VNTB – Đồng bào trong cơn nguy khốn, Đảng vẫn bận họp

VNTB – Đồng bào trong cơn nguy khốn, Đảng vẫn bận họp

Hiền Lương

 

(VNTB) – Có họp bàn kỷ luật được một trăm thằng cán bộ hư hỏng cũng không ý nghĩa bằng cứu giúp được một người dân tội nghiệp

 

Nhờ sự can thiệp của chính quyền Đà Nẵng, phải đến tối 6-10 mới có tin là Công ty Đèo Cả, đơn vị quản lý hầm Hải Vân sẽ bố trí xe trung chuyển chở dân và xe máy của dân qua hầm từ ngày 7-10 để dân không phải trèo đèo quanh co nguy hiểm trong mưa gió…

“Nếu lượng người về quê quá đông, thành phố có thể bố trí thêm xe khách và xe tải. Hiện Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả đã đồng ý hỗ trợ theo đề nghị của Đà Nẵng”, ông Nguyễn Hà Nam, Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, đã cho báo chí biết như vậy. Theo ông Nam, việc trung chuyển qua hầm giúp người dân an toàn hơn khi không phải chạy xe máy trên đèo Hải Vân, nhất là trong đêm tối và đường trơn trượt, mưa lớn, sương mù che khuất tầm nhìn.

Đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả cho hay, cùng với hầm Hải Vân, đơn vị sẽ mở các hầm khác ở miền Trung như Đèo Cả, Cù Mông để hỗ trợ người dân di chuyển thuận lợi. Ngoài việc trung chuyển bằng xe tải, Công ty Đèo Cả cũng đang cân nhắc phương án cho người dân tự chạy xe máy qua hầm Hải Vân.

Đèo Hải Vân dài 21 cây số, nối thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế, có nhiều khúc cua nguy hiểm. Trong 4 ngày, nhiều người dân về quê đã bị hư xe, gặp tai nạn trên đèo. Từ 4-10 đến 6-10, khoảng 16.000 người đã đi xe máy qua đèo Hải Vân; riêng ngày 6-10, tin tức cho hay cảnh sát giao thông tại trạm kiểm soát dưới chân đèo đã tiếp nhận và dẫn đoàn cho hơn 7.000 người.

Chiều ngày 6-10-2021, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài, cho báo chí biết tình hình như sau: Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, một số nơi ở miền Trung mưa sẽ trên 500mm trong 3 ngày, đây là một tổ hợp thiên tai kép vừa bão, vừa mưa lũ gây nên rủi ro trên biển, ven biển, đất liền và khu vực miền núi.

“Phải đảm bảo an toàn các hoạt động giao thông, các địa phương cần hết sức chú ý đến việc người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê bằng xe máy. Đây là tình huống rất nguy hiểm khi gặp bão, mưa lũ lớn. Chúng tôi đề nghị người dân cảnh giác, khi có mưa lũ lớn và bão đổ bộ thì không di chuyển, đồng thời báo cho chính quyền địa phương mà người dân đang đi qua để hỗ trợ trú tránh và đảm bảo an toàn phòng chống dịch” – ông Hoài nói.

Ghi nhận tại đèo Hải Vân trưa 6-10 mây mù dày đặc, từng cơn mưa theo gió quất vào dòng người hồi hương. Đoàn người lầm lũi đi giữa màn mưa, rét run vì ướt và lạnh. Bắt đầu xuất hiện nhóm tình nguyện viên tại đèo Hải Vân đưa xe máy hư hỏng của bà con lên xe bán tải để chuyển về Thừa Thiên Huế.

đèo hải vân

Tình nguyện viên tại đèo Hải Vân đưa xe máy hư hỏng của bà con lên xe bán tải để chuyển về Thừa Thiên Huế.

Thực sự thì không thể cấm đoán, ngăn chặn hay dùng các biện pháp mạnh để giữ người dân ở lại các tỉnh thành có nhiều khu công nghiệp như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai. Bởi trong 4 tháng qua, rất nhiều người lao động đã cùng chia sẻ với chính quyền, chịu ‘ở yên tại chỗ’ để phòng chống dịch bệnh và giờ họ đã ‘sức cùng lực kiệt’. Sẽ không thể có phương án tối ưu nhất cho tất cả người lao động khi mà dịch bệnh đã xuyên thủng vào nhiều thành trì sản xuất lớn, đã bào mòn sức người, của cải tích lũy, nên người ta đành chọn phương án ít xấu nhất.

Thay vì lo ngại người dân về quê có thể làm bùng phát thêm dịch bệnh, các địa phương hãy phối hợp thật tốt để đưa đón người về, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

Đồng thời, cần nhìn nhận cuộc di chuyển lao động quy mô lớn hiện nay, đó như là một cơ hội nhằm khai thác tốt hơn nguồn lực lao động phục vụ cho nhu cầu tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng mà Hội nghị Trung ương 4 của Đảng đang họp bàn tại Hà Nội, dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 7-10-2021.

Ông đảng trưởng ạ, lúc này có họp bàn kỷ luật được một trăm thằng cán bộ hư hỏng cũng không ý nghĩa bằng cứu giúp được một người dân tội nghiệp đang đường trường hàng trăm, hàng nghìn cây số, chịu cảnh màn trời chiếu đất trong cuộc trốn đói.

Phật dạy dẫu xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người, ai cũng thế, huống hồ các ông lúc nào cũng ra rả vì dân vì dân…

Muốn vì dân, hãy ra đèo Hải Vân. Chống mắt lên mà coi…” – một nhà báo đã nghỉ hưu, nhắn gửi như vậy.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 3 years

    “úc này có họp bàn kỷ luật được một trăm thằng cán bộ hư hỏng cũng không ý nghĩa bằng cứu giúp được một người dân tội nghiệp”

    Cho phép xin lỗi trước vì ý kiến của mình ngược lại . Đảng cần & nên kỷ luật một trăm thằng cán bộ hư hỏng, thoái hóa về tư tưởng chính trị, thậm chí cả ngàn hay cả chục ngàn thằng . Chỉ có kỷ luật thật nghiêm khắc bọn thoái hóa về tư tưởng chính trị, Đảng mới trở thành vững mạnh để giúp dân tốt hơn thôi . Chứ để chúng nó tác oai tác quái như bây giờ, bao nhiêu mệnh lệnh đưa xuống, chúng đều ĐM nhất quyết không làm thì cũng như không .

    Kiến nghị của mình, cắt hết lương hưu những kẻ thoái hóa về tư tưởng chính trị, rồi dùng tiền đó hỗ trợ cho giai cấp vô sản nước mình .