VNTB – Họa có khùng điên thì các nước mới ước được phát triển như Việt Nam

VNTB – Họa có khùng điên thì các nước mới ước được phát triển như Việt Nam

 

Hiền Vương

 

(VNTB) – “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là cái tên được ‘réo’ trong vài ngày gần đây vì những phát biểu được cho là ‘nịnh nọt’ lỗ liễu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” là mẫu câu được Tổng bí thư nhấn mạnh tại báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa XII và nhìn lại quá trình 35 năm thực hiện đổi mới.

Khi Đảng đã ‘đóng đinh’

Đoạn báo cáo đó có kết cấu ý tứ cụ thể như sau:

“Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá.

Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới” (hết trích).

Một khi Tổng bí thư đã nhận định ‘đóng đinh’: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, vậy thì là cấp dưới, không lạ khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ve vuốt theo khi ông được Đảng phân công truyền đạt nghị quyết về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 tại hội nghị nghiên cứu, học tập nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa XIII diễn ra tại Hà Nội hôm chiều ngày 6-12-2022.

“Ăn nhịp’ với ý Tổng bí thư

Tường thuật của báo chí cho thấy trong vai trò là diễn giả hùng biện, ông Vũ Đức Đam đã tự mâu thuẫn khi ông không thể vượt qua lằn ranh của sự sợ hãi khi vài hôm trước đó, một trợ lý của ông đã xộ khám trong một vụ việc liên quan lúc ông được Đảng giao phó kiêm nhiệm “quản lý toàn diện” Bộ Y tế.

Khi trình bày về y tế, bàn luận về nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa XIII đặt mục tiêu phát triển mạng lưới đến năm 2030, đạt 35 giường bệnh và 19 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%, ông Đam cho rằng quan trọng là tỷ lệ bác sĩ chứ không phải là tỷ lệ giường bệnh. Bên cạnh đó, tỷ lệ về điều dưỡng cũng rất quan trọng.

Theo ông Đam, thế giới có 1 bác sĩ thì có 3 – 4 điều dưỡng viên, còn ở Việt Nam chỉ có 1,5 thành ra người phải vào chăm, dẫn đến lây nhiễm chéo. “Muốn tỷ lệ điều dưỡng tăng lên phải tăng biên chế lên gấp đôi. Ở Nhật, 1 bác sĩ có tới 9 điều dưỡng. Bác sĩ có thể chưa chắc giỏi bằng Việt Nam nhưng sự chăm sóc của họ rất tốt”, ông Đam phân tích.

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, “nguyên nhân căn bản nhất là do chúng ta nghèo”, và mệnh giá bảo hiểm y tế của Việt Nam hiện chỉ bằng 1/30 các nước phát triển, 1/10 các nước đang phát triển, trung bình cao như Việt Nam.

Diện mạo trên của ngành y tế mà ông Vũ Đức Đam mô tả qua những con số là vậy. Thế nhưng sau đó khi diễn giải tiếp lại cho thấy ông rất khôn khéo khi tỏ ra trung thành với nhận định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Ông Vũ Đức Đam kể đã trực tiếp làm việc với nhiều đoàn chuyên gia nước ngoài, và họ đều rất đồng tình với quan điểm phát triển của Việt Nam. Ông nói đã đặt câu hỏi Việt Nam có nên phát triển giống như một số nước hiện nay như Mỹ, Nhật? Như ở Nhật, một ngày sống 3 tiếng trên tàu điện, không muốn lấy vợ… Mỹ cũng vậy.

Ông nói thêm các chuyên gia rất đồng tình với định hướng của Việt Nam là “nước ta không thể nghèo, không cần quá giàu, cần vừa phải nhưng có cuộc sống an toàn và có nhiều tình yêu thương giữa con người với nhau, giữa con người với thiên nhiên và vạn vật. Các chuyên gia nói với tôi rằng, tôi đến từ các nước phát triển nhưng nếu bây giờ được ước quay lại như Việt Nam và phát triển theo định hướng này.

Họ nói một câu mà tôi thấy rất hay là có nhất thiết phải đi một chiếc xe Lexus? Không thể đi xe đạp, không đi xe gắn máy vì khi trời mưa sẽ ướt nhưng có thể đi xe Toyota thì còn hơn đi xe Lexus mà sống quá nhanh và tàn phá tất cả”.

Người viết bài này xin thưa với ngài Vũ Đức Đam và cả ngài Nguyễn Phú Trọng, rằng cả hai ngài hãy dành chút đỉnh thời gian để đọc báo, ví dụ như bài “Công nhân mất việc: Nghĩ tới Tết là tối tăm mặt mũi” trên tờ Tuổi Trẻ, số phát hành ngày 7-12-2022, các ngài sẽ thấy họa có khùng điên thì các nước phát triển mới ước được phát triển như Việt Nam.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)