kiều hối gửi về thì thay vì đem đi đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế, các quan lại mang đi ra nước ngoài mua nhà, đầu tư cho con cái du học, chuẩn bị kế hoạch “hạ cánh an toàn”. Tới khi không tận dụng được thời cơ thì lại “than chưa giàu đã già”…
Bởi vậy, khi các chuyên gia, quan chức cộng sản khoe rằng đang có cơ hội vàng, chìa khoá vàng, thì người dân lại thấy lo hơn thấy mừng. Vì thời cơ trôi qua thì đâu có quay trở lại…
__________________
Tham khảo:
(1) https://vnexpress.net/ts-christopher-nguyen-viet-nam-dung-truoc-co-hoi-nghin-nam-co-mot-4859366.html
(4) https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/co-hoi-cua-nganh-nang-luong-tai-tao-post361219.html
(5) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3e4011knwxo