Hiền Lương
(VNTB) – Chính quyền TP.HCM cho rằng bà chủ quán bánh canh cá lóc bị lây Covid từ đứa con của bà đi du lịch ở Đà Nẵng về hôm chiều 3-5. Đà Nẵng nói rằng ‘đổ thừa’ này không có căn cứ.
Chiều 21-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng đã có thông báo chính thức liên quan đến 3 ca nhiễm ở TP.HCM.
“Theo đó, ngày 21-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), đồng thời xác minh trực tiếp đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Kết quả, cả 3 bệnh nhân Covid-19 nêu trên đều không đi đến thành phố Đà Nẵng.
Có 1 người con khác trong gia đình là chị H.T.M.N. chỉ đi đến Đà Nẵng vào khoảng ngày 10 tết âm lịch năm 2021. Hiện nay, chị H.T.M.N. đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2”, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho hay.
Bác sĩ Tôn Thất Thạnh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng – cũng cho biết không có cơ sở khẳng định 3 ca mắc Covid-19 ở TP.HCM liên quan đến Đà Nẵng.
Trước đó, ngày 20-5, tại TP.HCM ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 là bệnh nhân thứ 4.780, 4.781 và 4.782 là mẹ con của nhà có quán bánh canh cá lóc O Thanh.
Vậy nguồn lây từ đâu đến với bà chủ quán O Thanh?
Có ý kiến từ một ông thầy thuốc vui tính: “Có khi nào hai bạn trẻ bị nhiễm ra ăn ở quán của chị bán đồ ăn hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, rồi lây cho chị ấy không nhỉ? Nếu đúng vậy thì Sài gòn vẫn còn may mắn!”.
“Hai bạn trẻ” ấy chính là 2 đồng nghiệp trong một nhóm 8 người làm chung một phòng làm việc tại Công ty Grove ở phường 6, quận 3. Qua điều tra, HCDC ghi nhận bệnh nhân ở Thủ Đức trong giai đoạn mới nhiễm bệnh và nguồn lây bệnh cho ca bệnh ở Thủ Đức là nữ bệnh nhân cư ngụ tại quận 7.
Tuy nhiên câu trả lời ở đây là vào tối ngày 21-5, Nhóm nghiên cứu Covid-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford đã công bố kết quả giải mã nhanh bộ gene của SARS-CoV-2 từ bệnh nhân 4583 (ngụ quận 7) và 4780 (tức bà chủ quán O Thanh).
Theo đó mẫu từ bệnh nhân 4583 (ngụ Tân Kiểng – quận 7, là đồng nghiệp của bệnh nhân 4514, ghi nhận hôm 18-5) mang biến chủng B.1.617.2 của Ấn Độ, trong khi mẫu từ bệnh nhân 4780 (trong chùm ca ở hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, ghi nhận hôm 20-5) mang biến chủng B.1.1.7 của Anh.
Bệnh nhân 4780 (quận 3) nhiễm biến chủng B.1.1.7. Biến chủng B.1.1.7, đây là biến chủng Anh đang lưu hành tại Đà Nẵng và Hà Nam, hiện nay đã lây lan ra các tỉnh khu vực miền Trung. Như vậy nghi vấn bà chủ quán cháo cá lóc O Thanh bị lây từ một người con đi du lịch ở Đà Nẵng về là có cơ sở.
Còn trả lời thắc mắc tại sao ca ở quận 7 dường như chỉ lây duy nhất cho ca nam đồng nghiệp ở quận Thủ Đức, phía chuyên gia điều tra dịch tễ cho biết 8 nhân viên này làm việc trong một căn phòng khoảng 15m2 và đều không đeo khẩu trang. Hai người nhiễm bệnh ngồi gần nhau nên khả năng lây bệnh vẫn cao nhất.
Tuy nhiên, theo một chuyên gia, những đồng nghiệp còn lại mới có kết quả âm tính lần 1 nên chưa thể khẳng định kết quả xét nghiệm tiếp theo là âm tính. Tuy nhiên, các chuyên gia chống dịch tại Sài Gòn đều khẳng định ngành y tế đã xác định được nguồn lây của chuỗi ca bệnh này, và đã kịp thời khoanh vùng được những người liên quan, nên nhiều khả năng sẽ kiểm soát được chuỗi lây nhiễm.
Người nữ bệnh nhân ở quận 7 kể trên được cho là bị nhiễm bệnh từ ở dịch Hải Phòng.
Có vẻ như mọi chuyện tiếp tục rối tung về nguồn lây nhiễm Covid khi mà thời gian được cho là ủ dịch từ 14 ngày kéo dài thành 3 tuần lễ, cho nên các chuyến ‘du hí nghỉ ăn lễ’ suốt 4 ngày cuối tháng tư ‘ăn’ sang cả tuần lễ đầu tháng 5 bắt đầu chuyển sang… bùng dịch rải rác khắp nơi.
Trong một diễn biến liên quan, phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký ban hành văn bản đóng dấu “Khẩn” số 1641/UBND-VX, về việc dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, các sự kiện có tập trung từ 20 người trở lên và các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 30 người trong 1 phòng.
Không tụ tập từ 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; chú ý giãn cách và hạn chế tập trung đông người tại các phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện và các công viên trên địa bàn thành phố.
Các quán ăn nhỏ tạm dừng hình thức phục vụ ăn uống tại chỗ; chỉ bán mang về nhà, bán hàng qua mạng. Đối với Nhà hàng ăn uống có trên 10 lao động vẫn duy trì, không tập trung quá 20 người và đảm bảo giãn cách theo quy định.
Các phòng khám tư nhân, nhà thuốc trên địa bàn Thành phố khi phát hiện người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở, mất vị giác phải lập danh sách (họ tên, số điện thoại, chỗ ở hiện tại, thời gian đến mua thuốc) và thông báo ngay với các cơ sở y tế trên địa bàn.
Các hãng xe công nghệ, phương tiện vận tải hành khách công cộng, các hãng taxi trong điều kiện dịch bệnh cần giảm số lượng phương tiện hoạt động trên địa bàn Thành phố và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố.
Đáng chú ý là văn bản này có dòng như sau: “Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, nhắc nhở người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết. Thời gian áp dụng các nội dung nêu trên bắt đầu từ 0g ngày 22-5-2021 cho đến khi có thông báo mới”.