VNTB – Học tập Phùng Xuân Nhạ…

VNTB – Học tập Phùng Xuân Nhạ…

Hồng Dân

 

(VNTB) – Bà Đỗ Thị Oanh, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Lan đã ‘điều’ nhiều giáo viên của trường đi ‘làm đào’ tiếp rượu khách VIP.

 

UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kết luận 10 nội dung trong đơn tố cáo bà Đỗ Thị Oanh – Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Lan. Bà Đỗ Thị Oanh còn là Bí thư chi bộ của trường Mầm non Hoa Lan.

Theo kết luận, nội dung tố cáo bà Oanh thường xuyên chỉ đạo các giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong các buổi tiệc tại nhiều đơn vị trong và ngoài giờ hành chính, có cả thứ Bảy và Chủ nhật, là có thật.

Bà Đỗ Thị Oanh cũng thừa nhận việc làm này với đoàn thanh tra UBND huyện Tuy Đức, và nói chỉ phân công khi các đơn vị mời nhà trường tham dự.

Làm việc với đoàn kiểm tra huyện Tuy Đức, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên cho biết, hằng năm công ty ông đều mời bà Oanh đến dự sơ kết, tổng kết hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm. Trong đó, năm 2021 mời khoảng 4 – 5 lần; năm 2022 khoảng 3 lần.

Khi được mời, bà Đỗ Thị Oanh đi uống rượu và rủ giáo viên đi uống rượu để tiếp khách trong giờ hành chính.

Trước mắt, bà Đỗ Thị Oanh xác nhận ngoài các buổi tiệc tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên kể trên, còn có chuyện được gọi là “đi uống rượu và phân công các giáo viên đi uống rượu: tại hai đồn biên phòng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, Chi cục hải quan cửa khẩu Bu Brăng, Công an tỉnh Đắk Nông.

Hiện tại, nguồn tin từ đoàn kiểm tra của huyện Tuy Đức cho biết có các nội dung sau đây được chuyển lên cấp trên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tuy Đức, đó là hiệu trưởng – Bí thư chi bộ Đảng trường Mầm non Hoa Lan đã gợi ý các giáo viên mầm non dưới quê bà về việc nhận quà tặng bằng vàng 9999 trong ngày sinh nhật; tham gia học chính trị hè không nghiêm túc và vi phạm quy định của Đảng; có quan hệ bất chính với một Chủ tịch UBND xã tại địa phương.

Vụ việc trên cho thấy xuất phát từ tiền lệ tương tự nhưng không được xử trí đến nơi đến chốn về mặt chính quyền lẫn quy định của Đảng, đó là vụ giáo viên nữ được yêu cầu ‘tiếp rượu’ trong các sự kiện chính trị ở Hà Tĩnh.

Năm 2016, một số nữ giáo viên đang công tác tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phản ánh UBND thị xã Hồng Lĩnh có một số lần điều động nữ giáo viên có ngoại hình “dễ nhìn” làm lễ tân tại các sự kiện lớn của địa phương.

Gần nhất, vào ngày 12-8-2016, UBND thị xã Hồng Lĩnh ra thông báo điều động 21 giáo viên nữ, các bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với nội dung: “Phân công nhiệm vụ các cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ tại Liên hoan Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh”.

“Việc này chúng tôi bức xúc lắm vì một số quan khách khi rượu vào đã có các hành động khiếm nhã với chúng tôi”, một cô giáo mầm non phản ánh.

Khi báo chí ‘vào cuộc’ theo đơn thư của các cô giáo mầm non này, ông Nguyễn Văn Hổ, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, và ông Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh đều thừa nhận việc điều động nữ giáo viên làm lễ tân cho các sự kiện lớn.

Tuy vậy, ông Thiềm cho rằng việc một số quan khách khi uống rượu có hành động và lời nói khiếm nhã thì “Phòng cũng không kiểm soát được”.

Khi được chất vấn ở Quốc hội, khi ấy Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trả lời như sau:

“Liên quan đến việc các cô giáo ở thị xã Hồng Lĩnh, đây là vấn đề có thật. Khi nhận được thông tin này, tôi đã có ý kiến, đã trao đổi với đồng chí chủ tịch tỉnh, đồng chí chủ tịch đã kịp thời có công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh phải báo cáo.

Ở đây không chỉ là một trường hợp của thị xã Hồng Lĩnh. Mà trong thực tế có nhiều nơi, cán bộ địa phương cũng vì vui vẻ thôi nhưng đôi khi làm ảnh hưởng đến uy tín nhà giáo. Cho nên đây là một hoạt động rất đáng tiếc. Chúng tôi nghĩ phải rút kinh nghiệm, để xã hội nóng lên về vấn đề này là không được. Trong trường hợp này tôi nhận trách nhiệm, với tư cách là người đầu ngành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thầy cô.

Chúng tôi sẽ chủ động làm việc với các địa phương, các sở để có giải pháp, chứ không chờ báo chí vào cuộc mới lên tiếng”.

Phát biểu công khai trên của ông Phùng Xuân Nhạ cho thấy một sự thật là cách nghĩ về vụ việc ở đây, “chỉ là vui vẻ thôi”, cho thấy rất đáng báo động về một quan chức cấp cao nhất trong ngành giáo dục lại đồng tình việc dùng “nữ giáo viên có ngoại hình dễ nhìn làm lễ tân tại các sự kiện lớn của địa phương” như trò mua vui nhục cảm.

Ông Phùng Xuân Nhạ hiện là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Thay lời kết, người viết cho rằng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cần phải lên tiếng, và chịu phần trách nhiệm khi để xảy ra các vụ việc như trên trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)