VNTB – Cựu ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ‘đột tử’?

VNTB – Cựu ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ‘đột tử’?

Anh Khoa

 

(VNTB) –  Tờ Politico mới đây đưa tin, cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã tự sát hoặc bị “tra tấn đến chết” ở Bắc Kinh từ hồi tháng 7.

 

Tiết lộ này (*) ngay lập tức dấy lên tranh luận trên mạng xã hội, nhiều nhà quan sát Trung Quốc của phương Tây nghi ngờ về tính xác thực của thông tin này.

Sau khi Tần Cương mất tích,  có tin đồn đoán về câu chuyện tình của ông với một nữ phóng viên của đài truyền hình Trung Quốc Phoenix TV tên là Phó Hiểu Điền. Nữ phóng viên được cho là đã sinh cho Tần Cương một đứa con trai tại Hoa Kỳ.

Phó Hiểu Điền theo học tại Đại học Cambridge, nơi tuyển dụng truyền thống của các cơ quan tình báo Anh, và gặp Tần Cương lần đầu tiên cách đây hơn một thập niên khi ông được bổ nhiệm vào Đại sứ quán Trung Quốc ở London. Vào năm 2016, Churchill College, trường cũ của Phó Hiểu Điền tại Cambridge, đã đặt tên một khu vườn theo tên cô để tỏ lòng biết ơn vì “hàng loạt quà tặng hào phóng… rất hiếm” của cô, được cho là có giá trị lên tới ít nhất 250.000 bảng anh, một số tiền rất lớn đối với hầu hết các nhà báo.

Trước khi Tần Cương bị mất tích, Phó Hiểu Điền đều gọi ông là cha của con cô trên mạng xã hội. Sau đó, vào tháng 4, cô bay trở lại Bắc Kinh trên một chiếc máy bay tư nhân do chính phủ thuê và không còn tin tức gì kể từ đó.

Hệ thống tuyên truyền của Trung Quốc lập tức ám chỉ rằng vụ ngoại tình và đứa con ngoài giá thú người Mỹ là nguyên nhân dẫn đến cuộc thanh trừng mà Tập Cận Bình đã giáng xuống Tần Cương.

Theo một số nguồn tin cấp cao, lý do thực sự khiến Tần Cương đột ngột biến mất là do ông có liên quan đến một vụ bê bối với các tướng lĩnh chỉ huy “lực lượng tên lửa” của Trung Quốc, cơ quan giám sát chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Gần như cùng lúc Tần Cương mất tích, chỉ huy cao nhất của lực lượng tên lửa Li Yuchao cùng với cấp phó Lưu Quang Bân và cựu cấp phó Zhang Zhenzhong cũng biến mất.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, một số sĩ quan cấp cao và cựu sĩ quan khác cũng bị giam giữ và ít nhất một cựu phó chỉ huy đã chết vì bệnh lạ. Các chỉ huy mất tích đã chính thức bị sa thải và được thay thế bằng các sĩ quan hải quân và không quân, một diễn biến rất hiếm gặp vì các chỉ huy hàng đầu của lực lượng tên lửa hầu như luôn được thăng chức từ bộ binh.

Không lâu sau khi cuộc thanh trừng đơn vị tên lửa được chính thức thừa nhận, Lý Thượng Phúc do Tập Cận Bình bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc hồi tháng 3 năm nay, cũng biến mất. Chính phủ công bố vụ  sa thải chính thức bộ trưởng Lý vào cuối tháng 10 vừa qua.

Thêm vào âm mưu này là một bài báo trên phương tiện truyền thông nhà nước vào ngày trước khi Tần Cương chính thức bị cách chức Bộ trưởng Ngoại giao vào tháng Bảy. Bài báo đưa tin chỉ huy Vệ binh Trung ương bảo vệ các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc và giám sát vệ sĩ riêng của Chủ tịch Tập kể từ năm 2015  Vương Thiếu Quân,  đã qua đời trước đó ba tháng do “điều trị y tế không hiệu quả”.

Có nguồn tin là Thứ trưởng Nga Rudenko gửi tới ông Tập cáo buộc rằng Tần Cương và người thân của các sĩ quan lực lượng tên lửa hàng đầu đã giúp chuyển bí mật hạt nhân của Trung Quốc cho các cơ quan tình báo phương Tây. Hai trong số những người này sau đó được cho rằng chết, do tự sát hoặc bị tra tấn, vào cuối tháng 7 tại bệnh viện quân đội ở Bắc Kinh, nơi điều trị cho các lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc.

Quan chức tình báo cấp cao của phương Tây từ chối bình luận hoặc thảo luận về vấn đề này khi được hỏi về các cuộc thanh trừng ở Trung Quốc.

Một quan chức bộ tài chính cấp cao của Trung Quốc thông thạo tiếng Anh và thường xuyên tham gia các hội nghị quốc tế đã nói với POLITICO qua email rằng ông không thể tham dự một sự kiện sắp tới bên ngoài Trung Quốc và không thể nói chuyện qua điện thoại. Ông cùng với hàng chục quan chức ngân hàng cấp cao đã bị cách chức trong những tháng gần đây, thường là sau khi bị cáo buộc tham nhũng.

Một cộng sự của quan chức này cho biết ông hiện đang bị điều tra vì “quá thân cận với Mỹ” và “có thể là gián điệp”. Đây dường như là số phận không thể tránh khỏi của bất kỳ ai quá nhiệt tình với người nước ngoài, và sẽ là lời cảnh báo cho những ai vẫn tin rằng Trung Quốc sẵn sàng mở cửa kinh doanh với phương Tây.

___________

Nguồn: https://www.politico.eu/article/chinas-paranoid-purge-xi-jinping-li-keqiang-qin-gang-li-shangfu/


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)