VNTB – Myanmar sẽ có một ‘tổng thống bù nhìn’?

Thái Thịnh (VNTB/SHM) Một đồng minh kỳ cựu của bà Aung San Suu Kyi tuyên bố bà phải là tổng thống tiếp theo của của Myanmar, thúc đẩy sự nghi ngờ về một cuộc đối đầu trực tiếp giữa đảng của bà Suu Kyi và giới quân đội. 

Tin Oo, Bộ trưởng quốc phòng, đã bác bỏ thông tin ông sẽ được đề cử cho vị trí Tổng thống, chỉ một ngày sau khi Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ của bà Suu Kyi nắm quyền kiểm soát quốc hội 
“Bà Aung San Suu Kyi phải là Tổng thống”, Tin Oo, 88 tuổi, được dẫn lời bởi Myanmar Times. 
“Tại sao bà ấy không thể trở thành tổng thống? Tôi chỉ là một người ủng hộ cho bà ấy. Và tôi không bao giờ muốn trở thành tổng thống.” 
Diễu hành đánh dấu 67 năm Myanmar độc lập vào ngày 4 tháng 1, năm 2015. Ảnh: AP
Theo hiến pháp Myanmar, bà Suu Kyi bị cấm trở thành tổng thống vì hai con trai của bà không phải quốc tịch Myanmar. 
Trước đó, bà từng tuyên bố, mình sẽ đứng trên “tổng thống”, cho thấy khả năng đảng của bà sẽ đề cử một tổng thống bù nhìn. 
Ngoài ra, bà Suu Kyi có thể thay đổi hoặc xóa bỏ Hiến pháp, để đưa bà nắm quyền Tổng thống sau đó 1 năm. 
Các cuộc đàm phán con thoi nhưng đầy bí mật của đảng viên NLD với giới chức quân sự diễn ra gần đây. 
Ye Htein, phát ngôn viên của Tổng thống Thein Sein, đề cập đến việc đình chỉ hiến pháp, nhưng trong trường hợp “khẩn cấp”, và lúc đó quyền hành pháp sẽ chuyển giao về cho quân đội. 
Trở lại với trường hợp ông Tin Oo, người luôn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Tổng thống.
Kể từ khi NLD giành được 80% số ghế Quốc Hội sau cuộc bầu cử, đảng này đã tìm cách tiếp cận mềm mỏng với giới quân đội. 
115 nghị sĩ NLD. trong số đó là các cựu tù nhân chính trị, được chỉ đạo không rời khỏi thủ đô Naypyitaw, cho đến cuối tuần tới, một động cơ được coi là thách thứ với giới quân đội. 
Reuters dẫn lời một đảng viên NLD MP cho biết, “có thể có một số vấn đề quan trọng hoặc khẩn cấp vào tuần tới”. 
Việc kiểm soát Quốc Hội hôm thứ Hai mở đầu cho quá trình chuyển đổi, đỉnh cao là Chính phủ mới sẽ ra mới quốc dân vào tháng Tư này. 
Trong vài tuần tới, Thượng – Hạ viện và khối quân đội sẽ đề cử ứng cử viên tổng thống. 
Nhưng với việc kiểm soát Quốc Hội, NLD có thể dễ dàng “kiểm soát” cả Tổng thống. 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)