Việt Nam Thời Báo

VNTB – Hứa dễ hơn làm

Trần Thế Kỷ

 

(VNTB) – Còn hứa chỉ để mà hứa thì ai hứa cũng được.

 

Sau vụ nổ súng vào ông Trump ở Pennsylvania, lợi thế đang nghiêng rõ rệt về phía vị cựu TT Mỹ này. Đây là điều không cần phải bàn cãi.

Đảng Cộng Hòa đã chính thức chọn ông Trump làm ứng cử viên của đảng cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Về phần mình, ông Trump chọn James David Vance, người đồng quan điểm với ông về vấn đề Ukraine và quan hệ với Châu Âu, làm “phó tướng”.

Việc Trump chọn Vance là điều không vui cho Ukraine và EU. Theo tờ Kyiv Independent, Vance là một trong những người phản đối mạnh mẽ việc Mỹ viện trợ cho Ukraine. Vance có một loạt những tuyên bố làm phiền lòng Ukraine nhưng lại làm hài lòng Moscow. Chẳng hạn Vance từng khẳng định mục tiêu khôi phục đường biên giới năm 1991 của Ukraine là không thực tế và việc giải quyết xung đột đòi hỏi phải củng cố tính trung lập của nước này cũng như đóng băng các tranh chấp lãnh thổ. Một nhà ngoại giao của EU nói thẳng : “Vance không phải là đồng minh của chúng tôi”.

Vance được xem là người kế thừa phong trào “Nước Mỹ Trên Hết” mà theo đó, ông ta cổ súy chuyển hướng chú ý từ Ukraine sang Trung Quốc. Nói cách khác, Vance muốn Mỹ “bỏ mặc” Ukraine để dồn sức đối phó với TQ.

J.D.Vance hứa sẽ kết thúc nhanh xung đột Nga – Ukraine. Có lẽ Vance cho rằng cắt viện trợ cho Ukraine là cách hay để buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Nếu vậy thì Vance giống Trump. Ông Biden có lý khi gọi Vance là “bản sao” của Trump. Cả Trump và Vance cần nhớ rằng EU đã cam kết sẽ viện trợ 40 tỷ USD mỗi năm cho Ukraine để giúp đất nước nhỏ bé này chống lại cuộc xâm lược của Nga. Hẳn EU đã tính rằng Trump có thể chiến thắng trong bầu cử TT Mỹ. Thành thử nếu Trump chấm dứt viện trợ cho Ukraine thì chưa chắc có thể buộc được Ukraine phải ngừng bắn nếu nước này không chấp nhận.

 Nếu Trump và Vance chiến thắng bầu cử Mỹ và đặt dấu chấm hết cho xung đột Nga – Ukraine thì quá tuyệt, miễn đó phải là một nền hòa bình trong danh dự cho Ukraine. Thế giới chỉ mong có thế. Vấn đề là lời hứa phải đi đôi với việc làm. Còn hứa chỉ để mà hứa thì ai hứa cũng được.

Trở lại việc ông Trump bị bắn, TT Biden đã liên kết vụ nổ súng với bạo lực súng đạn, chủng tộc trong một cuộc nói chuyện tại đại hội của Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu, một tổ chức dân quyền của Mỹ. Phát biểu như thế, ông Biden muốn kêu gọi người da màu không bỏ phiếu cho ông Trump, vốn là người ủng hộ tự do dùng súng. Tổng số người da màu ở Mỹ hiện nay hầu như ngang bằng với người da trắng.

Một điều nữa, trong quá khứ Vance từng gọi Trump là “thằng ngốc”, từng gọi Trump là “độc tài”. Nếu liên danh Trump – Vance thắng cuộc bầu cử sắp tới thì không nói làm gì. Còn nếu họ thất bại thì rất có thể Đồi Capitol sẽ bị làm loạn một lần nữa, và có thể hai ông Trump – Vance sẽ quay ra chửi nhau : Trump bị Vance chửi là “độc tài”, còn Vance bị Trump chửi là “thằng ngốc”!


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Một dịch giả thiếu tư cách

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm họa: Trâu đi cọp đến

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm hoạ Chủ Nhật: Cứ đợi đấy

Phan Thanh Hung

1 comment

Anonymous 19.07.2024 3:41 at 15:41

Đúng là thằng VN viết báo!

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.