VNTB – Loại bỏ cá nhân mị dân, chuyên quyền, độc đoán ra khỏi BCH T.Ư Đảng khóa XII

Lê Kiên (VNTB) Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những cá nhân “không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng”khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành là 2 trong bốn nội dung được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH T.Ư Đảng khóa XI chiều nay (7/5/2015).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị (Ảnh:dangcongsan.vn).

Theo đó, hội nghị lần này đã xem xét và quyết định phương hướng nhân sự cho BCH T.Ư khóa XII, phân bổ đại biểu dự ĐH XII, bàn về tổ chức mô hình chính quyền địa phương và sân bay Long Thành.

Trong yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng, “dự báo tình hình thế giới và trong nước sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.”

Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm, như: tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình… – Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị 11 BCH T.Ư Đảng khóa XI

Do đó, ông yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư) khoá XII phải thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết thống nhất chặt chẽ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đáng chú ý, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẽ kiên quyết không để lọt vào BCH T.Ư  những cá nhân “không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng”. Ngoài ra, “tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình” cũng không được vào BCH T.Ư khóa tới. 


Bên cạnh đó, BCH T.Ư cũng sẽ không tiếp nhận các cá nhân “để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị; không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức; kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân và vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.”

Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, ông Tổng bí thư cho hay, T.Ư đã quyết định chọn phương án “Tất cả các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1, Điều 110 Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương (gồm có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân)”. Ưu điểm nổi bật của phương án này là : bảo đảm sự phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và không làm xáo trộn mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện nay.

Đối với dự án sân bay Long Thành, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc BCH T.Ư Đảng sau khi thảo luận và xem xét Tờ trình và Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ, theo đó “Trung ương tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành đã được Hội nghị Trung ương 4 khoá XI (tháng 12-2011) đề ra”, và BCT T.Ư Đảng coi đây là Dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)