VNTB – Hiện tượng lạ sau Đối thoại Nhân quyền Việt-Mỹ vòng 19: Báo nhà nước đưa tin trước báo nước ngoài

VNTB: Có thể ghi nhận một hiện tượng lạ xảy ra sau Đối thoại Nhân quyền Việt-Mỹ vòng 19 vào ngày 7/5 vừa qua: lần đầu tiên kể từ các cuộc đối thoại thường niên năm 2013, giới truyền thông nhà nước VN lại “qua mặt” báo đài phương Tây trong việc cập nhật tin tức.

Đài tiếng nói VN (VOV) là địa chỉ đầu tiên phát tin về cuộc đối thoại trên. Sau đó, đến lượt báo Nhân Dân và một số báo khác. Trong khi đó, hiện tượng lạ không kém là gần 2 ngày sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ trên, vẫn chưa có một hãng tin nào trong số VOA, RFA, BBC, RFI đưa tin.

Vào những cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ trước đây, hiện tượng rất thường diễn ra là báo chí phương Tây đăng tin và bài phỏng vấn trước và sâu hơn hẳn so với báo nhà nước VN. Theo truyền thống rất kém minh bạch và thành tâm về các tin loại tin tức nhạy cảm chính trị, báo VN thường không đăng hoặc chỉ đăng rất chậm về kết quả chung nhất của các cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ.

Câu hỏi đặt ra: tại sao lại xảy ra hiện tượng lạ về ‘đưa tin nhanh nhạy ‘ của truyền thông nhà nước vào năm nay?

Có vẻ khác biệt với cách thức đưa tin trước đây, bản tin của Bộ Ngoại giao VN về cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ vòng 19 đã không còn cụm từ “vẫn còn những điểm khác biệt”.

Tin tức cận kề và đáng tin cậy cho biết ‘VN đang ngấp nghé TPP’ và lịch trình công du Hoa kỳ của TBT Trọng vẫn không có gì thay đổi: vào đầu tháng 6/2015 như dự kiến. Điểm mấu chốt và có thể tạo ra sự khác biệt lớn là ông Trọng – với tư cách người đứng đầu đảng chứ không phải nguyên thủ quốc gia – có được Tổng thống Mỹ tiếp hay không, và nếu được tiếp sẽ theo hình thức như thế nào.

Thông tin gần nhất cho biết phía Mỹ đang ‘xem xét’ vấn đề hệ trọng một phía trên.

Một nguồn tin chưa kiểm chứng còn cho biết: nữ tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần đang được chính quyền VN ‘xem xét’ trả tự do với điều kiện ‘được’ tống xuất sang Mỹ định cư như trường hợp Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vào tháng Mười năm ngoái. Tạ Phong Tần là thành viên của Câu lạc bộ nhà báo tự do, người đang chịu mức án chính trị 10 năm và mẹ cô đã tự thiêu đến chết để phản đối bản án áp bức con gái mình. Mới đây, đích thân ông John Kerry – Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ – đã kêu gọi Chính phủ VN trả tự do vô điều kiện và ngay lập tức đối với Tạ Phong Tần.

Bằng một cử chỉ hiếm thấy từ khi nhậm chức Trưởng phái đoàn đàm phán nhân quyền Việt – Mỹ, ông Tom Malinowski – viên chức ngoại giao nổi tiếng cứng rắn – đã thăm xã giao Bộ Công an ngay sau khi kết thúc vòng 19 đối thoại. Nhân vật tiếp Malinowski là Tô Lâm – thứ trưởng bộ này.

Cần nhắc lại, vào đầu tháng 3/2015, nữ thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Rose đã “làm việc” với Thứ trưởng công an Tô Lâm, để sau đó diễn ra chuyến đi Mỹ đột ngột của Bộ trưởng công an Trần Đại Quang, nhằm “chuẩn bị cho chuyến công du Hoa Kỳ của TBT Nguyễn Phú Trọng”.


Ông Tom Malinowski đại diện phái đoàn đại biểu Hoa Kỳ.

Tin liên quan: Đối thoại Nhân quyền Việt-Mỹ vòng 19: Thẳng thắn, cởi mở và xây dựng

Hai bên thỏa thuận sẽ tiếp tục thảo luận, trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm nhằm tăng cường hiểu biết, góp phần phát triển quan hệ song phương.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 7/5 tại Hà Nội đã diễn ra Vòng 19 Đối thoại nhân quyền thường niên giữa Việt Nam và Mỹ.

Đoàn Mỹ do Trợ lý Ngoại trưởng về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski làm trưởng đoàn và có sự tham dự của các đại diện từ Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Đại diện Thương mại, Cơ quan phát triển Mỹ.

Đoàn Việt Nam do ông Vũ Anh Quang, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn và có sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt – Mỹ thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực như đã nêu tại Tuyên bố chung Việt – Mỹ năm 2013, trong đó có đối thoại trong lĩnh vực quyền con người.

Hai bên đã thông báo cho nhau các nỗ lực, thành tựu, cũng như các thách thức của mỗi nước trong việc thúc đẩy và bảo đảm các quyền con người; trao đổi về tất cả các lĩnh vực quyền con người cùng quan tâm, đặc biệt tập trung vào các vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền, quá trình cải cách tư pháp, quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền của người lao động, quyền của người khuyết tật.

Đồng thời, hai bên cũng nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quyền con người tại diễn đàn đa phương, đặc biệt tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Cuộc đối thoại diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Hai bên thỏa thuận sẽ tiếp tục thảo luận, trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm nhằm tăng cường hiểu biết, đóng góp vào đà phát triển chung của quan hệ song phương, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao./.

Nguyễn Hùng/VOV.VN

Tin liên quan: Việt – Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác về nhân quyền

Các quan chức Việt Nam và Mỹ vừa thực hiện vòng 19 đối thoại nhân quyền thường niên, tập trung vào các vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền, quyền tự do ngôn luận và quyền của người lao động.

Ông Vũ Anh Quang, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao hôm qua cùng ông Tom Malinowski, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ, nhân quyền và lao động, đồng chủ trì vòng đối thoại nhân quyền giữa hai nước tại Hà Nội, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.

Đại diện hai nước khẳng định quan hệ hai bên đã có những tiến triển tích cực trong nhiều lĩnh vực đã nêu trong Tuyên bố chung Việt Nam – Mỹ năm 2013, trong đó có đối thoại trong lĩnh vực quyền con người. Các quan chức Việt – Mỹ tập trung thảo luận các vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền, quá trình cải cách tư pháp, quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền của người lao động, quyền của người khuyết tật.

Hai bên cũng nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quyền con người tại diễn đàn đa phương, đặc biệt tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ).

Cuộc đối thoại được thực hiện trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thảo luận, trao đổi nhằm tăng cường hiểu biết, đóng góp vào đà phát triển chung của quan hệ song phương, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Việt Anh/ Vnexpress
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)