VNTB – Đối mặt tái dịch Covid dịp nghỉ cuối tháng tư?

VNTB – Đối mặt tái dịch Covid dịp nghỉ cuối tháng tư?

Ngọc Lan

 

(VNTB) –  Covid-19 dường như đang có dấu hiệu tái bùng dịch, với khởi đầu ở nhiều tỉnh miền Bắc.

 

Ngày 15-4-2023, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã ký văn bản khẩn đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh ca bệnh trên cả nước có xu hướng tăng từ đầu tháng 4. Theo đó, yêu cầu đeo khẩu trang, khử khuẩn trong cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới…

Trung tuần tháng 4-2023, ghi nhận của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về dịch Covid-19, cho thấy ba khu vực dịch tễ báo cáo số ca cao nhất vẫn là châu Âu, châu Mỹ và Tây Thái Bình Dương (khu vực có Việt Nam), với số ca mới lần lượt là hơn 1,257 triệu, hơn 882.000 và hơn 719.000.

Số ca tử vong ở ba khu vực này lần lượt là 9.844, 8.237 và 2.019 người, chỉ trong 28 ngày thống kê gần nhất.

Một số quốc gia trong khu vực này bị WHO “tô đỏ” (tăng mạnh) trên bản đồ thể hiện sự thay đổi về tỷ lệ số ca mắc mới trên dân số trong 28 ngày qua, khi so sánh với chu kỳ 28 ngày trước, bao gồm Việt Nam và một số nước gần Việt Nam như Philippines, Singapore. Màu cam thể hiện sự gia tăng vừa phải cũng xuất hiện ở Malaysia.

Tổng cộng có 39% quốc gia Tây Thái Bình Dương báo cáo sự gia tăng số ca mắc. Xét số quốc gia tăng mạnh (trên 20%) thì tỷ lệ là 29%. Khu vực dịch tễ Đông Nam Á bên cạnh, tương ứng với một phần Đông Nam Á địa lý và Nam Á địa lý, cũng ngập trong sắc đỏ.

Tuy nhiên nhìn chung hầu hết châu Á vẫn không tăng số ca tử vong dù tăng số ca mắc. Mức tăng số ca tử vong chỉ được ghi nhận rõ ràng nhất ở Ấn Độ, Iran, Bhutan, Bangladesh, nơi số ca mắc tăng mạnh hơn các nước khác.

Theo thống kê của Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.528.800 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.507 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Trước diễn biến dịch Covid-19 có xu hướng gia tăng, Bộ Y tế đã gửi công văn 2116/BYT-DP đến Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày; trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2% số mắc mới). Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng; số bệnh nhân nặng trung bình ghi nhận 1-2 ca nặng mỗi ngày.

GS.TS.Phạn Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết hiện nay tại Việt Nam số nhiễm Covid-19 tập trung chủ yếu ở khu vực miền Bắc – nơi đang có sự giao mùa. Bên cạnh đó, thời tiết hiện nay thuận lợi cho sự phát triển của vi-rút, ý thức của con người, đặc biệt là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, cơ sở khám chữa bệnh có lúc có nơi chưa đảm bảo.

Tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, trung tuần tháng 4-2023 đã ghi nhận bước đầu có 18 học sinh nữ tại ký túc xá trường phổ thông dân tộc nội trú mắc Covid-19.

Một ghi nhận tại Hải Phòng cho biết theo một báo cáo nhanh từ UBND quận Hồng Bàng, trong hai ngày trung tuần tháng 4-2023, trên địa bàn quận ghi nhận 45 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (tức nhiễm Covid-19). Những trường hợp này đều là giáo viên và học sinh của trường trung học phổ thông Vinschool (41 học sinh, 4 giáo viên).

Hiện tại, theo ông Nguyễn Quang Tùng – hiệu trưởng Hệ thống giáo dục Lô-mô-nô-xốp (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), có ngày gần 50% số học sinh của một lớp 12 phải nghỉ học vì sốt. Trong đó, ngay tại lớp này đang có khoảng 10 học sinh đã xác định mắc Covid-19.

Theo một giáo viên chủ nhiệm trường trung học Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), tuần lễ giữa tháng 4-2023, ngày nào lớp cũng có học sinh bị ốm, sốt. Trong đó bước đầu thông báo có ba học sinh mắc Covid-19.

Tương tự, ở trường trung học cơ sở Nghĩa Tân (Hà Nội) cũng xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 rải rác ở các lớp. Tình trạng học sinh phải nghỉ học, nghi mắc Covid-19 cũng được một số trường như trường trung học cơ sở Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm), trường tiểu học Dịch Vọng (quận Cầu Giấy), Trường tiểu học Lê Văn Tám (quận Hai Bà Trưng) xác nhận.

Đáng ngại ở đây là số học sinh miền Bắc mắc Covid-19 gia tăng đúng thời điểm học sinh cuối cấp đang tăng tốc ôn thi.

Đang có lo ngại số ca mắc sẽ gia tăng trở lại đúng vào kỳ nghỉ lễ (lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và ngày 1-5), việc đi du lịch nhiều hơn, và qua đó số ca bệnh sẽ còn tiếp tục tăng.

Covid-19 vốn đã gây nhiều tổn thất trong ba năm vừa qua, lần quay trở lại này còn đáng ngại ở chỗ là dân chúng vẫn thờ ơ trong các khuyến cáo về phòng chống, và vắc-xin hiện có còn hiệu quả hay không… vẫn chưa ai biết và quan tâm.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)